[MINH HUỆ 27-05-2019] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm các vụ bức hại diễn ra tại 7 thành phố hoặc các huyện thị ở 5 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 11 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của họ.

3091e7b57f83f625754a8b2a34b7bdc7.jpg

1. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Lưu Quốc Lương và vợ ông là bà Vương Phượng Lan bị bắt giữ
2. [Thành phố Ngõa Phòng Điếm, tỉnh Liêu Ninh] Ba học viên bị kết án
3. [Bắc Kinh] Bà Hứa Tú Phân bị giam giữ
4. [Thiên Tân] Ông Lý Vĩnh Tuyền bị tra tấn và thương tật nghiêm trọng
5. [Huyện Định Hưng, tỉnh Hà Bắc] Anh Lý Lai Phóng và cha anh bị bắt giữ
6. [Thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông] Bà Vương Thúy Anh bị bắt giữ chính thức
7. [Thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông] Ông Ngô Mai Bình bị giam giữ

1. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Lưu Quốc Lương và vợ ông là bà Vương Phượng Lan bị bắt giữ

Ông Lưu Quốc Lương, và vợ ông là bà Vương Phượng Lan ở khu Tùng Bắc bị bắt tại nhà vào khoảng ngày 17 tháng 4 năm 2019.

2. [Thành phố Ngõa Phòng Điếm, tỉnh Liêu Ninh] Ba học viên bị kết án

Bà Trần Lợi Vinh, bà Trần Quế Vinh, và ông Vương Vĩnh Sinh, ở thôn Cương Hậu, trấn Phục Châu Thành, đã bị người của Đồn Công an Tiên Dục Loan bắt giữ vào tối ngày 29 tháng 7 năm 2018. Họ đã bị đưa tới Đội Hình cảnh Thành phố Ngõa Phòng Điếm vào ngày hôm sau.

Sau đó ông Vương đã bị chuyển tới trại tạm giam Ngõa Phòng Điếm, trong khi bà Trần Lợi Vinh và bà Trần Quế Vinh đã bị đưa tới trại tạm giam Diêu Gia.

Cả ba học viên đã bị kết án tù.

3. [Bắc Kinh] Bà Hứa Tú Phân bị giam giữ

Cảnh sát của Đồn Công an Lương Hương ở khu Phòng Sơn được trang bị đầy đủ vũ trang đã xông vào nhà bà Hứa Tú Phân vào sáng ngày 19 tháng 4 năm 2019.

Khi họ phát hiện bà Hứa đang đi làm, họ đã kéo tới nơi làm việc của bà, bắt giữ, còng tay, rồi đưa bà đi. Sau đó họ đưa bà về nhà bà và lục soát.

Có nhiều khả năng là bà Hứa đang bị giam trong trại tạm giam Khu Phòng Sơn.

4. [Thiên Tân] Ông Lý Vĩnh Tuyền bị tra tấn và thương tật nghiêm trọng

Ông Lý Vĩnh Tuyền, một nha sĩ ở Thượng Mã Đài, khu Vũ Thanh, đã bị bắt tại nơi làm việc và bị đưa tới Đồn Công an Thượng Mã Đài vào ngày 28 tháng 12 năm 2017. Ông bị tra tấn tàn bạo tới mức bị tàn tật. Hiện ông vẫn đang bị giam giữ.

5. [Huyện Định Hưng, tỉnh Hà Bắc] Anh Lý Lai Phóng và cha anh bị bắt giữ

Anh Lý Lai Phóng cùng cha anh đã bị bắt vào tối ngày 23 tháng 5 năm 2019. Nhà của họ bị lục soát. Cả hai học viên này đều bị đưa tới trại tạm giam.

Sau đó, cha anh Lý, người ngoài 70 tuổi, đã được trả tự do.

Tham gia bức hại cha con anh Lý:
Vương Phúc Ba (王福波), đồn trưởng, Đồn Công an Kim Thành: +86-18660068806, +86-13562551777, +86-535-2566412
Thẩm Lương Vinh (沈良荣), chính trị viên: +86-18660068700, +86-535-2566221
Quách Thụy Tường (郭瑞祥), phó đồn trưởng: +86-18660076890, +86-13963812738
Mao Húc Ba (毛旭波), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-18660068522, +86-535-2566259

6. [Thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông] Bà Vương Thúy Anh bị bắt giữ chính thức

Bà Vương Thúy Anh ở khu Mẫu Đan bị bắt vào ngày 7 tháng 3 năm 2019, vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Hơn 20 cảnh sát đã lục soát nhà bà khi không có ai ở nhà. Họ tịch thu các sách Pháp Luân Công, đài, tài liệu in ấn, và tập san chân tướng Pháp Luân Công.

Ngày 8 tháng 3, Phân cục Công an Mẫu Đan đã thông báo gia đình bà Vương tới lấy các giấy tờ liên quan đến việc giam giữ bà. Gia đình bà đã nhận được thông báo bắt giữ vào ngày 13 tháng 4.

Bà Vương hiện đang bị giam trong trại tạm giam Thành phố Hà Trạch.

Tham gia bức hại bà Vương:
Lưu Học Hồng (刘学红), cục phó, Phân cục Công an Khu Mẫu Đan: +86-18505308003
Ngô Ủng Quân (吴拥军), chính trị viên, Đội An ninh Nội địa: +86-530-3332938, +86-18853015102, +86-18505308092
Tôn Chí Minh (孙志明), phó đội trưởng: +86-530-3332939, +86-13953089589, +86-18505308118

7. [Thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông] Ông Ngô Mai Bình bị giam giữ

Ngày 15 tháng 3 năm 2019, cha của anh Ngô Kiện Quần là ông Ngô Mai Bình đã đi tới Tòa án Thành phố Yết Dương để nộp đơn xin được tham dự phiên tòa xét xử con trai ông. Nhân viên tòa án đã gọi điện cho cảnh sát tới bắt giữ ông.

Ông Ngô Mai Bình bị giam trong trại tạm giam thành phố 29 ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/27/387928.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/11/178033.html

Đăng ngày 29-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share