Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Los Angeles

[MINH HUỆ 18-10-2019] Ngày 12 tháng 10 năm 2019, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại khu vực đô thị Los Angeles đã tạo nên một “Trường thành Chân tướng” dọc theo Đại lộ Valley ở San Gabriel để ủng hộ 340 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sảng Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

91 người Trung Quốc đã quyết định thoái xuất khỏi Đảng này và các tổ chức liên đới của nó trong thời gian diễn ra sự kiện ở San Gabriel.

3bff15a86c910d116ce77cfda8ce9021.jpg

Các học viên tại sự kiện ở San Gabriel, California

5516d36eb8a71522ca7e8c80c39b76b9.jpg

e7a61d4d65a3df9e2bb0f386e67ae6d7.jpg

37180b3ab7be7a76257225579a9d5a52.jpg

84bbb342ec5c77e13e5e38fa4980b27c.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tạo nên một Trường thành Chân tướng dọc theo Đại lộ Valley ở San Gabriel.

Ông Hứa, một du khách đến từ Hồng Kông, lên tiếng ủng hộ hàng triệu người Trung Quốc đã thoái Đảng. Ông cũng đề cập tới nạn bạo lực chống lại những người biểu tình ở Hồng Kông xảy ra gần đây. Ông Hứa nói: “Tôi không phản đối Trung Quốc, nhưng tôi phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc.”

Trông thấy các biểu ngữ của các học viên, hai sinh viên Trung Quốc đang lái xe đã quyết định dừng lại để họ có thể trò chuyện với một học viên.

Một trong hai sinh viên đó cho biết cô đã từng nghe nói đến cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, nhưng mãi cho đến gần đây, cô mới tin Đảng Cộng sản này có thể gây ra những việc khủng khiếp như vậy. Cuộc đàn áp chống lại người biểu tình ở Hồng Kông, như việc chính quyền đã nổ súng và đánh đập dã man những thanh niên biểu tình trên đường phố, đã giúp cô nhận ra sự tàn bạo của chính quyền này. Cô nói: “Họ [những sinh viên Hồng Kông] không làm gì sai cả. [Nhưng] cảnh sát lại hết sức tàn bạo.”

Người sinh viên còn lại cho biết cô đã từng trông thấy các biểu ngữ của các học viên về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc và cô tin chắc rằng ác Đảng này có thể làm bất cứ điều gì.

Cả hai sinh viên đã thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản tại sự kiện này. Đoàn Thanh niên là một tổ chức thanh niên có liên kết với Đảng Cộng sản Trung Quốc, mà hầu hết trẻ em gia nhập thời còn đi học ở Trung Quốc.

Bà Helen Lý, một học viên Pháp Luân Đại Pháp và là người tổ chức sự kiện, cho biết ngày càng có thêm nhiều người nhận ra bản chất tà ác của đảng cộng sản và làm tam thoái. Bà nói những người đến từ Trung Quốc Đại lục từng phẫn nộ trong tâm đối với Đảng này nhưng lại không dám lên tiếng cho nhân quyền của mình, giờ thì họ dũng cảm hơn rồi và công khai thoái xuất khỏi Đảng này.

Bà nói: “Sau khi thoái Đảng, mọi người thường nhờ những tình nguyện viên của chúng tôi viết thêm một bình luận trong bản tuyên bố của họ, ‘Đả đảo Đảng Cộng sản Trung Quốc!”

Cô Tôn đã nhập cư vào Hoa Kỳ được hai năm. Trong sự kiện này, cô đã chọn cách thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong và cho biết, cô từng bị ép phải gia nhập tổ chức này hồi còn ở trường tiểu học. Cô cũng lấy vài tài liệu in ấn của các học viên để chia sẻ với bạn bè và gia đình mình.

Bà Helen Lý cho biết: “Khi gia nhập ĐCSTQ hoặc các tổ chức liên đới của nó, người ta đã tuyên thệ sẽ cống hiến cuộc đời mình cho đảng. Khi đảng này sụp đổ, họ sẽ bị đào thải cùng đảng. Chúng tôi kêu gọi họ thoái Đảng càng sớm càng tốt để họ có thể tránh được tai họa.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/18/声援3.4亿人退党队团-洛杉矶筑真相长城(图)-394713.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/29/180519.html

Đăng ngày 30-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share