Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Đài Loan

[MINH HUỆ 21-10-2019] Ngày 20 tháng 10 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động trước Nhà ga Hoa Liên ở Hoa Liên để giới thiệu Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức cho công chúng về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng sống do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn. Nhiều người qua đường đã ký bản kiến nghị để lên án cuộc bức hại.

a0a2ab515433c3a5bad04e710e39baf8.jpg

825e6922a617d4bc38903ecac72075a3.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp trước Nhà ga Hoa Liên vào ngày 20 tháng 10 năm 2019.

970f0c163135a4957a1f604c7a8328b2.jpg

85521a7acf91de70d93af0be7973442b.jpg

Các học viên trò chuyện với người qua đường về Pháp Luân Công và cuộc bức hại

2019-10-20-taiwan-hualian_05--ss.jpg

Người dân ký bản kiến nghị để lên án cuộc bức hại.

Một phụ nữ đọc tờ thông tin và lắng nghe lời giải thích của một học viên. Cô đã kinh hoàng khi biết đến nạn thu hoạch nội tạng sống tàn bạo của ĐCSTQ. Cô cho hay cô ủng hộ nỗ lực phản bức hại của các học viên.

Cô nói: “Chính phủ Hoa Kỳ không nên cấp visa cho những người vi phạm nhân quyền và bức hại tín ngưỡng. Tôi cũng hy vọng chính phủ Đài Loan ban hành biện pháp để những thủ phạm bức hại Pháp Luân Công không thể vào Đài Loan.”

Một gia đình đến quảng trường nhà ga và đứng lại xem các học viên trình diễn các bài công pháp. Sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại, ông Châu nhận xét: “ĐCSTQ kiểm soát suy nghĩ, thân thể, tài sản, mọi thứ của người dân. Điều này thật kinh khủng!”

Anh Hoàng, một thương nhân ở Hoa Liên, cho biết khi còn học trung học, giáo viên của anh đã đề cập đến cuộc bức hại Pháp Luân Công. Anh cũng đã xem các chương trình trên Đài Truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) và trên Internet về cuộc bức hại này. Bây giờ, anh đã hiểu rõ mức độ của cuộc bức hại. Anh đã ký tên vào bản kiến nghị để lên án nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/21/394861.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/31/180546.html

Đăng ngày 01-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share