Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-08-2019] Trong những năm gần đây, nhiều học viên trong vùng của tôi đã bị cuốn vào các hệ thống bán hàng đa cấp khác nhau. Một vài người trong số họ bị ám ảnh với việc phải mở rộng tuyển dụng [tuyến dưới], nghĩ cách làm thế nào để kiếm được thêm lợi nhuận hàng ngày. Điều này khiến họ không thể dành thời gian mỗi ngày cho việc học Pháp và luyện công, điều này đã ảnh hưởng rất xấu đến việc tu luyện của họ.

Quan trọng hơn nữa đó là hành vi của họ đi ngược lại với Pháp và các nguyên tắc của một học viên. Vì số lượng học viên tham gia rất lớn và tình huống rất nghiêm trọng, tôi muốn chia sẻ thể ngộ của mình với các đồng tu và hy vọng rằng những người đã tham gia sẽ rút khỏi bất kỳ hệ thống đa cấp nào mà họ đang tham gia.

Trang web Minh Huệ đã đăng rất nhiều bài về hệ thống đa cấp. Hệ thống này kiếm lợi nhuận bằng cách phát triển tuyến dưới và lấy tiền ra khỏi túi của họ để bỏ vào túi của người cấp cao hơn. Hoàn toàn không ổn khi các học viên tham gia vào những hệ thống này. Kế hoạch tiếp thị của hệ thống đa cấp truyền thống công khai thúc đẩy khái niệm tống tiền từ người khác và tẩy não các thành viên của họ.

Trong những năm gần đây, những hệ thống này đã đưa ra những cách nguỵ trang khác nhau và tự đặt tên cho mình là “hợp pháp”, “đón đầu xu hướng”, và “phù hợp với chính sách của chính phủ”. Họ cũng tự quảng bá bằng cách liên hệ tới các khái niệm hiện đại chẳng hạn như tiền kỹ thuật số, công nghệ nano và công nghệ lượng tử. Những mánh khoé như vậy đã thu hút rất nhiều người bình thường. Ngay cả khi họ nhận ra đây chỉ là trò lừa bịp, họ vẫn tiếp tục bị lôi kéo chỉ vì lòng tham.

Về những học viên bị vướng vào các hệ thống này, nó không chỉ đơn thuần là một sai sót nhất thời hoặc phạm sai lầm; tà ác đã lợi dụng chấp trước vào lợi ích cá nhân đã bám rễ thật sâu của những học viên này và dẫn họ đi vào con đường do chúng an bài.

Có rất nhiều ví dụ về hệ thống bán hàng đa cấp. Có một hệ thống gọi là “Dự án 1040” đã tự quảng bá là “được chính phủ bí mật hỗ trợ”. Hệ thống từng một thời nổi tiếng tên là “Tâm vị lai”, hoạt động dựa trên mô hình các cửa hàng truyền thống, sản phẩm đã mua được trả lại 100% giá gốc. Nghe thì có vẻ hấp dẫn nhưng trên thực tế thì vẫn là một hệ thống đa cấp lừa đảo lấy tiền của những người nhẹ dạ.

Gần đây, có một hệ thống gọi là “Thịnh Nguyên Liên” đã gây ảnh hưởng trong một số học viên ở một số khu vực nhất định. Người đứng đầu của tổ chức này họ Triệu, để thu hút nhiều thành viên hơn tham gia vào tổ chức của mình, đã tỏ vẻ ủng hộ Đại Pháp trên bề mặt.

Vì thế nhiều học viên đã mất cảnh giác. Hệ thống này ban đầu quảng bá đồng tiền kỹ thuật số với các thuật ngữ như “blockchain”, và “các sản phẩm lượng tử”, và tuyên bố rằng tiền tệ của nó chỉ có thể tăng giá trị chứ không mất giá. (Minh Huệ trước đây có một thông tri về tiền kỹ thuật số mà các đồng tu nên tham khảo.)

Ban đầu, đồng tiền kỹ thuật số quả thực đã được đánh giá rất cao. Nhưng việc nó được đánh giá cao không phải là do giá trị nội tại ngày càng tăng của nó mà kết quả đến từ việc quảng bá lừa đảo để thu hút thêm nhiều thành viên đầu tư vào. Ở giai đoạn tiếp theo, nó đã biến thành các sản phẩm khác nhau như “Hệ thống sinh thái Thịnh Nguyên” và các thuật ngữ được sử dụng như “xóa đói giảm nghèo” và “nông nghiệp sinh thái nguyên sơ.”

Họ thường sử dụng từ “xu hướng” và liên tục nhắc nhở một số học viên về những bài giảng của Sư phụ một cách méo mó, điều này khiến cho các học viên có cớ để tham gia sâu hơn vào hệ thống này.

Chỉ có Sư phụ mới kiểm soát được tiến trình Chính Pháp. Làm sao một người thường có thể tuyên bố rằng các hoạt động của anh ta đang đi cùng với những xu hướng trên trời của thời đại? Ngay cả khi một số điều thực sự phù hợp với các xu hướng này, các học viên cũng cần thận trong khi tham gia vào những hệ thống này, chúng ta cần nghiêm túc tập trung để làm tốt ba việc.

Tuy nhiên một số học viên đã tham gia rất sâu vào hệ thống này và gọi Triệu là “Sư phụ”. Họ đã chọn tuân theo lời thuyết giảng lừa đảo của anh ta hơn là những lời giảng của Đại Pháp và đắm chìm sâu hơn vào hệ thống này đến mức cực kỳ nguy hiểm. Tổ chức này đã phát triển thành một cái gì đó vượt ra ngoài hệ thống bán hàng đa cấp. Đó là cạm bẫy được cựu thế lực phát minh ra trong giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp.

Khi nhìn từ góc độ của Đại Pháp, rõ ràng là bất kỳ một hệ thống nào như vậy cũng cần phải được vạch trần ngay lập tức. Tất cả chúng, bao gồm vô số vụ lừa đảo gây quỹ và đầu tư bất hợp pháp, đều hứa hẹn lợi nhuận cao một cách bất hợp lý. Nếu không có lợi nhuận cao như vậy, thì lừa được ai? Một số học viên đã tham gia vào hệ thống này dưới lý do phủ nhận việc bức hại tài chính. Trong những ngày khắc nghiệt nhất của cuộc đàn áp, cựu thế lực đã khiến các học viên phải chịu bức hại tài chính tàn khốc, và làm cho họ trở nên nghèo khổ. Mặc dù đúng là chúng ta phải phủ nhận bức hại, nhưng không có nghĩa là chúng ta có thể kiếm thu nhập bằng các biện pháp bất hợp pháp.

Sư phụ đã giảng:

“bất thất bất đắc’, [đây là] cái được nhờ lao động.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi ngộ ra rằng đối với các học viên Đại Pháp, thu nhập và sự giàu có của chúng ta nên có được nhờ sự chăm chỉ và trung thực. Dù là ở bất kỳ hoàn cảnh nào đi nữa các học viên đều phải bước đi trên con đường chân chính. Tư tưởng về việc được nhận tiền mà không phải làm gì, bao gồm thu được lợi nhuận cao một cách vô lý từ một khoản đầu tư, là không phù hợp.

Một số học viên nghĩ rằng vì Sư phụ cho phép chúng ta tham gia vào các hoạt động đầu tư bình thường, nên họ có thể sử dụng nó như một cái cớ để tham gia vào các hệ thống bán hàng đa cấp như là một hình thức “đầu tư”.

Sư phụ đã từng giảng cho chúng ta về đầu tư và cổ phiếu:

“Nói đến đánh bạc thì tôi muốn nói một chút về vấn đề chơi cổ phiếu. Cổ phiếu ấy thực ra nó cũng có nhiều loại. Chẳng hạn tôi mua bao nhiêu cổ phiếu của công ty này, hoặc đầu tư bao nhiêu cổ phần, [thì] cổ phần đó chỉ là một loại đầu tư bình thường. Hàng tháng tôi có thể chia được lợi nhuận nhất định, chứ không phải là tôi thuận theo việc nó lên xuống mà chơi [cổ phiếu], điều này là không thuộc về loại tôi gọi là chơi cổ phiếu. Cái mà tôi gọi là “chơi” cổ phiếu, chư vị nhất định phải nhớ kỹ, đó là “chơi” cổ phiếu, hàng ngày đều xem sự lên xuống của bảng giá, tâm rõ là bị nó đưa lên lôi xuống, (mọi người cười)” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2005)

Đầu tư thông thường là dựa vào một phân tích hợp lý về thị trường, nền kinh tế và không chấp trước quá vào lợi ích cá nhân. Trên thực tế, lợi nhuận đầu tư phù hợp với sự phát triển và tiến bộ của toàn bộ nền kinh tế. Chúng sẽ không cao bất thường, như những lời hứa của nhiều chương trình đa cấp thế này. Đầu cơ chứng khoán và các hệ thống bán hàng đa cấp là đưa ra lợi nhuận cao bất hợp lý. Chúng không khác nhiều so với chơi cờ bạc.

Hơn nữa, tiền kiếm được từ các hệ thống bán hàng đa cấp là tiền lấy từ những người bị lừa tham gia vào hệ thống lừa đảo, điều này làm tăng thêm tính vô đạo đức của nó. Là học viên, chúng ta đừng để cựu thế lực lợi dụng và nên kháng lại cám dỗ của các hệ thống bán hàng đa cấp và tu bỏ chấp trước vào lợi ích cá nhân.

Đối với việc phủ nhận bức hại tài chính của cựu thế lực, tôi nghĩ chúng ta nên hướng nội để đề cao khi gặp khó khăn và tiếp tục phát chính niệm, thay vì dùng đến đầu tư đầu cơ và rơi vào cạm bẫy của các hệ thống bán hàng đa cấp.

Sư phụ giảng:

“cái gì của chư vị thì sẽ không mất, cái gì không của chư vị thì chư vị [dù có] tranh [giành] cũng không được.” (Bài giảng thứ sáuChuyển Pháp Luân)

“Phàm là người luyện công chân chính, thì ai sau khi đã xuất hiện công đều có sư phụ quản; sư phụ ở đó thấy chư vị đang làm gì; lấy những thứ của người ta, thì sư phụ của họ cũng không chấp nhận.” (Bài giảng thứ támChuyển Pháp Luân)

Tôi đã hiểu được rằng chúng ta nên đối đãi với tình huống bằng chính niệm mỗi khi cựu thế lực lấy đi của cải của học viên Đại Pháp. Sư phụ đang kiểm soát mọi thứ. Miễn là chính niệm của chúng ta đủ mạnh, Sư phụ sẽ giúp chúng ta giải thể và loại bỏ các nhân tố của cuộc bức hại. Tuy nhiên chúng ta đừng nên phát triển tâm chấp trước vào lợi ích cá nhân trong quá trình này. Chúng ta không được sử dụng bức hại của cựu thế lực như là một sự che đậy cho các chấp trước của mình và cuối cùng rơi vào bẫy của cựu thế lực.

Tôi hy vọng rằng các học viên đang là nạn nhân của những trò lừa đảo này sẽ có thể từ bỏ được chấp trước vào lợi ích cá nhân, suy nghĩ và hành xử đúng đắn, và quay trở về con đường tu luyện chân chính.

Đây là thể ngộ cá nhân của tôi. Xin các đồng tu vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì có thể không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/3/390973.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/23/180021.html

Đăng ngày 27-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share