Bài viết của Đường Ân, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 07-02-2020] Buổi biểu diễn của đoàn Shen Yun New York tại Kyoto vào ngày 2 tháng 2 năm 2020, đã kết thúc chuyến lưu diễn 2020 của đoàn tại Nhật Bản. Đoàn đã trình diễn tổng cộng 34 suất diễn tại chín thành phố của Nhật Bản.

Tiếp theo, đoàn sẽ sang Hàn Quốc để chuẩn bị cho chuyến lưu diễn tại năm thành phố, với 15 suất diễn.

4d24579fe9eb9b9e3969b57845b16167.jpg

Ngày 2 tháng 2 năm 2020, đoàn Shen Yun New York đã hoàn thành chuyến lưu diễn tại chín thành phố của Nhật Bản bằng suất diễn tại Nhà hát ROHM ở Kyoto.

“Màn trình diễn đến từ một thế giới khác”

a283697198362e10dcb67a7ad86cce65.jpg

Ông Toshihiro Morii, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Hiệp hội Phát triển Nông nghiệp Genki, đã xem Shen Yun tại Kyoto.

Sau khi xem Shen Yun tại Nhà hát Rohm ở Kyoto, ông Toshihiro Morii, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Hiệp hội Phát triển Nông nghiệp Genki, cho biết: “Giá trị nghệ thuật của Shen Yun cao đến mức nó thực sự là một màn trình diễn đến từ một thế giới khác.”

“Sân khấu rực rỡ và đem lại cảm giác hào hứng, các điệu múa vô cùng duyên dáng và đẹp mắt… Mỗi diễn viên đều rất xuất sắc, các động tác của họ vô cùng hòa quyện và nhất trí với nhau.

“Đất nước Trung Hoa có một bề dày lịch sử và văn hóa sâu sắc; tuy nhiên, chúng đã bị phá hủy trong cuộc Đại Cách mạng Văn hóa…Shen Yun đã làm sống lại nền văn hóa truyền thống…Đây là công việc tiên phong thật vĩ đại, thực sự đáng nể.

“Tôi vẫn thường xem các chương trình biểu diễn của Trung Quốc, nhưng diễn xuất của Shen Yun là hoàn toàn khác biệt… Mặc dù không cần phải dùng đến ngôn từ nào mà khán giả vẫn có thể hiểu được toàn bộ câu chuyện [trong các tiết mục múa].

“Buổi diễn đem lại cảm giác bình yên và hòa ái cho mọi người… Qua các điệu múa của họ, chúng ta có thể nhận thấy rằng những diễn viên này mang một trái tim chân thành muốn khôi phục nền văn hóa Trung Hoa và có một tình yêu mãnh liệt đối với quốc gia này.

“Tiếng đàn nhị và đàn violin hòa vào nhau mang lại cảm giác rất dễ chịu… Thật tuyệt vời [khi nghe độc tấu đàn nhị]”, ông Morii nói.

Ông nhấn mạnh rằng, nếu không qua khổ luyện” thì không thể đạt được trình độ chuyên nghiệp cao như thế này.”

‘Sự cống hiến vô tư không vì lợi’

a1a1c183b084921106d70ed5342c632c.jpg

Ông Hayashi Kitibei, một người chơi trống Noh Gaku Nhật Bản, đã xem Shen Yun ở Kyoto.

“Với sự đồng tâm cống hiến vô tư, không vì lợi, các nghệ sỹ Shen Yun đã truyền năng lượng và sức mạnh đến khán giả… Thật sự đáng ngưỡng mộ,” ông Hayashi Kitibei chia sẻ. Ông đã xem buổi diễn tại Nhà hát Rohm ở Kyoto vào ngày 1 tháng 2 năm 2020.

“Shen Yun thật độc đáo. Chương trình của họ rất phong phú về nội dung… Nó khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc.”

“Xua tan những lo âu’

e092a8446544b07f47b9bb5b2e18aa3c.jpg

Cô Tatibana Emi, biên đạo múa kiêm giảng viên dạy Nhạc kịch Nhật bản, đã xem buổi diễn của đoàn Shen Yun New York tại Tokyo vào ngày 28 tháng 1.

“Buổi diễn mang vẻ đẹp phi thường… [Shen Yun] mang đến cho tôi nhiều cảm hứng sáng tạo, và tôi sẽ đem những điều đó vào các khóa giảng dạy của tôi bắt đầu từ ngày mai”, cô Tatibana Emi cho biết. Cô đã xem buổi diễn tại Trung tâm Hành chính Bunkyo vào ngày 28 tháng 1 năm 2020.

“Cơ chân, tay [của các nghệ sỹ múa Shen Yun] rất mềm… [Động tác của họ] rất tao nhã—như thể có gì đó dần dần tỏa ra từ trái tim thuần khiết đến tứ chi của họ mà khiến họ làm thành những động tác ấy.”

”[Điệu múa của Shen Yun] rất nhẹ nhàng, thanh thoát, nhưng lại có nội lực mạnh mẽ… Nội lực ấy khác hẳn với gia lực trong vũ ba lê, kịch, và nhạc kịch.”

“Những phông nền kỹ thuật số quả là đẹp mắt, và được thiết kế rất tốt… Cứ như phép thuật vậy.”

“Xem [Shen Yun] có thể xua tan những lo âu và khiến chúng ta cảm thấy bình yên”, cô Emi, biên đạo múa kiêm giảng viên dạy Nhạc kịch Nhật Bản, chia sẻ.

‘Mở ra một xu hướng mới’

6c54243a2b56c4f038f4312149834897.jpg

Ông Yamagishi Yasunari, chủ sở hữu của Công ty TNHH Thiết kế và Phát triển Tài sản Trí tuệ Clusters, rất thích buổi biểu diễn của Shen Yun tại Trung tâm Hành chính Bunkyo.

“Màn trình diễn đã mở ra một xu hướng mới [trong nghệ thuật],” ông Yamagishi Yasunari cho biết. Ông đã xem buổi diễn của Shen Yun tại Tokyo vào ngày 27 tháng 1 năm 2020.

“Thật vô cùng hấp dẫn—cứ như tôi đang ở xứ sở thần tiên vậy… Khi các tiên nữ bỗng giáng hạ xuống từ phông nền và xuất hiện trên sân khấu ngay trước mặt tôi, tôi cứ ngỡ ngàng, ngẩn ngơ.

“Đẹp đến nỗi tôi bị cuốn theo đó… Đặc biệt, khi các diễn viên tiên nữ múa theo bánh xe khổng lồ đang xoay chuyển [bánh xe Pháp – Pháp Luân], cảnh tượng thật ngoạn mục và xúc động.

“Tôi như lạc vào một thế giới khác… Tựa như một Shangri-la siêu xuất khỏi thế giới hiện đại này.

“Toàn bộ chương trình đã để lại ấn tượng sâu đậm trong tôi—Tôi cảm thấy như mình có thể xem đi xem lại buổi diễn mà vẫn muốn xem nữa”, ông Yasunari, chủ sở hữu của Công ty TNHH Thiết kế và Phát triển Tài sản Trí tuệ Clusters, cho biết.

Đoàn Shen Yun sang Hàn Quốc

427bc3d94129a3978d8323ae49b5eebb.jpg

Ngày 4 tháng 2 năm 2020, đoàn Shen Yun New York đến Sân bay Quốc tế Incheon ở Incheon, Hàn Quốc. Người hâm mộ đã chào đón các nghệ sỹ tại sảnh sân bay.

78a4511c0081888bceb996558a1dfae3.jpg

Nghệ sỹ múa chính Angelia Vương tại Sân bay Quốc tế Incheon

“Shen Yun mang đến tình thương, vẻ đẹp thuần khiết, những giá trị văn hóa truyền thống bậc nhất, cũng như sự câu thông với các vị thần. Tôi nghĩ bởi vì mỗi quốc gia đều có tín ngưỡng riêng nên trái tim của mỗi chúng ta sẽ kết nối với nhau ở điểm nào đó. Đó là lý do tại sao khán giả ở các quốc gia khác nhau có thể dễ dàng cảm nhận những thông điệp mà Shen Yun muốn truyền tải,” nghệ sỹ múa chính Angelia Vương cho biết.

“Mỗi lần chúng tôi đến [Hàn Quốc], đều thấy khán giả hưởng ứng rất nồng nhiệt. Điều này khiến những nghệ sỹ chúng tôi cảm thấy rất ấm áp và mang đến cho chúng tôi động lực tuyệt vời”, cô cho biết thêm.

Các buổi diễn tiếp theo

Shen Yun tiếp tục chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới với các buổi trình diễn tiếp theo tại Ulsan, Hàn Quốc, từ ngày 11–12 tháng 2; ChangWon, Hàn Quốc, từ ngày 14–16 tháng 2; Cologne, Đức, từ ngày 11-16 tháng 2; Mobile, Alabama, từ ngày 11–12 tháng 2; và Lakeland, Florida, ngày 12 tháng 2.

Để biết thêm thông tin về vé và ngày diễn, vui lòng truy cập https://shenyun.com.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/7/400853.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/13/183218.html

Đăng ngày 17-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share