Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-11-2018] Một cư dân thành phố Dương Tử lặng người khi thấy vợ mình ở Tòa án Huyện Bình Định khi ông tới đó vào ngày 12 tháng 10 năm 2018 để yêu cầu trả tự do cho bà. Bà hiện bị giam tại Trại tạm giam Thành phố Dương Tử sau khi bị bắt chỉ vì đức tin của mình

Vợ ông, bà Điền Diễm Hoa, bị bắt cùng với một học viên khác là bà Trương Ái Mai vào ngày 8 tháng 5 năm 2018, chỉ vì phát tài liệu về Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện đang bị chính quyền cộng sản bức hại từ năm 1999. Cùng với việc kiểm duyệt thông tin ngặt nghèo, nhiều học viên đã sử dụng các phương pháp thông thường để truyền tải thông điệp tới người dân, giúp họ có nhận thức đúng đắn về cuộc đàn áp Pháp Luân Công đang diễn ra.

Chồng bà Điền hỏi thăm xung quanh và phát hiện ra tòa án không thông báo gì cho gia đình mà âm mưu đưa bà Điền ra xét xử bí mật. Ngoài ra, bà Trương – một học viên khác – lại không xuất hiện trong phòng xử.

Khi ông yêu cầu được vào tham dự phiên xử, ông bị từ chối. Ông lén nhìn vào bên trong thì thấy nhiều người tham dự mà ông không biết.

Ông được biết vào đầu tháng 11 rằng, toà án đã bí mật kết án vợ ông hai năm rưỡi tù và phạt 20.000 tệ, và bà Trương là một năm tù và phạt 10.000 tệ.

Vợ bị bắt khiến gia đình lâm vào tình cảnh khó khăn

Gia đình nghèo khó của bà Điền xuất thân từ nông thôn. Họ mới chuyển tới thành phố Dương Tử mấy năm gần đây để tìm kiếm cơ hội sống tốt hơn. Chồng bà trở thành tài xế taxi, và bà Điền đi phụ việc vặt. Bà làm nghề phục vụ bàn ở nhà hàng, bán rau và trông người bệnh tại nhà. Bà thường dùng tiền của mình để mua thức ăn cho một người lớn tuổi mà bà đang chăm sóc.

Việc bà bị bắt đầu năm nay khiến chồng bà gặp nhiều khó khăn. Ông bị quẫn trí đến mức ông chạy vượt đèn đỏ nhiều lần và bị thu bằng lái xe. Sau khi ông thi lại và có lại bằng lái, ông lại gây tai nạn và phải trả 10.000 tệ để giải quyết vụ án. Hiện, ông đang vô cùng tuyệt vọng vì không biết tìm ở đâu khoản tiền 20.000 tệ để nộp phạt cho tòa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/24/377590.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/2/173474.html

Đăng ngày 06-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share