Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ngành Công nghệ Thông tin ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-7-2018] Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã nghe lén các cuộc điện thoại của học viên Pháp Luân Đại Pháp từ trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Hồi đó, việc theo dõi được kiểm soát thủ công. Một người có thể bí mật theo dõi trong một khu vực suốt một ngày bằng cách nghe các cuộc điện thoại, nhưng việc giám sát một nhóm lớn là rất khó.

Khi việc nhắn tin trở nên phổ biến, việc giám sát trở nên dễ dàng hơn. Từ khi việc truy cập vào internet bằng điện thoại thông minh trở nên phổ biến thì nội dung, khả năng giám sát của ĐCSTQ cũng theo đó mà tăng lên hết sức mạnh mẽ. Chẳng hạn, ĐCSTQ đang thu thập thông tin về:

  • Vị trí và lộ trình di chuyển của người sử dụng điện thoại di động.
  • Mọi thông tin đầu vào của các ứng dụng, cuộc gọi và tin nhắn văn bản. Tất cả các cuộc nói chuyện và âm thanh nền có thể được chuyển thành văn bản.
  • Ảnh chụp bằng điện thoại – những người trong ảnh có thể bị nhận diện bằng phần mềm nhận dạng khuôn mặt. ĐCSTQ có thể đột nhập vào máy ảnh và chụp thêm ảnh hay quay thêm video.
  • Dấu vân tay dùng cho “chức năng mở khóa bằng vân tay”.
  • Ra hiệu bằng giọng nói – cũng như vân tay, mỗi người đều có đặc điểm riêng về âm thanh sinh trắc.
  • Thông tin thanh toán – thể hiện thói quen mua sắm, thu nhập và thông tin về nghề nghiệp.
  • Thông tin về cuộc trò chuyện – cung cấp một bản phác thảo về quá trình tư duy của một người.
  • Ứng dụng và trình duyệt của điện thoại di động. Điều này khiến việc lấy cắp và thu thập dữ liệu dễ dàng hơn.
  • Những trang web, địa chỉ IP và dịch vụ mà bạn truy cập.
  • Thông tin liên lạc trong các danh bạ điện thoại.
  • Thông tin về sức khỏe và lối sống.

Do sự kiểm soát và áp lực của ĐCSTQ, các công ty điện thoại di động và internet thu thập những thông tin nói trên, rồi giao nộp cho tổ chức này. Mọi người ở Trung Quốc ít có sự riêng tư. Người sử dụng điện thoại di động lại càng hiếm có sự riêng tư hơn, đặc biệt là những đối tượng mà ĐCSTQ quan tâm.

Gần đây, sự gia tăng của công nghệ trí tuệ nhân tạo đã giúp ĐCSTQ khai thác tối đa các dữ liệu này. Trong lịch sử, chưa bao giờ có chính quyền nào có khả năng giám sát như vậy, ngoại trừ ĐCSTQ hiện nay.

Tình huống điển hình: Khi một học viên đang trò chuyện (không phải trên điện thoại) và tình cờ nhắc đến một “từ kích hoạt” thì điện thoại lập tức hoạt động và bắt đầu sử dụng chức năng nhận diện giọng nói để ghi âm và tải lên mọi cuộc nói chuyện.

Từ đó trở đi, chiếc điện thoại này được thiết lập để theo dõi dài hạn bằng cách sử dụng các loại phương pháp giám sát nêu trên. Qua danh bạ điện thoại, phần mềm ghi âm cuộc gọi và tin nhắn, ĐCSTQ sẽ xác định vị trí của các học viên khác để giám sát.

Chức năng đánh thức từ khóa có trong hầu hết các điện thoại đi động đời mới. Bạn có thể xem chức năng “Hi Siri” của hệ thống Apple và chức năng “Hi Google” của điện thoại di động Android để hiểu rõ hơn. ĐCSTQ đã cài đặt vào điện thoại ở Trung Quốc nhiều từ và cụm từ đánh thức.

Bất cứ ai mua điện thoại di động ở Trung Quốc đều là mua một thiết bị cho phép ĐCSTQ bí mật theo dõi mình. Điện thoại đi kèm với phần mềm gián điệp đã được cài đặt từ nhà máy. Do đó, việc khôi phục cài đặt gốc không xử lý được vấn đề này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/13/370971.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/11/171478.html

Đăng ngày 13-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share