Bài viết của Hạ Thuần Thanh, phóng viên báo Minh Huệ tại Melbourne, Úc

[MINH HUỆ 30-01-2020] Hôm 26 tháng 1 vừa qua, hơn 100 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia Lễ diễu hành Ngày Quốc khánh Úc thường niên tại Melbourne để mừng ngày quốc lễ này.

f5144ac720d0052273c82bc36f035374.jpg

Ngày Quốc khánh Úc, hôm 26 tháng 1 vừa qua, rơi vào ngày mùng 2 tháng Giêng theo âm lịch Trung Quốc. Sau cuộc diễu hành, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chụp một bức ảnh tập thể để kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, một năm mới vui vẻ

5fd22a75e619318b229f2ccbdbfc9b2e.jpg

Đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp do Đoàn Nhạc Tian Guo dẫn đầu và tiếp đến là chiếc thuyền hoa rực rỡ, nhóm múa quạt và nhóm trình diễn các bài công pháp

2983fa25032fba69a83d63d2c6cf4f6a.jpg

68334f96f0ccb934c00abb89b3159133.jpg

d03c43d4d4a5add173fb0f94173bb8b0.jpg

5926287a7caf430215038ef301f26d0f.jpg

Quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp tại một công viên ở trung tâm thành phố Melbourne vào Ngày Quốc khánh Úc

“Sức mạnh của đức tin và con đường chân chính trong thế giới nhân loại”

0692dec5c1831986b0d4da6e841651cc.jpg

Ông Cao Kiện, giám sát viên của Liên minh Phong trào Dân chủ Trung Quốc tại Melbourne

Ông Cao Kiện, người giám sát của Liên minh Phong trào Dân chủ Trung Quốc tại Melbourne, vô cùng phấn khởi khi trông thấy đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp trong lễ diễu hành và đặc biệt vui mừng khi thấy có rất rất nhiều học viên Pháp Luân Công người phương Tây.

Ông nói: “Tôi cho rằng, hiện nay, khi chính quyền cộng sản Trung Quốc đang đối phó với vi-rút Corona Vũ Hán, là thời điểm tốt nhất để truyền rộng Pháp Luân Đại Pháp, là cơ hội tốt nhất để cho mọi người thấy được sức mạnh của đức tin và nhận ra con đường chân chính trong thế giới nhân loại.”

Ông nhận xét nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp là những nguyên lý phổ quát vô cùng ý nghĩa trong thế giới ngày nay. “Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ học Pháp Luân Đại Pháp và đọc cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản. Trong tình cảnh hiện nay, tôi tin rằng ngày càng có nhiều người Trung Quốc Đại lục sẽ thức tỉnh.”

Lãnh đạo Đảng Đối lập: “Tôi rất vui khi trông thấy Pháp Luân Đại Pháp”

32d3eead56f2c690a34a0ad92410aa2d.jpg

Ông Michael O’Brien, Nghị sỹ, Bộ trưởng phụ trách thương nghiệp nhỏ của phe đối lập, Lãnh đạo Đảng Đối lập, Lãnh đạo Đảng Tự do

Với cương vị là Nghị sỹ và lãnh đạo Đảng Tự do, ông Michael O’Brien đã xem cuộc diễu hành từ bục quan sát cùng các chính khách và quan chức đắc cử khác. Ông cho biết ông rất vui khi thấy có nhiều nhóm cộng đồng cùng kỷ niệm Ngày Quốc khánh Úc. Ông nói: “Điều này góp phần làm cho đất nước chúng ta trở nên lớn mạnh, trở thành điểm đến của người dân từ khắp nơi trên thế giới và xây dựng một xã hội tốt hơn, và hôm nay chúng ta đang chúc mừng điều đó.”

Nghị sỹ O’Brien khen ngợi chiếc thuyền tuyệt đẹp, trang phục rực rỡ của nhóm Pháp Luân Đại Pháp và màn trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo. Ông nói: “Một cuộc diễu hành xuất sắc. Tôi cho rằng thật tuyệt vời khi được xem nhiều nhóm với nền văn hóa và tôn giáo khác nhau diễu hành; bởi ở Victoria, chúng tôi không bác bỏ tín ngưỡng, chúng tôi ủng hộ tự do tín ngưỡng, tự do thực hành tín ngưỡng, bởi vậy tôi rất vui khi trông thấy Pháp Luân Đại Pháp.”

“Âm nhạc phi thường”

c13558f0e7ac4d49a77f50b2940ce290.jpg

Cô Kerry (trái), giảng viên tại Đại học RMIT, khen ngợi màu sắc rất đẹp của nhóm Pháp Luân Công. Cô nói lễ diễu hành được tổ chức vào một ngày đẹp trời trong thời tiết dễ chịu. Cô nhận xét: “Thật tốt khi mọi người tề tựu về đây. Đoàn nhạc thật xuất sắc. Âm nhạc rất hay”. Cô Jazmyn, một sinh viên tại Đại học RMIT, tiếp lời: “Tôi có thể cảm nhận được năng lượng, điều đó thật tuyệt vời. Mọi thứ đều rất hay. Đoàn nhạc rất chuyên nghiệp, tôi thích loại âm nhạc đó.”

“Đánh giá cao những nỗ lực của họ”

2a40310f576672dd1904b2901546c490.jpg

Ông Roman Francisco và cô Evangeline Francisco, hai người gốc Philippines, đã cảm ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì những nỗ lực của họ để truyền rộng Chân-Thiện-Thiện ra thế giới. Ông Roman nói: “Tôi thực sự đánh giá cao những nỗ lực của họ. Họ mang những sắc màu mà tôi yêu thích. Tôi nhận thấy họ là một nhóm người đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau, và rất tốt.”

“Cuộc bức hại là sai trái”

0d07a017a4c05f59ed543ba1aa228b7c.jpg

Ông Richard Blair ký bản kiến nghị để chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc

Ông Richard Blair, làm việc tại một trường học ở Geelong, cho hay ông không thể rời mắt khỏi nhóm Pháp Luân Đại Pháp. “Trong số tất cả các màn trình diễn, tôi thấy chiếc thuyền hoa là đẹp nhất, đây là nhóm trình diễn đẹp nhất. Nhóm diễu hành nào cũng đẹp, nhưng nhóm này thật xuất sắc.”

Ông giải thích ông đã ký tên vào bản kiến nghị bởi các học viên Pháp Luân Công đã nỗ lực hết sức để truyền đạt những giá trị vô cùng ý nghĩa. Ông nói: “Tôi rất quan tâm tới những gì mà những người này làm. Tôi muốn ủng hộ họ. Tôi muốn được thấy học viên ở Trung Quốc có thể thực hiện những gì họ đã trình diễn tại đây hôm nay. Chính quyền Trung Quốc không nên cầm tù người ta chỉ vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp này. Đối với tôi, cuộc bức hại này là sai trái.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/30/400494.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/3/183072.html

Đăng ngày 05-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share