Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại Ấn Độ

[MINH HUỆ 22-08-2019] Trong thời gian từ ngày 10 đến ngày 18 tháng 8 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, ở khu vực phía Nam Ấn Độ đã tham gia Triển lãm Hoa Ngày Độc lập thường niên tổ chức tại Vườn Bách thảo Lalbagh ở Bangalore.

Trong vòng hơn một tuần lễ, triển lãm hoa nổi tiếng này đã thu hút gần một triệu người tham gia. Các học viên đã giới thiệu môn tu luyện tự thân truyền thống này cho nhiều người tham gia triển lãm và cũng giải thích về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại các học viên vô tội ở Trung Quốc như thế nào.

Quầy thông tin Pháp Luân Công nằm ở một vị trí tuyệt vời thuận tiện cho người đi bộ. Các học viên đã trình diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Công và phát tờ rơi giới thiệu. Nhiều người nói với các học viên rằng họ chỉ vừa mới nghe đến Pháp Luân Công lần đầu tiên. Đám đông đã quan sát màn trình diễn các bài công pháp và tỏ ra rất hứng thú với việc học các bài công pháp. Một số người đã mua các sách Pháp Luân Công.

a003110d1712dd2d66300a00b39e4394.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp tại Triển lãm Hoa Ngày Độc lập tại Vườn Bách thảo Lalbagh ở Bangalore

2172945f8f7f71f3faa518ebbea5c2b2.jpg

Một học viên Pháp Luân Công phát tờ rơi giới thiệu

Một người bán kem dạo đối diện quầy thông tin Pháp Luân Công đã bị lôi cuốn bởi các bài công pháp đến mức anh gần như quên mất việc bán kem của mình. Anh nói rằng anh rất thích quan sát các bài công pháp và lắng nghe âm nhạc luyện công tường hòa. Anh đã hỏi các học viên thông tin về thời gian và địa điểm của điểm luyện công tập thể và nói rằng anh định sẽ đến đó học các bài công pháp.

Một số người qua đường cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ của Pháp Luân Công và đã dừng lại để xem các bài công pháp. Nhiều người nói rằng họ rất kinh ngạc khi biết một môn khí công tuyệt vời như vậy lại bị ĐCSTQ bức hại ở Trung Quốc. Nhiều người tham dự triển lãm hoa đã lên án tội ác thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống và nói thêm rằng sự tàn ác của ĐCSTQ là ngoài sức tưởng tượng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/22/391782.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/2/179147.html

Đăng ngày 05-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share