Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-07-2019] Một cư dân thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh đã bị xét xử vào đầu tháng 7 vừa qua vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Ngày 16 tháng 11 năm 2018, bà Hứa Huệ, ngoài 40 tuổi, bị bắt giữ vì phân phát lịch có thông tin Pháp Luân Công, và bị giam tại Nhà tù Nữ thành phố An Sơn kể từ đó. Tám tháng sau, bà bị đưa ra xét xử tại Toà án Khu Lập Sơn vào ngày 18 tháng 7 năm 2019.

Luật sư của bà Hứa đã biện hộ vô tội cho bà. Bà cũng tự biện hộ cho mình. Bà chỉ ra rằng bà không bao giờ nên bị buộc tội khi tu luyện Pháp Luân Công, bởi bà chỉ đang thực hiện quyền tự do tín ngưỡng được hiến pháp bảo vệ.

Công tố viên đã cáo buộc bà Hứa tội danh “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật,” một cái cớ được ĐCSTQ quy chuẩn nhằm vu khống và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công.

Luật sư đã lập luận rằng ở Trung Quốc không có luật nào coi việc tu luyện Pháp Luân Công là có tội hay gán nhãn nó là tà giáo. Ông cũng trích dẫn một thông cáo của Tổng cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc bãi bỏ lệnh cấm xuất bản sách Pháp Luân Công vào năm 2011 và chỉ ra rằng việc bà Hứa phân phát lịch có thông tin Pháp Luân Công là hoàn toàn hợp pháp.

Công tố viên đã gộp cả việc bà Hứa từng bị giam 15 ngày vì thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào năm 1999 và một lần bị giam khác vào năm 2016 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công làm bằng chứng chống lại bà.

Luật sư đã phản bác rằng bà Hứa đã không gây hại cho bất kỳ ai khi thỉnh nguyện hoặc chia sẻ thông tin về Pháp Luân Công và những lần bị giam trước đó hoàn toàn là phi pháp và không thể được tính là bằng chứng hợp lệ.

Luật sư cũng chất vấn rằng bằng cách nào mà lời chứng của hai nhân chứng do công tố viên cung cấp lại có thể có nội dung giống hệt nhau, không có một điểm khác biệt. Bởi vậy chiểu theo pháp luật, chúng được xem là bằng chứng vô hiệu.

Cuối phần biện hộ, luật sư của bà Hứa nói rằng mọi thứ mà công tố viên đưa ra chỉ cho thấy rằng thân chủ của ông tu luyện Pháp Luân Công, chứ không chỉ ra được bà đã vi phạm luật nào hay gây hại cho bất kỳ ai.

Hai người dân địa phương tham gia phiên toà nói rằng họ rất ấn tượng với lời biện hộ của luật sư, và họ rất ngạc nhiên khi biết rằng tu luyện Pháp Luân Công là không vi phạm luật pháp và quả thật là chính phủ đang bức hại môn tu luyện này.

Bà Hứa là con út trong gia đình có sáu chị em và là người duy nhất chăm sóc cho người cha 93 tuổi của bà trong suốt 13 năm qua. Cha bà nói rằng ông mong mỏi con gái trở về để tiếp tục chăm sóc ông, đọc báo và cạo râu cho ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/17/390136.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/4/178726.html

Đăng ngày 08-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share