Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-11-2018] Anh Chu Hướng Dương đã tuyệt thực hơn ba năm rưỡi kể từ khi anh bị bắt vào tháng 3 năm 2015 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản bức hại từ năm 1999.

Anh Chu bị kết án bảy năm tù vào tháng 12 năm 2016 và thi hành án tại Nhà tù Tân Hải ở Thiên Tân. Tại đây, anh bị đưa đến bệnh viện nhà tù mỗi ngày để bức thực.

Tuyệt thực kéo dài và bị tra tấn thể xác vì bức thực đã biến người đàn ông 45 tuổi này thành rộc rạc, suy kiệt.

0d54d8d2d0326e39ecdf6e6d97276e47.jpg

Anh Chu Hướng Dương

Vợ chồng ly tán mười năm cố gắng giải cứu nhau

Anh Chu từng là một kỹ sư hàng đầu ở Trung Quốc và có một sự nghiệp giàu triển vọng tại Học viện Thiết kế và Khai thác Đường sắt Số 3 Thiên Tân. Tuy nhiên, ước mơ anh đã bị vùi dập khi chính quyền cộng sản tiến hành cuộc đàn áp Pháp Luân Công trên toàn quốc vào năm 1999, đã khiến anh bị giam cầm trong những năm tháng đẹp nhất chỉ vì anh cự tuyệt từ bỏ đức tin của mình.

Trước bản án năm 2016, anh Chu đã bị chín năm tù giam chỉ vì đức tin của mình và bị tra tấn tàn bạo, gồm sốc điện, cấm ngủ và đánh đập. Vào thời điểm anh được tại ngoại để chữa trị y tế vào năm 2009, anh chỉ còn 45kg (90 lbs), không kiểm soát được việc đi vệ sinh, và không đi lại được.

Trong thời gian bị giam cầm, vợ chưa cưới của anh, cô Lý Sơn Sơn, đã nỗ lực không mệt mỏi để giải cứu anh, nhưng cuối cùng trở thành mục tiêu bị bắt của công an.

Cặp đôi trẻ này cuối cùng cũng kết hôn vào năm 2009 sau một thập kỷ xa cách. Tuy nhiên, họ đã không được ở bên quá lâu vì ngày 5 tháng 3 năm 2011, công an đã bắt giữ cả hai người. Họ tiếp tục trải qua hai năm xa cách, cố gắng giải cứu lẫn nhau khỏi tù đày.

Bi kịch vẫn tiếp diễn khi công an lại bắt cả hai người vào sáng ngày 2 tháng 3 năm 2015, sau gần hai năm họ được đoàn tụ.

Lần này, anh Chu bị kết án bảy năm tù và cô Lý là sáu năm tù. Đơn kháng cáo của họ nhanh chóng bị toà trung thẩm bác bỏ và họ bị giam tách biệt tại Nhà tù Tân Hải và Nhà tù Nữ Thiên Tân từ đầu năm 2017 đến nay.

Báo cáo liên quan:

Con gái bị cầm tù vì đức tin, người mẹ bị từ chối thăm viếng vì cùng đức tin với con

Một cặp vợ chồng ở Thiên Tân nguyện sẽ kháng cáo bản án bất công khi bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Vợ chồng anh Chu Hướng Dương và cô Lý San San lại bị xét xử phi pháp—Các luật sư mới biện hộ cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công của họ

Thêm nhiều học viên bị theo dõi, bắt giữ và xét xử mà không có đại diện pháp lý

Cặp vợ chồng trẻ lại bị bắt sau 10 năm cố gắng giải cứu cho nhau ra khỏi nhà tù


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/26/377666.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/1/173462.html

Đăng ngày 10-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share