[MINH HUỆ 08-10-2019] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm các vụ bức hại xảy ra tại 16 thành phố hoặc quận huyện thuộc 9 tỉnh, trong đó có ít nhất 65 học viên gần đây đã bị bức hại vì đức tin của mình.

66b1d2dc3fbe4a23f1a5b3d40b042522.jpg

1. [Thành phố Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Vương Khải Tố bị lấy máu
2. [Thành phố Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông] Ông Phan Trí Hảo và ông Trương Tùng Thanh bị kết án tù
3. [Bắc Kinh] Cô Diêm Linh và mẹ cô bị bắt giữ
4. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Vợ chồng ông Lý Văn Hữu bị bắt giữ
5. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Hầu Lập Nguyệt bị giam giữ
6. [Thành phố Thái Thương, tỉnh Giang Tô] Bà Từ Nhã Phân và bà Thẩm Uẩn Lan sắp bị xét xử
7. [Thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô] Bà Trương Ngọc Hoa bị giam giữ
8. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Ngô Bích Lâm bị giam tù
9. [Thành phố Hiếu Cảm, tỉnh Hồ Bắc] Ba thành viên gia đình ông Hứa Chương Thanh bị giam giữ
10. [Tỉnh Hồ Bắc] Bà Triệu Chân Tiên bị bắt giữ
11. [Thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam] Bà Vương Quyên bị giam giữ
12. [Thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông] Bà Lương Thiếu Lâm bị giam giữ
13. [Huyện Hải Phong, tỉnh Quảng Đông] Bà Đại Trinh Tú bị giam giữ
14. [Huyện Uy Viễn, tỉnh Tứ Xuyên] Bà La Quang Ngọc bị giam giữ
15. [Thành phố Tây An, tỉnh Tứ Xuyên] Ba học viên bị bắt giữ
16. [Thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam] Một số học viên bị bắt giữ

1. [Thành phố Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Vương Khải Tố bị lấy máu

Tối ngày 23 tháng 9 năm 2019, bà Vương Khải Tố bị cảnh sát tên Đường Kiếm cùng các nhân viên khác từ đồn cảnh sát Hào Tử Khẩu đẩy vào xe cảnh sát và đưa tới đồn cảnh sát địa phương, ở đó các cảnh sát đã lấy dấu vân tay và mẫu máu của bà.

Các cá nhân tham gia bức hại bà Vương:

Lâm Oái Long (林荟龙), trưởng đồn cảnh sát Hào Tử Khẩu: +86-832-2082362, +86-13548318600

Tả Quốc Phi (左国飞), chính trị viên: +86-13309052177

Thang Tiên (汤先), nhân viên tham gia lấy mẫu máu: +86-13696060996

Mao Trung Vinh (毛忠荣), trợ lý cảnh sát: +86-13890530816

2. [Thành phố Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông] Ông Phan Trí Hảo và ông Trương Tùng Thanh bị kết án tù

Ông Phan Trí Hảo và ông Trương Tùng Thanh bị bắt giữ vào tháng 7 năm 2018. Họ bị tòa án Thành khu xét xử vào tháng 5 năm 2019. Ông Trương bị kết án 18 tháng tù giam, ông Phan bị kết án bốn năm tù.

Cả hai học viên vẫn đang bị giam giữ trong trại tạm giam.

3. [Bắc Kinh] Cô Diêm Linh và mẹ bị bắt giữ

Cô Diêm Linh và mẹ cô trú tại khu Mộc Tê Viên thuộc quận Phong Đài, đã bị cảnh sát quận Triều Dương bắt giữ tại nhà vào tối ngày 6 tháng 10 năm 2019.

4. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Vợ chồng ông Lý Văn Hữu bị bắt giữ

Ngày 1 tháng 10 năm 2019, vợ chồng ông Lý Văn Hữu từ thôn Vương Tương, làng Nhị Đạo, khu Phong Mãn đã bị bắt giữ tại ga tàu Cát Lâm khi họ sử dụng thẻ căn cước để mua vé. Vợ của ông Lý đã may mắn thoát được.

5. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Hầu Lập Nguyệt bị giam giữ

Ngày 5 tháng 10 năm 2019, bà Hầu Lập Nguyệt đã bị cảnh sát từ đồn cảnh sát Xa Trạm bắt giữ tại trạm kiểm sát an ninh ga tàu Đại Liên. Khi qua máy quét an ninh, một thiết bị điện tử trong túi của bà đã phát ra cảnh báo. Sau đó, cảnh sát đã lục soát nhà bà.

Bà Hầu hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam Diêu Gia.

6. [Thành phố Thái Thương, tỉnh Giang Tô] Bà Từ Nhã Phân và bà Thẩm Uẩn Lan sắp bị xét xử

Bà Từ Nhã Phân và bà Thẩm Uẩn Lan dự kiến sẽ bị xét xử tại tòa án quận Trương Gia Cảng vào lúc 9 giờ sáng ngày 9 tháng 10 năm 2019.

7. [Thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô] Bà Trương Ngọc Hoa bị giam giữ

Bà Trương Ngọc Hoa bị báo cáo với chính quyền vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công ở quận Tân Bắc. Ngày 8 tháng 8 năm 2019, bà bị các cảnh sát từ phòng cảnh sát Tân Bắc bắt giữ. Bà Trương đã bị đưa tới trại tạm giam Tây Lâm.

8. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Ngô Bích Lâm bị giam tù

Tháng 4 năm 2019, bà Ngô Bích Lâm, 71 tuổi, bị kết án năm năm tù. Bà đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Vũ Hán, nhưng bản án vẫn được giữ nguyên. Bà Ngô đã bị đưa tới Khu Tiếp nhận Nhà tù tại nhà tù nữ Bảo Phong Lộ, gia đình không được phép đến thăm bà.

9. [Thành phố Hiếu Cảm, tỉnh Hồ Bắc] Ba thành viên gia đình ông Hứa Chương Thanh bị giam giữ

Ông Hứa Chương Thanh cùng vợ là bà Đồ Ái Liên, và con trai họ là anh Hứa Cao Thụy bị bắt giữ. Cảnh sát đã tịch thu các đồ đạc cùng tất cả tiền mặt từ nhà họ.

Ông Hứa và con trai bị giam giữ tại trại tạm giam phòng cảnh sát Hiếu Nam. Bà Đồ bị đưa đến trại tạm giam thành phố An Lục.

10. [Tỉnh Hồ Bắc] Bà Triệu Chân Tiên bị bắt giữ

Bà Triệu Chân Tiên, ngoài 60 tuổi, đã bị cảnh sát sân bay bắt giữ tại sân bay Hải Nam vào chiều ngày 3 tháng 10 năm 2019, khi bà chuẩn bị bay tới tỉnh Hồ Bắc. Hiện không rõ tung tích của bà.

11. [Thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam] Bà Vương Quyên bị giam giữ

Ngày 1 tháng 10 năm 2019, bà Vương Quyên và gia đình ba người của bà đến khu phố cổ Cung Than huyện Dậu Dương, Trùng Khánh du lịch. Bà bị báo cáo với chính quyền vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Bà Vương và gia đình đã bị cảnh sát từ Đội An ninh Nội địa Dậu Dương bắt giữ vào ngày 3 tháng 10.

Cảnh sát đã thu giữ xe ô tô, điện thoại di động và một số tiền mặt của bà. Trong lúc thẩm vấn, cảnh sát đã đe dọa con bà mới chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi.

Bà Vương và gia đình đã bị đưa trở lại Trường Sa vào tối hôm đó. Nhà bà bị lục soát. Các sách về Pháp Luân Đại Pháp cùng các ổ đĩa USB đã bị tịch thu.

Hiện bà Vương vẫn đang bị giam ở Dậu Dương.

Các cá nhân tham gia bức hại bà Vương:

Thạch Tiểu Minh (石小明), phòng cảnh sát huyện Dậu Dương: +86-23-75559371

Lý Viễn Cường (李远强), phó phòng cảnh sát: +86-13908276857, +86-13308275898

Trương Quốc Hoa (张国华), nhân viên Đội An ninh Nội địa: +86-23-75413531, +86-13908275205

Bành Hồng Viễn (彭洪远), trại tạm giam huyện Dậu Dương: +86-23-75563898

Hà Thừa Vũ (何承武), nhân viên trại giam huyện Dậu Dương: +86-23-75560089

12. [Thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông] Bà Lương Thiếu Lâm bị giam giữ

Tháng 9 năm 2019, bà Lương Thiếu Lâm bị bắt giữ khi lên tàu từ thành phố Quảng Đông trở lại quê nhà ở thành phố Mậu Danh. Bà bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Mậu Danh trong 15 ngày.

13. [Huyện Hải Phong, tỉnh Quảng Đông] Bà Đại Trinh Tú bị giam giữ

Tối ngày 13 tháng 8 năm 2019, bà Đại Trinh Tú đã bị các nhân viên đồn cảnh sát Vân Lĩnh bắt giữ. Nhà của bà bị lục soát. Các sách về Pháp Luân Đại Pháp, tài liệu và một chiếc điện thoại di động đã bị tịch thu. Bà Đại bị đưa đến trại tạm giam Hải Phong 15 ngày, và hiện vẫn đang bị giam giữ ở đó (tại thời điểm viết bài).

Các cá nhân tham gia bức hại bà Đại:

Đội An ninh Nội địa huyện Hải Phong: +86-19928531226

Đồn cảnh sát Vân Lĩnh: +86-6606607110

14. [Huyện Uy Viễn, tỉnh Tứ Xuyên] Bà La Quang Ngọc bị giam giữ

Ngày 2 tháng 9 năm 2019, bà La Quang Ngọc, 69 tuổi, từ huyện Uy Viễn đã bị báo cáo với chính quyền vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại thành phố Xích Thủy, tỉnh Quý Châu. Bà bị các cảnh sát từ cục cảnh sát thành phố Diệc Thủy bắt giữ và bị giam trong 14 ngày.

15. [Thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây] Ba học viên bị bắt giữ

Ngày 25 tháng 9 năm 2019, ông Tống Trí từ khu Diêm Lương đã bị cảnh sát Tây An bắt giữ. Ông hiện đang bị giam giữ tại cục công an Tây An. Hai học viên khác là Tiểu Vũ (hóa danh) và Lão Tề (hóa danh) cũng bị bắt giữ cùng ông.

Các cá nhân tham gia bức hại ba học viên này:

Tiêu Tây Lượng (肖西亮), cục trưởng cục công an Tây An: +86-29-85292421

Đồn cảnh sát Diêm Lương: +86-29-86850146

Đồn cảnh sát khu Thảo Than, quận Duy Dương: +86-29-86671914

16. [Thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam] Một số học viên bị bắt giữ

Từ ngày 30 tháng 8 năm 2019, Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Nam Dương, Cục Công an, và Phòng 610 đã phối hợp cùng nhau để theo dõi và bắt giữ số lượng lớn các học viên.

Các học viên bị bắt giữ bao gồm: Ông Khôi Ứng Tường, ông Vương Vĩ, bà Vương Tĩnh Thụy, bà Hà Hỉ Mai, ông Thiếp Lâm Phong, bà Trương Ngọc Liên, bà Lưu Huệ Hà, ông Lưu Phú Vinh, bà Quan Minh Hội, bà Lương Triệu Phương, bà Vương Liên Phượng, bà Trương (ngoài 80 tuổi), ông Ngụy Kiệt, ông Văn Kiện Hoa, ông Lưu Khắc Lương, ông Trần Văn Hiến, ông Khúc, ông Trương Hỉ Bân, bà Hàn Lan Anh, bà Điêu Cải Xuân, bà Vương Cầm, bà Ba Tân Dân, ông Vương Thiết Tráng, bà Tấn Phú Lan, bà Lưu Nguyên Trân, ông Hồ Trường Thanh, bà Hồ Quốc Vân, bà Lý Uyển Hà, bà Tần Chí Vĩ, bà Tôn Hải Hồng, bà Triệu Thư Phương, bà Mã Kỳ Hà, gia đình ba người của ông Diêu Phú Ngọc, Tiểu Yến, bà Vương Bích, ông Đổng Tụ An, bà Lý Hiểu Linh, bà Lý Văn Cải, bà Cao, và hai nữ học viên là Tiểu Yến và Tiểu Lai (hóa danh).


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/8/394319.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/24/180461.html

Đăng ngày 01-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share