Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại New York

[MINH HUỆ 20-09-2019] Trở về nguồn cội, một bộ phim của hãng phim New Century, đã được ra mắt tại New York với rạp chiếu kín chỗ vào ngày 14 tháng 9 năm 2019. Sau buổi chiếu phim, nam diễn viên chính Ryan Tưởng và các diễn viên khác trong bộ phim đã có màn giao lưu cùng khán giả. Các khán giả khen ngợi các học viên Pháp Luân Công đã mang đến một làn gió mới cho lĩnh vực giải trí.

291a79681105138a4e6e194561319a75.jpg

Các diễn viên của bộ phim ‘Trở về nguồn cội’ trong buổi chiếu ra mắt tại New York vào ngày 14 tháng 9 năm 2019

Bộ phim dựa trên những sự việc có thật kể về một ngôi sao điện ảnh hàng đầu Trung Quốc đã thoát khỏi cửa tử nhờ Pháp Luân Công.

Sau khi xem phim, ông Daniel Lâu, Giám đốc điều hành của Tập đoàn Quốc tế Long Innovations, nhận xét: “Sự thành công của bộ phim này không hề ngẫu nhiên. Nó toát lên vẻ đẹp của lòng nhân đạo và tạo ra sự tương phản rõ rệt giữa thiện và ác. Đó là thông điệp phổ biến khiến ai cũng cảm động.” Ông Lâu nhận thấy bộ phim này đánh dấu sự phát triển của một xu hướng mới trong lĩnh vực giải trí Trung Quốc ở nước ngoài.

d2c28e3aa6c6de15aeeb013ba6e5a0ac.jpg

Ông Daniel Lâu, Giám đốc điều hành của Tập đoàn Quốc tế Long Innovations (ở giữa), cùng với các diễn viên phim ‘Trở về nguồn cội’

Ông Lâu tự hào khi thấy hãng phim New Century sản xuất ra một bộ phim xuất sắc như vậy cho khán giả trên khắp thế giới.

10036fa3d95af326de1eeec50ce2453b.jpg

Ông Nhân, một nhà văn, nhà thơ, và nhà viết kịch, cho biết ông rất ấn tượng với những phẩm chất đạo đức Trung Hoa truyền thống được miêu tả trong bộ phim ‘Trở về nguồn cội’

Ông Nhân, một nhà văn, nhà thơ, và nhà viết kịch, nhận xét: “Trở về nguồn cội đề cao đức hạnh của con người, phẩm chất tốt đẹp này có thể chiến thắng mọi thứ xấu, kể cả bệnh tật. Giá trị phổ quát của nhân loại được nêu bật trong phim mang tới sự đồng cảm trong tâm hồn mọi người.”

Ông Nhân cho biết nhân vật chính của bộ phim biết đến Pháp Luân Công thông qua người bạn gái cũ của mình. Sau quá trình đề cao nhờ tu thiện, sức khỏe của anh đã được phục hồi. Ông nhận xét: “Điều này thực sự có cơ sở khoa học, chứ không phải là một câu chuyện duy tâm. Những điều như thế vẫn thường xảy ra trong đời thực.”

Ông Nhân cũng thấy ấn tượng với những đức tính Trung Hoa truyền thống nổi bật nhất được miêu tả trong phim. Ông nói: “Bộ phim này có ích cho toàn thế giới. Ngày nay, việc phát huy những phẩm chất đạo đức cao quý và khơi nguồn cảm hứng cho mọi người hướng thiện là hết sức quan trọng.”

Ông Lâu còn nói điều vô cùng quan trọng là bộ phim đã truyền tải được Chân-Thiện-Nhẫn, những đức tính truyền thống Trung Hoa tốt đẹp nhất, và giới thiệu chúng cho toàn thế giới.

Một phóng viên của trang New Highland Vision viết bài bình luận về bộ phim và ca ngợi những thành tựu trong lĩnh vực nghệ thuật và giải trí của các học viên Pháp Luân Công. Trong bài báo này, ông mô tả việc Pháp Luân Công phá vỡ sự tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở nước ngoài như thế nào. Ông cho hay bộ phim đã đánh bại những tuyên truyền do ĐCSTQ dàn dựng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/20/《归途》纽约首映-观众钦佩法轮功(图)-393585.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/28/180090.html

Đăng ngày 01-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share