[MINH HUỆ 31-01-2019] Vào thứ Bảy, ngày 25 tháng 01 năm 2020, Tiến sĩ Eric Figuetin, một nhà dịch tễ học giảng dạy tại Harvard trong 15 năm, đã tuyên bố trên Twitter của mình rằng: “Giá trị R0 của virus corona mới (viêm phổi Vũ Hán) lên tới 3,8! Điều đó có nghĩa là gì? Đây là bệnh dịch cấp tính (lây lan như bom hạt nhân) – tôi chưa bao giờ thực sự thấy một hệ số khốc liệt như vậy trong sự nghiệp của mình.”

Tiến sĩ Figuetin tuyên bố rằng số lần bùng phát virus cơ bản 2019-nCoV cao gấp 08 lần so với SARS. Dựa trên dữ liệu chính thức do Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố (thời gian, địa điểm phân bố và các số liệu chẩn đoán chính xác), mô hình của tiến sĩ Figuetin cho thấy dịch bệnh có thể lên tới 190.000 đến 270.000 trong vòng mười ngày.

Mô hình của tiến sĩ Figuetin dự đoán rằng đại dịch bệnh ở Vũ Hán lần này sẽ không kém gì đại dịch bệnh ở Tây Ban Nha năm 1918, toàn thế giới sẽ bị cuốn vào trong dịch bệnh khó mà tưởng tượng nổi. Tiến sĩ Figuetin đã nghiên cứu tất cả các báo cáo và dữ liệu hiện tại về dịch bệnh Vũ Hán và đặt câu hỏi nghi vấn về tính xác thực của dữ liệu từ Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Vào ngày 23 tháng 01, một báo cáo nghiên cứu mới về “Virus corona mới 2019: Dự toán sớm và ước tính dịch bệnh bùng phát của thông số dịch tễ học” do Đại học Lancaster, Đại học Glasgow và Đại học Florida phối hợp công bố rõ ràng rằng, muốn ngăn chặn sự gia tăng của các trường hợp lây nhiễm viêm phổi Vũ Hán, thì 72% đến 75% các trường hợp phải được kiểm soát một cách hiệu quả.

Tuy nhiên, họ ước tính rằng số bệnh nhân hiện được phát hiện chỉ là 5,1% so với con số thực tế. Do đó, các chuyên gia Anh và Mỹ cho rằng, giả sử các biện pháp kiểm soát hiện tại ở Đại Lục không thay đổi, thì tình trạng dịch bệnh sẽ tiếp tục lây lan sang các thành phố khác và số ca nhiễm trùng tại địa phương ở Vũ Hán cũng sẽ gia tăng.

Những lời của tiến sĩ Figuetin và các nhà nghiên cứu phương Tây không phải là nói chuyện giật gân đe dọa, và việc họ đặt câu hỏi về dữ liệu chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải là không có cơ sở.

Quản Dật, Giám đốc Phòng thí nghiệm trọng điểm của các bệnh truyền nhiễm mới và Giám đốc Trung tâm nghiên cứu dịch cúm của Đại học Hồng Kông, người đã phân lập và xác định SARS vào năm 2003, đã điều tra tại Vũ Hán từ ngày 21 đến 22 tháng 01, ông phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Caixin Net rằng, tình hình dịch bệnh ở Vũ Hán lần này “Ước tính một cách thận trọng, quy mô của sự lây nhiễm này cuối cùng có thể gấp 10 lần SARS.” Quản Dật thẳng thắn thừa nhận rằng ông cảm thấy lo sợ về điều này và đã bỏ về từ Vũ Hán.

Chung Nam Sơn cũng bày tỏ về một tình huống của một bệnh nhân trong bệnh viện ở Vũ Hán đã lây nhiễm cho 14 nhân viên y tế. Các nhà nghiên cứu dịch tễ học thế giới cho rằng bệnh nhân mà lây truyền cho hơn 10 bệnh nhân khác có thể được định nghĩa là siêu lây truyền.

Viên Quốc Dũng, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm nổi tiếng của Hồng Kông và nhiều chuyên gia khác đã công bố các bài báo trên tạp chí y khoa The Lancet, đề cập đến tỷ lệ lây truyền cực cao giữa những người thân với nhau từ virus corona mới. Chuyên gia Viên Quốc Dũng đã tiến hành phân tích chuyên sâu trường hợp về năm người nhiễm bệnh trong một gia đình sáu người từ Thâm Quyến đến thăm Vũ Hán, cho thấy tỷ lệ xâm nhập của virus lên tới 83%.

Rất lâu trước khi Vũ Hán đóng cửa thành phố, Cao Dục, Phó tổng biên tập của “Caixin Net” tại Vũ Hán, đã gửi một thông điệp tới thế giới bên ngoài rằng số người nhiễm bệnh thực sự ở Vũ Hán là khoảng 10.000.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/31/武汉肺炎-“热核级瘟疫”-400554.html

Đăng ngày 02-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share