Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Na Uy

[MINH HUỆ 3-12-2018] Từ ngày 23-25 tháng 11 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công đã hướng dẫn luyện các bài công pháp cho nhiều người tham dự Triển lãm Sức khỏe thường niên lần thứ 26 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Na Uy. Cũng như những năm trước, ban tổ chức đã dành một quầy miễn phí, rộng gấp đôi gian hàng của các nhà triển lãm khác cho học viên Pháp Luân Công. Trong 250 nhà triển lãm tham gia, Pháp Luân Công là một trong số rất ít nhà triển lãm được cấp quầy miễn phí.

2cd8e3fc76a9ca7aff64c6d11231a217.jpg

Bà Stordahl, một người trong ban tổ chức triển lãm, cảm nhận được trường năng lượng tốt tại quầy thông tin của Pháp Luân Công

Một thành viên của ban tổ chức sự kiện có tên Stordahl cho biết: “Tôi phụ trách Triển lãm Sức khỏe này đã tám năm rồi. Khi tôi tiếp nhận công việc này, người tiền nhiệm đã nói với tôi rằng quầy dành cho Pháp Luân Công luôn miễn phí. Lúc đó, tôi cũng không biết gì về Pháp Luân Công.”

Bà Stordahl cho biết, người tiền nhiệm của bà đã chia sẻ với bà về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc và vì Pháp Luân Công là một nhóm phi lợi nhuận nên họ muốn hỗ trợ những nhóm như vậy để mang những điều tốt đẹp đến với người dân.

893e13683bc8fa2780d6b9c012789fa5.jpg

Những người tham dự Triển lãm học bài tọa thiền của Pháp Luân Công

Khách tham quan tìm hiểu Pháp Luân Công

Ông Joakim, một giáo viên trung học, rất quan tâm đến khí công và thiền định. Sau khi đọc phần giới thiệu về quầy thông tin Pháp Luân Công trong cuốn tài liệu giới thiệu triển lãm, ông đã tới thử tập Pháp Luân Công. Sau khi học năm bài công pháp, ông bắt đầu cảm thấy hứng thú với Pháp Luân Công. Ông đã mua một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công.

Một người tham dự có tên Kim đã đến tham quan triển lãm cùng vợ và con gái sinh ra tại Việt Nam. Họ thấy quầy thông tin Pháp Luân Công khi lần theo tiếng nhạc vang lên từ khu vực đó. Vợ và con gái ông đã học các bài công pháp của Pháp Luân Công. Ông Kim nói rằng, ông đã học Pháp Luân Công và thỉnh thoảng nghe các bài giảng của Sư phụ Lý nhưng luyện công thì không thường xuyên, lúc tập lúc không.

Du khách Trung Quốc ủng hộ Pháp Luân Công

Một phụ nữ Trung Quốc, từng sống ở Na Uy nhiều năm, rất vui khi thấy quầy thông tin của Pháp Luân Công. Bà nói bà đã đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân mấy lần. Bà kể lại rằng, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiến hành cuộc bức hại nhắm vào Pháp Luân Công vào năm 1999, nhiều học viên cảm thấy rất đau lòng và đã rớt nước mắt.

Anna là một tình nguyện viên trẻ của triển lãm, mẹ cô là người Trung Quốc và cha cô là người Na Uy. Cô kinh hoàng khi biết tội ác thu hoạch tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/3/377986.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/11/173584.html

Đăng ngày 13-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share