Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Hungary

[MINH HUỆ 27-11-2019] Trong hai ngày 8 và 9 tháng 11 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công tại Hungary đã tổ chức các hoạt động bên ngoài Trung tâm Hội nghị Budapest, địa điểm diễn ra Hội nghị Trung Y Thế giới năm 2019. Sự kiện này đã thu hút các bác sỹ và học giả y học cổ truyền Trung Quốc đến từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có Trung Quốc.

Các học viên Pháp Luân Công đã giới thiệu Pháp Luân Công cho những người tham dự hội nghị khi họ đi ngang qua và trò chuyện với họ về chiến dịch bức hại kéo dài 20 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), kể cả nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công do chính nhà nước nước này hậu thuẫn. Các học viên cũng đã thu thập được hàng trăm chữ ký thỉnh nguyện trong hai ngày này.

59808fdae36f359fdfba8f42f2608ad8.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp bên ngoài Hội nghị Trung Y Thế giới năm 2019 tại Trung tâm Hội nghị Budapest

Cùng thời gian diễn ra sự kiện, Tiến sỹ Eszter Fricskó, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Hungary đã viết một bức thư ngỏ gửi tới ông Bence Rétvári, trợ lý Bộ trưởng Bộ Nhân sự để công khai bày tỏ mối quan ngại đối với các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ phi pháp, bị ngược đãi, và thậm chí bị giết để lấy nội tạng ở Trung Quốc.

Người qua đường đã dừng lại để nhận tờ thông tin, trò chuyện với các học viên, và ký tên vào bản kiến nghị. Nhiều người Trung Quốc tham gia hội nghị cũng dừng chân trước các biểu ngữ, đọc bảng thông tin của các học viên và chụp ảnh.

Trong thời gian giải lao của hội nghị, một quý ông cao tuổi đã trò chuyện với các học viên. Ông đã từng đến Bắc Kinh vào cuối những năm 1990 và cảm nhận rằng khi đó, ĐCSTQ đã bắt đầu nới lỏng việc kiểm soát đối với người dân. Nhưng sau khi đọc các tờ thông tin mà các học viên đang phát tặng, ông nói ông nhận ra ĐCSTQ chưa bao giờ chấm dứt sự chà đạp nhân quyền, và thực tế là còn tồi tệ hơn trước.

Trong ngày cuối cùng của hội nghị, một phụ nữ từ địa điểm diễn ra sự kiện đã bước thẳng đến bàn thu thập chữ ký và cho biết một số người tham gia hội nghị đã nói cho cô biết về hoạt động thu thập chữ ký thỉnh nguyện bên ngoài hội nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Cô đã ký bản kiến nghị để bày tỏ sự ủng hộ của mình trước những nỗ lực của các học viên.

Chiều hôm đó, dòng người tham gia hội nghị liên tiếp đến ký bản kiến nghị. Một người Trung Quốc tham gia hội nghị đã đề nghị các học viên giúp anh thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ mà anh từng gia nhập.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/27/396310.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/5/180976.html

Đăng ngày 06-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share