Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Canada

[MINH HUỆ 30-5-2018] Nhân dịp kỷ niệm 19 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp, ngày 13 tháng 5 năm 2018, nhiều quan chức chính phủ Canada đã gửi thư chúc mừng tới Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada khen ngợi Pháp Luân Đại Pháp và các học viên, đồng thời gửi những lời chúc tốt đẹp nhất nhân kỷ niệm 26 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng.

2018-5-29-canada-gov-greeting-letters_01--ss.jpg

Ông W. Thomas Molloy, Phó Thống đốc tỉnh Saskatchewan

2018-5-29-canada-gov-greeting-letters_02--ss.jpg

Thư chúc mừng của ông W. Thomas Molloy, Phó Thống đốc tỉnh Saskatchewan

Ông W. Thomas Molley viết trong thư: “Tôi vô cùng vinh hạnh thay mặt Nữ hoàng Elizabeth II, Nữ hoàng của Canada, gửi lời chúc mừng nhân kỷ niệm Tháng Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 26 năm 2018.

“Trong thời kỳ mà nhiều quốc gia rơi vào tình trạng bất ổn, Pháp Luân Đại Pháp dạy chúng ta rất nhiều về hòa bình và bác ái. Thành thật mà nói, chúng ta quá may mắn khi được sinh sống trong một quốc gia luôn ngập tràn tự do, cũng như tán đồng mọi người thực hành tín ngưỡng của mình. Những người Canada tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hòa vào cộng đồng của hơn 100 triệu học viên trên khắp thế giới chúc mừng tháng [Pháp Luân Đại Pháp], tôi muốn gửi tới các bạn chúc mừng tốt đẹp nhất với những gì các bạn đang làm, hồng dương sự dung nhẫn và lương thiện!”

2018-5-29-canada-gov-greeting-letters_03--ss.jpg

Tiến sĩ Ryan Meili, Ủy viên Hội đồng Lập pháp quận Saskatoon Meewasin và Lãnh đạo Phe Đối lập

2018-5-29-canada-gov-greeting-letters_04--ss.jpg

Thư chúc mừng từ Tiến sĩ Ryan Meili, Ủy viên Hội đồng Lập pháp quận Saskatoon Meewasin và Lãnh đạo Phe Đối lập

Tiến sỹ Meili nêu rõ trong thư: “Thay mặt Phe Đối lập, tôi vô cùng vinh hạnh gửi lời chúc mừng tới các bạn và toàn thể học viên Pháp Luân Đại Pháp đang kỷ niệm sự kiện trọng đại này.“

“Saskatchewan tán đồng đa văn hóa của địa phương chúng tôi, và tôi rất vui mừng khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp được ủng hộ tại Saskatchewan. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp giúp Saskatchenwan nhận thức ngày càng đầy đủ hơn về hàm ý của phương châm ‘sức mạnh đến từ nhiều người’ thông qua những cống hiến của họ vào cấu thành văn hóa, kinh tế và xã hội của tỉnh chúng ta.”

“Một lần nữa, thay mặt Phe Đối lập, chúc mừng Pháp Luân Đại Pháp ở Saskatchewan trong sự kiện trọng đại này và cảm ơn các bạn đã vì tỉnh chúng tôi mà có những cống hiến to lớn.”

2018-5-29-canada-gov-greeting-letters_05--ss.jpg

Bà Mitzie Hunter, Nghị viên tỉnh Scarborough -Guildwood và Bộ trưởng Giáo dục tiên tiến và Phát triển kỹ năng

2018-5-29-canada-gov-greeting-letters_06--ss.jpg

Thư chúc mừng của bà Mitzie Hunter, Nghị viên tỉnh Scarborough -Guildwood và Bộ trưởng Giáo dục tiên tiến và Phát triển kỹ năng

Bà Hunter viết trong thư: “Tôi rất vinh hạnh được chúc mừng các bạn về những nỗ lực của các bạn để tạo dựng một thế giới ngày càng tốt đẹp hơn. Thông qua những việc làm của mình, các bạn đã khiến chúng tôi minh bạch tầm quan trọng của tín ngưỡng tinh thần trong cuộc sống chúng tôi, vốn là điều vô cùng cần thiết cho mọi khía cạnh của thể nghiệm nhân loại. Những gì các bạn đang làm vô cùng trọng yếu và các bạn đang chân chính bảo vệ những giá trị về tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, và tự do lương tâm, đó xác thực là những giá trị mà người dân Canada vô cùng trân quý.”

2018-5-29-canada-gov-greeting-letters_07--ss.jpg

Bà Tina Beaudry-Mellor, Nghị viên tỉnh Scarborough-Guildwood và Bộ trưởng Giáo dục tiên tiến

2018-5-29-canada-gov-greeting-letters_08--ss.jpg

Thư chúc mừng của Nghị viên tỉnh Scarborough -Guildwood và Bộ trưởng Giáo dục tiên tiến

Bà Tina Beaudry-Mellor lưu ý trong thư: “Trên toàn cầu cũng như tại nơi đây, các học viên Pháp Luân Đại Pháp luôn chú trọng thực hành theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn để đạt được thân thể khỏe mạnh và tinh thần thăng hoa. Thông điệp hòa bình và thiện lương của các bạn được thêu dệt vào bức tranh văn hóa chung Saskatchewan.”

2018-5-29-canada-gov-greeting-letters_09--ss.jpg

Ông Gene Makowsky, Ủy viên Hội đồng Lập pháp và Bộ trưởng Công viên, Văn hóa và Thể thao

2018-5-29-canada-gov-greeting-letters_10--ss.jpg

Thư chúc mừng của ông Gene Makowsky, Ủy viên Hội đồng Lập pháp và Bộ trưởng Công viên, Văn hóa và Thể thao

Ông Gene Makowsky viết trong thư chúc mừng: “Vì chúng tôi chào đón cư dân mới đến từ khắp nơi trên thế giới, Saskatchewan tiếp tục phát triển thành một cộng đồng đa văn hóa đáng tự hào, đón nhận và bao trùm mọi khía cạnh. Là một đoàn thể, chúng tôi đánh giá cao các giá trị Chân – Thiện – Nhẫn và ghi nhận những đặc tính này là nguyên tắc cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp.”

2018-5-29-canada-gov-greeting-letters_11--ss.jpg

Ông Sam Oosterhoff, Nghị viên tỉnh Tây Niagara—Glanbrook

Ông Sam Oosterhoff trở thành nghị sĩ đầu tiên trong lịch sử được bầu ở tuổi 19 trong cuộc bầu cử hồi tháng 11 năm 2016, là Nghị viên tỉnh Ontario trẻ nhất từng được bầu. Ông gửi lời chúc mừng tới Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada, và nêu rõ rằng ông vô cùng tự hào được ủng hộ học viên Pháp Luân Đại Pháp, những người bền gan vững chí trước cuộc bức hại, và các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn đã truyền cảm hứng và được dân chúng Canada đón nhận.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/30/368182.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/2/170628.html

Đăng ngày 7-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share