Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Tây Ban Nha

[MINH HUỆ 05-07-2020] Tính đến nay, Tây Ban Nha đã có 250.000 ca nhiễm virus corona được xác nhận, và khoảng 30.000 ca tử vong. Thiệt hại do sự bưng bít của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn còn hiện hữu ở Tây Ban Nha.

Ở Trung Quốc, ĐCSTQ vẫn tiếp tục bức hại các học viên Pháp Luân Công hàng ngày. Khi chính phủ Tây Ban Nha dần nới lỏng các biện pháp phong tỏa, ngày 26 tháng 6 và ngày 3 tháng 7 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức mít-tinh bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Madrid. Họ kêu gọi ĐCSTQ lập tức chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 21 năm, chấm dứt việc đàn áp công dân Trung Quốc, và chấm dứt việc lừa dối toàn thế giới.

4fdd5acb8fac2f091cf110ea78735a8a.jpg

db25ca6ef9511e4151ec992214fa0ef9.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức kháng nghị ôn hòa bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Madrid

Nhận ra bản chất thật của ĐCSTQ

eeae0ea49be740a771934672cc9abffe.jpg

Ông Carlos, một luật sư nhân quyền ở Tây Ban Nha, ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

Ông Carlos, một luật sư nhân quyền ở Tây Ban Nha, đã có lời phát biểu tại cuộc kháng nghị rằng đại dịch virus corona đã cho cả thế giới thấy bản chất thật của ĐCSTQ. Phong trào phản đối ĐCSTQ toàn cầu không thể bị gián đoạn, và chính quyền này đang trên bờ vực sụp đổ. Ông kêu gọi các nhân viên Đại sứ quán Trung Quốc từ bỏ ĐCSTQ vì tương lai của họ.

Ô tô hai bên đường đã bấm còi để biểu thị sự ủng hộ. Nhiều tài xế đã hạ cửa sổ xuống và hô Trung Quốc Tự do sau khi nhìn thấy bảng thông tin mà các học viên dựng. Người qua đường nhận tờ chân tướng mà các học viên phát tặng và ký bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Một số người thậm chí còn vỗ tay tán thưởng các học viên.

Ký bản kiến nghị không chút do dự

c7ab4b3b16a79039c3d5b54f127d1391.jpg

Cô Mónica Ramon rất muốn học Pháp Luân Đại Pháp

Cô Mónica Ramon đã ký bản kiến nghị không chút do dự sau khi các học viên nói với cô biết về sự tra tấn mà các học viên ở Trung Quốc phải đối mặt chỉ vì từ chối từ bỏ đức tin của mình. Cô nói cô đồng ý với các hoạt động do các học viên tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về hành vi vi phạm nhân quyền, và hy vọng cả thế giới có thể chú ý đến vấn đề này. Cô Mónica là một người đam mê yoga, và rất quan tâm tới khí công truyền thống Trung Hoa. Cô nói với các học viên rằng cô dự định tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp sau khi trở về nhà. Cô hy vọng sẽ được tới công viên để học các bài công pháp từ các học viên vào hai tuần sau.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/5/408600.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/9/185808.html

Đăng ngày 10-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share