Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-12-2018] Gần đây, một cư dân ở thành phố Trường Xuân đã bị kết án bí mật sáu năm tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tính mệnh song tu đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Dưới sự cai trị độc tài của chính quyền cộng sản Trung Quốc, rất nhiều thẩm phán và công tố viên từ lâu đã trở thành những con rối và họ thường đưa ra những bản án được định đoạt trước đối với các học viên Pháp Luân Công mà không có những thủ tục tố tụng thích đáng.

Gia đình của bà Lãnh Phượng Linh không hề được thông báo về phiên tòa xét xử của bà và khi họ tới Trại tạm giam Số 4 Trường Xuân vào trung tuần tháng 11, họ đã bị sốc khi biết bà Lãnh đã bị cầm tù. Một lính canh trại giam đã nói với họ rằng bà Lãnh đã bị chuyển tới Nhà tù nữ Cát Lâm vào ngày 8 tháng 11.

Gia đình của bà Lãnh vội vã đi tới nhà tù và chỉ nhận được câu trả lời rằng bà không nằm trong danh sách phạm nhân bị giam giữ ở đó. Cuối cùng gia đình của bà Lãnh đã gặp được bà khi họ trở lại nhà tù vào ngày 10 tháng 12. Bà Lãnh nói với gia đình rằng bà bị kết án sáu năm tù với cáo buộc “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật,” một cái cớ được quy chuẩn thường được chính quyền cộng sản sử dụng để buộc tội các học viên Pháp Luân Công.

Hiện tại, nhà tù cho phép gia đình bà Lãnh vào thăm bà mỗi tháng một lần.

Ngày 7 tháng 3 năm 2018, cảnh sát bắt giữ bà Lãnh và lục soát nhà của bà Lãnh suốt bốn tiếng đồng hồ. Sách và các tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công cùng máy tính, máy in của bà bị cảnh sát lấy đi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/13/378356.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/15/173632.html

Đăng ngày 20-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share