Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Australia

[MINH HUỆ 19-10- 2019] Vào ngày 11 và 13-10-2019, các học viên Pháp Luân Công ở Australia đã tập trung tại Melbourne để tổ chức các hoạt động nhằm giới thiệu với công chúng về Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lên bộ môn tu luyện này.

7d8af57888ee86b57476805d2530c94b.jpg

9dee782c138afce50c42c878272abdfb.jpg

630dc1f2956a7a07eac288b734067196.jpg

290294455f3d18a8b8fcb42d1c445c30.jpg

Sáng ngày 12-10-2019, các học viên đã trình diễn các bài công pháp tại Fitzroy Gardens

Nhiều học viên đã chia sẻ những trải nghiệm sâu sắc của họ từ việc tu luyện Pháp Luân Công.

“Thật tuyệt vời!”, Uyển Trân, một học viên Pháp Luân Công hào hứng nói. Cô cho biết cô đã nói với gia đình và bạn bè về Pháp Luân Công và tám tháng sau khi cô bắt đầu tập luyện, mẹ, chồng và hai cô con gái của cô cũng bắt đầu bước vào tập luyện sau khi nhận thấy những thay đổi tích cực ở cô.

Uyển Trân kể: “Tôi được chẩn đoán mắc viêm gan từ khi mới năm tuổi. Vì là một nhà thiết kế nên tôi thường xuyên phải làm việc nhiều giờ và thức khuya. Hậu quả là tôi bị viêm họng mãn tính, viêm amidan, mất ngủ, rối loạn nhịp tim, ù tai kéo dài và đánh trống ngực.

“Để lấy lại sức khỏe, tôi đã đến khám bác sĩ trong hơn mười năm. Tôi cũng học rất nhiều về Đông y và đã thử nhiều cách để trở nên khỏe mạnh. Tuy nhiên, sức khỏe của tôi càng ngày càng sa sút đi.

“Điều tôi thực sự lo lắng là khi con gái lớn của tôi bị bệnh chàm. Cháu bị ngứa hơn hai năm. Con gái thứ hai của tôi sinh non và chỉ nặng ba cân. Cháu thậm chí còn không khóc được vì quá yếu và thường bị sốt, ho, hen suyễn và viêm phổi. Tôi thường phải đưa cháu đến bệnh viện.

“Vào cuối năm 2017, tôi may mắn gặp được một bác sĩ tốt bụng, người đã cho tôi một ổ đĩa USB có các thông tin về Pháp Luân Công.

“Tôi đã xem video về cuộc diễu hành của gần 10.000 học viên Pháp Luân Công tại thành phố New York năm 2015 và rất ngạc nhiên khi thấy Pháp Luân Công được thực hành rộng rãi bên ngoài Trung Quốc.

“Trong suốt mười ngày tiếp theo, tôi đọc kỹ các thông tin về Pháp Luân Công. Tôi nhận ra rằng mình đã bị lừa dối bởi những lời tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhằm phỉ báng Pháp Luân Công. Tôi thường né tránh các học viên khi đi du lịch nước ngoài. Thật tiếc là tôi đã không nói chuyện với họ!”.

Uyển Trân rất biết ơn bác sĩ vì đã cho cô biết sự thật về Pháp Luân Công. Cô nói, ‘Tôi đã nói với bác sĩ rằng tôi muốn học Pháp Luân Công. Anh ấy đã đưa cho tôi một đĩa DVD có video các bài giảng của Sư phụ Lý (Nhà sáng lập) và sau đó tôi lên mạng tải cuốn Chuyển Pháp Luân về điện thoại di động của mình.

“Hàng ngày, tôi bắt đầu tập các bài công pháp và hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Trong vòng mười ngày, sức khỏe của tôi đã trở lại bình thường. Chồng tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến ​​điều này cũng bắt đầu theo tôi tập Pháp Luân Công.

“Mẹ tôi năm nay 80 tuổi. Bà là một người có học vấn. Vì đã già nên bà thường bị táo bón, viêm đại tràng mãn tính, mất ngủ và đã phải uống thuốc Đông y trong nhiều năm. Tôi khuyên bà đọc sách Chuyển Pháp Luân. Sau khi đọc cuốn sách, bà bắt đầu luyện tập và sức khỏe của bà đã cải thiện rõ rệt kể từ đó.”

“Đầu năm 2018, một tháng sau khi tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công, hai vợ chồng tôi và con gái nhỏ đã đến Úc để thăm con trai. Chúng tôi tìm thấy một điểm luyện công gần khách sạn nơi chúng tôi ở.

“Chúng tôi thấy có một cặp vợ chồng người phương Tây và con trai nhỏ của họ đang tập ở đó, vì vậy vào ngày hôm sau chúng tôi đã tham gia cùng họ. Con gái tôi bị ho và chưa biết tập nhưng cháu vẫn đi cùng chúng tôi.

“Cháu ngồi xổm trên mặt đất và ho. Sau khi chúng tôi trở về khách sạn, cháu đã không còn ho nữa. Vào ngày thứ ba, chúng tôi rất hào hứng tham dự buổi biểu diễn nghệ thuật Thần Vận tại Sydney.

“Sau khi trở về Trung Quốc, con gái tôi tiếp tục tập luyện và không bị tái phát bệnh nữa. Con gái lớn của tôi sau khi chứng kiến em gái mình hồi phục nhanh như thế nào cũng đã bắt đầu tập Pháp Luân Công. Bệnh chàm của cháu biến mất ngay sau đó.

“Cha tôi đã bị những lời tuyên truyền của ĐCSTQ lừa dối và phản đối mạnh mẽ việc tu luyện của tôi. Nhưng sau khi thấy những thay đổi kỳ diệu ở hai cháu gái, những sự nghi ngờ và phản đối Đại Pháp trước đây của ông đã chuyển thành niềm tin. Bây giờ ông đang đọc sách Chuyển Pháp Luân và rất ủng hộ Đại Pháp.

Con trai của Uyển Trân đã biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ khi cậu ở Úc. Cậu rất ủng hộ bố mẹ và hai em gái tu luyện và cậu cũng đã đọc sách Chuyển Pháp Luân được hai lần.

Chồng của Uyển Trân nói: “Năm 2017, chúng tôi đã nộp đơn xin định cư ở Úc. Chúng tôi đã không đi ngay vì thời điểm đó sức khỏe của vợ và con gái tôi không được tốt. Nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Công, sức khỏe của vợ và con gái tôi đã trở lại bình thường. Hiện giờ gia đình chúng tôi đã chuyển đến Úc sinh sống.”

Uyển Trân rất cảm ân Sư phụ Lý và Đại Pháp vì hiện giờ cả gia đình cô hiện đều đang tu luyện Pháp Luân Công và có cuộc sống hạnh phúc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/19/394674.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/23/180440.html

Đăng ngày 24-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share