Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở New York

[MINH HUỆ 19-07-2020] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York đã tổ chức các hoạt động bao gồm luyện công tập thể và thắp nến tưởng niệm nhằm ghi dấu 21 năm phản đối ôn hòa cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992. Trong vòng vài năm, gần 100 triệu người đã bước vào tu luyện và có được những cải thiện về sức khỏe và tâm tính.

d1c542e994f67176ebb070ec9cb40376.jpg

87f6709dc8312c8d5ac551e225204e76.jpg

35edd27b2cfc831a577a3e412b0e1d70.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm và luyện công tập thể ở New York nhằm ghi dấu 21 năm phản đối ôn hòa cuộc bức hại vào hôm 16 và 17 tháng 7.

Cuộc bức hại của ĐCSTQ vẫn tiếp diễn. Trong nửa đầu năm 2020, ít nhất 39 học viên đã qua đời vì bị bức hại và 5.313 học viên ở 28 tỉnh, khu tự trị và thành phố đã bị sách nhiễu.

Người phát ngôn của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Công kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng phối hợp để chấm dứt cuộc bức hại

Trong bài phát biểu của mình, người phát ngôn Trương Nhi Bình cho biết rất nhiều quốc gia phản đối cuộc bức hại. Quốc hội Hoa Kỳ và Nghị viện Châu Âu đã thông qua một số nghị quyết lên án cuộc cuộc bức hại của ĐCSTQ và yêu cầu chấm dứt nó.

Các tổ chức nhân quyền và các tổ chức phi chính phủ cũng đang chú ý đến cuộc bức hại. Ông Trương hy vọng chính phủ của các quốc gia sẽ phối hợp với nhau để giúp chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

ĐCSTQ sử dụng mọi phương thức và kiểm soát tất cả các phương tiện truyền thông để phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Ngày 5 tháng 3 năm 2002, cách đây 18 năm, một số học viên ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã chặn tín hiệu truyền hình đang phát sóng vu khống Pháp Luân Đại Pháp.

Những người chặn sóng truyền hình đã phát sóng thành công các chương trình giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp, và phơi bày cuộc bức hại trong khoảng 50 phút. Gần một triệu khán giả của 32 kênh đã xem những chương trình này.

Những học viên liên quan đã bị bắt và bị kết án tù. Ông Kim Học Triết bị kết án 10 năm tù giam. Ông là người duy nhất sống sót trong số những người tham gia và hiện đang sống tại New York.

Ông Kim nói ĐCSTQ che đậy và tiến hành kiểm duyệt thông tin để duy trì quyền lực và cuộc bức hại của nó. Việc xóa bỏ kiểm duyệt thông tin của ĐCSTQ là cực kỳ quan trọng.

Nhiều người dân Trung Quốc vẫn đang bị lừa dối bởi tuyên truyền của ĐCSTQ. Ông hy vọng Hoa Kỳ và các quốc gia khác sẽ cùng hợp tác để xóa bỏ sự kiểm duyệt thông tin của ĐCSTQ và đẩy nhanh sự sụp đổ của Đảng này.

Chủ tịch Nhóm những người bạn Nghị sỹ của Pháp Luân Công: Loại bỏ chủ nghĩa cộng sản khỏi hành tinh này

Ông Alan Adler, Chủ tịch Nhóm những người bạn Nghị sỹ của Pháp Luân Công, cho biết ĐCSTQ đang rắp tâm mở rộng sự chuyên chế của nó ra toàn thế giới. Ông cảm nhận rằng những vi phạm nhân quyền này ở Trung Quốc sẽ lan sang các quốc gia khác.

Ông Adler nói: “ĐCSTQ coi mỗi thảm họa là một cơ hội để thúc đẩy chương trình nghị sự về trật tự thế giới mới của nó.” Ông nêu rõ rằng chính sách xoa dịu của các nước phương Tây đã thất bại. Những người sống dưới sự đàn áp của ĐCSTQ đã phải chịu đựng quá nhiều.

Ông kêu gọi các quốc gia hãy can đảm và nhanh chóng hành động để loại bỏ chủ nghĩa cộng sản khỏi hành tinh và tránh xa sự bạo ngược của ĐCSTQ. Ông nói tất cả những người thiện lương cần đoàn kết lại để lên án và chống lại cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ.

Giám đốc Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu: ĐCSTQ sẽ sớm sụp đổ

Bà Dị Dung, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu, cho hay ĐCSTQ đang hủy hoại Trung Quốc và toàn thế giới bởi bản chất đồi bại của nó. Ngày càng có nhiều người yêu tự do và hòa bình chống lại Đảng này, và ngày càng có nhiều quốc gia dân chủ hợp tác với nhau để phản đối sự bạo ngược của ĐCSTQ.

Bà Dị Dung nói: “Hơn 360 triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Cựu cầu thủ bóng đá nổi tiếng Hác Hải Đông đã có lời tuyên bố khi ông thoái Đảng”.

“Được biết chính phủ Hoa Kỳ đang xem xét cấm nhập cảnh đối với tất cả các thành viên của ĐCSTQ và người nhà của họ, và hủy thị thực của những người đang ở Hoa Kỳ.”

Bà nói ĐCSTQ sẽ sớm sụp đổ. Bà khuyên người dân Trung Quốc hãy thoái ĐCSTQ trong thời gian còn lại. Bà cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế xa rời Đảng này và trợ giúp giải thể nó để có một tương lai tươi sáng.

ĐCSTQ nhận thấy sự phổ biến ngày càng tăng của Pháp Luân Đại Pháp là một mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của nó nên đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc vào năm 1999.

Cuộc bức hại đã tiếp diễn trong 21 năm. Từ ngày 20 tháng 7 năm 1999 đến nay đã ghi nhận cái chết của hơn 4.500 học viên. Hàng trăm ngàn học viên đã bị cầm tù hoặc bị giam giữ trong các trại lao động cưỡng bức. Họ bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần, và thậm chí bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống.

Do sự kiểm duyệt và bưng bít thông tin của ĐCSTQ, con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã không ngừng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và truyền rộng môn tu luyện bất chấp áp lực to lớn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/19/409204.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/22/185977.html

Đăng ngày 23-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share