Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 23-10-2019] Ngày 19 và 20 tháng 10 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công tại Nhật Bản đã tổ chức các hoạt động tại Lễ hội Nagoya nổi tiếng diễn ra tại Sakae, một quận trung tâm sầm uất của thành phố Nagoya. Họ đã giới thiệu môn tu luyện thiền định cổ xưa và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở quốc gia này. Nhiều du khách đã ký bản kiến ​​nghị để đưa những kẻ thủ phạm ra công lý.

f3dc249e1ffec6c76b4899b8d3c27f42.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức các hoạt động trong thời gian diễn ra Lễ hội Nagoya, từ ngày 19 đến 20 tháng 10 năm 2019.

Mặc dù dự báo trời sẽ mưa vào thứ Bảy, nhưng các học viên vẫn quyết tâm tổ chức sự kiện của mình. [Hôm đó], trời nhiều mây nhưng mãi đến khi các học viên phát hết tất cả các tờ rơi và kết thúc hoạt động vào cuối buổi chiều, trời mới đổ mưa.

Đám đông xếp hàng trên các tuyến phố để theo dõi cuộc diễu hành của Lễ hội Nagoya vào hôm Chủ nhật, ngày 20 tháng 10. Họ dừng lại trước tấm bảng trưng bày của các học viên trên Đại lộ Otsu-Dori để tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

Nhiều du khách đến từ Trung Quốc cũng xem lễ diễu hành và chụp ảnh các hoạt động của các học viên. Bốn thanh niên đã khích lệ các học viên: “Xin đừng bỏ cuộc!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/23/394938.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/28/180508.html

Đăng ngày 29-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share