Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-10-2019] Một cụ bà 81 tuổi đã bị kết án bốn năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện giúp cải thiện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyện cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Hầu Sảng, người gốc Bắc Kinh, hiện đang sinh sống ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, đã bị bắt vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công vào ngày 26 tháng 4 năm 2019. Bà đã sớm được bảo lãnh tại ngoại vì huyết áp cao. Cảnh sát đã chỉ định em trai bà hiện cũng đang sống ở Trường Xuân, làm người bảo lãnh cho bà.

Sau đó, vì em trai của bà, người đã 75 tuổi bị ốm, bà phải chuyển đến sống cùng với em trai và [để tiện] chăm sóc cho người em dâu bị nằm liệt giường sau một cơn đột quỵ xảy ra vài năm trước. Sau khi định vị được nơi ở của em trai bà qua điện thoại di động của bà, cảnh sát đã bắt giữ bà vào ngày 28 tháng 8 năm 2019 và cáo buộc bà vi phạm quy định bảo lãnh tại ngoại.

Ban đầu, bà Hầu bị giam trong Trại tạm giam Số 4 Trường Xuân và bị chuyển tới Bệnh viện Trung tâm Trường Xuân sau khi đổ bệnh.

Ngày 24 tháng 10 năm 2019, cánh sát đã thông báo tới gia đình bà rằng bà đã bị Tòa án Quận Khoan Thành kết án bốn năm tù.

Luật sư của bà Hầu đã tới bệnh viện thăm bà vào ngày 28 tháng 10 năm 2019. Ông đã thay bà gửi đơn kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Quận Nam Quan.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/31/395234.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/2/180576.html

Đăng ngày 08-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share