Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-07-2020] Gần đây Minh Huệ Net đã xác nhận rằng một cư dân thành phố Xích Phong, Nội Mông Cổ đã bị Tòa án Quận Hồng Sơn kết án và chuyển tới Nhà tù Nữ Nội Mông Cổ vào tháng 11 năm 2019 vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lý Thái Hà bị bắt tại nhà vào ngày 2 tháng 7 năm 2019. Cảnh sát đã tịch thu các sách Pháp Luân Công và các tài sản cá nhân khác. Trước ngày hôm đó, một học viên địa phương khác là bà Vu Quế Lan, ngoài 70 tuổi, đã bị báo chính quyền vì treo áp phích Pháp Luân Công ở một khu dân cư. Thông qua camera giám sát của khu phố, cảnh sát phát hiện bà Vu đã qua chỗ bà Lý vào ngày hôm đó, nên đã bắt giữ cả hai bà.

Trong mấy ngày kế tiếp, có thêm sáu học viên khác bị bắt giữ, sau khi cảnh sát phát hiện họ đã liên hệ với bà Lý và bà Vu. Mặc dù hầu hết họ đã nhanh chóng được thả ra, song bà Lý vẫn bị giam giữ và bị cáo buộc có sở hữu tiền giấy có in thông tin Pháp Luân Công.

Bà Lý đã bị giam trong Trại tạm giam Quận Hồng Sơn trước khi bị đưa đến nhà tù. Bà bị sốc điện bằng dùi cui vì không từ bỏ đức tin của mình.

Bài liên quan:

Thành phố Xích Phong, Nội Mông Cổ: Tám học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ trong hai ngày, một người vẫn đang bị giam giữ

Một phụ nữ ở khu vực Nội Mông Cổ đối diện với cáo trạng vì đức tin của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/15/409017.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/24/186001.html

Đăng ngày 29-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share