Bài viết của một học viên ở Thụy Sĩ

[MINH HUỆ 3-12-2013] Vào ngày 30 tháng 11 năm 2013, các học viên Pháp Luân Công đã thu thập chữ kí bên dòng sông Limmat ở Zurich, kêu gọi chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng sống ở Trung Quốc. Nhiều người qua đường đã nhìn thấy các biểu ngữ ghi “thỉnh nguyện để lập tức chấm dứt mổ cướp nội tạng sống ở Trung Quốc” và đồng ý kí tên vào đơn thỉnh nguyện.

Hirschenplatz, Zurich: Người dân kí tên thỉnh nguyện lên án tội ác mổ cướp nội tạng sống của chế độ Trung Quốc

Hirschenplatz, Zurich: Người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Công

Bất chấp trời mưa, nhiều người qua đường đã dừng lại để kí tên thỉnh nguyện phản đối tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ

Một phụ nữ cẩn thận đọc các thông tin về việc tra tấn học viên Pháp Luân Công. Để biết thêm thông tin, cô đã lấy một Ấn bản Minh Huệ Đặc biệt và bắt đầu đọc nó.

Các học viên Pháp Luân Công cũng đã đi đến khu chợ Giáng sinh đông đúc gần quầy thỉnh nguyện để thu thập chữ kí. Sau khi đọc các bảng thông tin, một vài du khách đã kí tên thỉnh nguyện. Một cô gái hỏi lại rằng có phải mổ cướp nội tạng vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc hay không. Sau khi biết rằng mổ cướp nội tạng sống vẫn đang hoành hoành ‘phía sau hậu trường’ Trung Quốc, cô đã không do dự kí tên. Cô cho biết mình từng đọc được thông tin này ở Cộng hòa Séc, nhưng không nhận ra là nó thực sự đang diễn ra. Nhiều người qua đường đã bày tỏ sự ủng hộ của họ với những nỗ lực của các học viên.

Trong vòng 2 tháng qua, các học viên Pháp Luân Công đã dựng quầy thông tin ở Zurich và các thành phố lân cận vào thứ Bảy hàng tuần. Tại đó, họ đã nói cho những người qua đường về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc và về vấn nạn mổ cướp nội tạng sống từ những học viên Pháp Luân Công vô tội.

Mặc dù hôm thứ Bảy ngày 23 tháng 11, Zurich mưa và lạnh, nhưng nhiều người đã kí tên thỉnh nguyện ở Hirschenplatz. Một vài người thậm chí còn xếp hàng trong mưa để chờ kí tên.

Trong cơn mưa, René đã cẩn thận đọc các bảng trưng bày mô tả cảnh tra tấn các học viên Pháp Luân Công trong những nhà tù ở Trung Quốc, và trò chuyện với một học viên về chủ đề này. Anh cho biết anh từng đọc được thông tin này trước đó và lần này đến đây là để kí tên thỉnh nguyện. Anh nói với người học viên: “Làm sao có thể cướp nội tạng của người ta như vậy? Thật không thể tha thứ được.”

René đã từng nghe nói về Thái Cực Quyền và khí công, nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe nói về Pháp Luân Công. Sau khi nghe xong giới thiệu về Pháp Luân Công, anh nói: “Tôi nghĩ (Pháp Luân Công) rất tốt. Nó tăng cường sức khỏe, và đem lại sự bình yên và cân bằng. Những giá trị của Pháp Luân Công có thể đem lại những điều tốt đẹp cho người dân trên khắp thế giới. Tôi nghĩ rằng nó rất tốt.” Sau khi hiểu ra Pháp Luân Công đem lại lợi ích cả về tinh thần lẫn sức khỏe cho con người như thế nào, René biết rằng cuộc đàn áp này là bất công và sai trái. Anh nói: “Tôi không thể hiểu và không thể hình dung được tại sao chính quyền lại đàn áp một nhóm người tốt như vậy, tống họ vào tù và cướp nội tạng của họ, thật vô liêm sỉ.”

Anh hi vọng chữ kí của mình có thể góp phần cho nỗ lực thu thập chữ kí nhằm “đánh thức lương tâm của con người và chấm dứt cuộc đàn áp. Tôi hi vọng rằng những chữ kí này sẽ tạo ra sức mạnh để ngăn chặn những người nào còn đang tham gia vào việc cướp nội tạng.”

Cô Bohman đến từ Ecuador. Đây là lần đầu tiên cô cùng con gái mình biết về Pháp Luân Công. Sau khi được cho biết về cuộc bức hại, họ đã lập tức kí tên thỉnh nguyện để chấm dứt cuộc bức hại và đặc biệt là nạn mổ cướp nội tạng sống. Cô Bohman nói: “Đây là việc làm đúng. Dù với bất cứ lý do gì đi nữa, chúng ta cũng không thể dung thứ cho những người mổ cướp nội tạng. Điều đó thật đáng sợ và bất công. Tôi mong là có thể góp sức cho chiến dịch và ngăn chặn tội ác này.” Con gái cô nói: “Điều này (mổ cướp nội tạng) không nên xảy ra. Cháu đã nghe nói về việc các học viên Pháp Luân Công bị đàn áp như thế nào, điều này thật sự khủng khiếp. Cháu hi vọng mình có thể giúp chấm dứt tất cả những việc này.” Cô đã xin thêm thông tin và muốn tìm hiểu thêm về vấn đề này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/3/苏黎世民众-希望全世界都来制止中共活摘暴行-283489.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/7/143528.html

Đăng ngày 23-12-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share