Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-12-2018] Bà Lưu Huy và bà Trương Thanh Hoa đã bị tra tấn tàn nhẫn sau khi họ bắt đầu thụ án bản án thứ hai tại Nhà tù nữ Liêu Ninh vì từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tín ngưỡng tinh thần bị chính quyền cộng sản đàn áp vào năm 1999.

Đối với các học viên Pháp Luân Công bị giam cầm ở đây lần thứ hai, các lính canh thường gửi họ trở lại khu mà họ đã từng bị giam lần trước đó.

Mỗi khu trong nhà tù có một đội chuyên trách bức hại các học viên Pháp Luân Công. Để buộc họ phải từ bỏ đức tin của mình, các lính canh thường hứa giảm án tù để xúi giục những kẻ phạm tội tra tấn và làm nhục các học viên.

Hai nữ học viên, đều ngoài 60 tuổi, hiện đang bị giam giữ tại Phòng số 10 trong khu đầu tiên. Các lính canh không cho họ ngủ, đổ nước lạnh lên người họ vào mùa đông hoặc đánh vào đầu họ sau khi quấn túi nhựa quanh đầu. Họ gần như bất tỉnh sau khi bị đánh.

Các lính canh và tù nhân thậm chí còn lột quần áo của các học viên và xăm tên của Nhà sáng lập Pháp Luân Công lên vùng kín của họ.

Bà Lưu hiện đang bị đau đầu và đau mắt, trong khi bà Trương rơi vào trạng thái mê sảng.

Bị kết án tù vì đức tin của mình

Bà Lưu đến từ thành phố Bản Khê đã bị bắt giữ vào ngày 28 tháng 6 năm 2016 và bị kết án tù bốn năm vào ngày 11 tháng 5 năm 2017. Ngày 31 tháng 10 năm 2017, bà bị đưa đến Nhà tù nữ Liêu Ninh. Trước án tù gần nhất, bà từng thụ án năm năm cũng tại Nhà tù nữ Liêu Ninh trong những năm đầu của cuộc bức hại.

Bà Trương, đến từ thành phố Thẩm Dương, bị bắt giữ vào ngày 14 tháng 11 năm 2016 vì phân phát lịch để bàn có thông điệp về Pháp Luân Công. Bà bị kết án tù ba năm vào ngày 29 tháng 9 năm 2017 và bắt đầu thụ án kể từ ngày 9 tháng 1 năm 2018.

Trong án tù ba năm rưỡi trước đó của bà tại đây vào năm 2008, bà thường xuyên bị đánh đập và các lính canh liên tục ném bà lên cao rồi để bà tự rơi xuống đất. Bà bị chấn thương não và hệ thần kinh nghiêm trọng.

Các báo cáo liên quan:

Nghi ngờ có sử dụng vũ khí âm thanh khi tra tấn học viên Pháp Luân Công ở Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh

Các học viên bị bức hại ở Nhà tù Nữ Liêu Ninh và khu “Chỉnh huấn” của nó

Một phụ nữ 60 tuổi bị cầm tù lần thứ 2 sau khi bị bác kháng cáo


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/2/377944.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/8/173546.html

Đăng ngày 17-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share