Bài viết của Thư Tuệ, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 9-3-2018] Gần đây, truyền thông Đan Mạch đã tiết lộ những chi tiết liên quan đến nỗ lực của chính quyền Trung Quốc nhằm can thiệp vào việc biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun tại Copenhagen.

Ngày 19 tháng 2, kênh Radio24syv phát sóng một chương trình đề cập đến bài viết có tiêu đề “Trung Quốc gây áp lực lên Nhà hát Hoàng Gia, ngăn cản biểu diễn của một Đoàn Nghệ thuật”, trong đó tiết lộ một email với nội dung: “Tháng 8 năm ngoái, Đại sứ quán Trung Quốc đã gây áp lực lên Nhà hát Hoàng Gia và yêu cầu Nhà hát này không được cho Đoàn Nghệ thuật Shen Yun thuê cơ sở để biểu diễn.”

Đoàn Nghệ thuật Shen Yun là một công ty biểu diễn có trụ sở tại New York có sứ mệnh khôi phục và tái hiện văn hóa truyền thống của Trung Hoa cổ đại thông qua âm nhạc và vũ đạo. Các diễn viên của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun đều được truyền cảm hứng từ Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện đã và đang bị bức hại một cách tàn bạo tại Trung Quốc kể từ năm 1999.

Nghị sỹ Đan Mạch, ông Rune Lund trong một cuộc phỏng vấn với Đài Phát thanh Radio24syv cho biết: “Khá là nghiêm trọng và không thích hợp khi nhà nước Trung Quốc can thiệp đến những việc hoàn toàn hợp pháp tại đất nước Đan Mạch. Ở đất nước này, ai cũng có quyền thể hiện chính mình, bằng văn phong hoặc bằng vũ đạo. Do vậy, Đại sứ quán Trung quốc không nên đến và gây sức ép lên nhóm người nào đó cũng như nhân quyền của người dân nơi đây.”

Luật gia Bente Hagelund của Trường Đại học Pretoria, người gọi hành vi của Trung Quốc là “không thích hợp” và “khó ưa” đã phát biểu: “Nó dường như rất mâu thuẫn.”

cfda17ba41bda05e48066dff60257edd.jpg

Ảnh chụp bài báo ngày 19 tháng 2 đăng trên tờ Berlingske của Đan Mạch về nỗ lực của chế độ Trung Quốc nhằm ngăn cản các buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun tại Đan Mạch

Tiếp theo chương trình phát sóng của kênh Radio24syv, ngày hôm sau, tờ Berlingske, một tờ báo của Đan Mạch đã đăng cuộc phỏng vấn với ông Søren Espersen, Báo cáo viên về Đối ngoại của Đảng Nhân dân Đan Mạch và là Chủ tịch Ủy ban Chính sách đối ngoại.

Trong bài báo có tựa đề “Quan điểm của ông Søren Espersen đối với việc Trung quốc gây sức ép tại Nhà hát Hoàng Gia, ông Espersen phát biểu: “Họ đang diễn những trò xấu xa gì vậy?” “Tôi rất phẫn nộ về cách mà chúng ta chỉ biết cúi đầu trước chế độ độc tài cộng sản. Điều đó không đúng đâu.”

Theo bài báo, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun đã nhiều lần cố gắng đàm phán hợp đồng với Nhà hát Hoàng Gia từ năm 2007.

Nhưng mặc cho nhiều buổi diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun những năm gần đây đã cháy vé tại các rạp hát trên khắp thế giới, trong đó có hai buổi biểu diễn tại Nhà hát Aarhus năm 2016, Nhà hát Hoàng Gia Đan Mạch vẫn nhiều lần từ chối Đoàn Nghệ thuật Shen Yun với lý do rằng trình độ nghệ thuật của Shen Yun không đáp ứng được yêu cầu của Nhà hát Hoàng Gia Đan Mạch.

Năm 2007, khi hai bên gần như đã đạt được thỏa thuận sẽ tổ chức hai buổi diễn thì Nhà hát Hoàng Gia lại đột nhiên từ bỏ. Về sau, được biết rằng Đại sứ quán Trung Quốc đã đưa vấn đề này ra thảo luận tại một cuộc họp của Bộ Ngoại giao và ngay sau đó nhà hát đã hủy tất cả các thỏa thuận với Shen Yun.

Trong một bức thư ngỏ gửi tới Bộ Văn hóa Đan Mạch, người phát ngôn của Pháp Luân Công, ông Benny Brix cho biết: “Chúng tôi hy vọng rằng quý Bộ có thể giúp chúng tôi bảo vệ quyền tự do nghệ thuật và tự do ngôn luận tại Đan Mạch, và từ đó không chịu tác động của chế độ độc tài tại trung tâm văn hóa của Đan Mạch này.”

Theo bài báo, Bộ Văn hóa Đan Mạch sau đó đã yêu cầu Nhà hát Hoàng Gia bình luận về vấn đề này. Trong emai trao đổi giữa hai nhân viên của nhà hát có nội dung rằng Đại sứ quán Trung Quốc vào tháng 8 đã yêu cầu Nhà hát Hoàng Gia từ chối cho phép Shen Yun được diễn tại một sân khấu của quốc gia.

Một nhân viên nhà hát đã viết: “… Tôi muốn đề cập đến một vấn đề rằng tháng 8 năm 2007, tôi đã gặp gỡ với Phòng Văn hóa của Đại sứ quán Trung Quốc vì họ đang muốn thuê một sân khấu để tổ chức chương trình chào mừng Tết Nguyên đán cổ truyền của Trung Quốc vào tháng 2 năm 2018. Họ đã hỏi chúng tôi liệu chúng tôi có đang đàm phán với Shen Yun hay không và yêu cầu chúng tôi không được phép cho Đoàn Nghệ thuật Shen Yun thuê cơ sở biểu diễn của chúng tôi.”

Trong bài báo, ông Søren Espersen đã gọi hành vi của Trung Quốc là “không đàng hoàng” và nói rằng ông rất khó có thể tin được lời giải thích của Nhà hát Hoàng Gia khi nói rằng Shen Yun không đáp ứng được tiêu chuẩn biểu diễn của họ.

Trong cuộc phỏng vấn, ông đã phát biểu: “Tôi không có kinh nghiệm về biểu diễn, nhưng theo tôi được biết các chuyến lưu diễn của Shen Yun trên toàn thế giới là một điều gì đó thuộc đẳng cấp nghệ thuật cao nhất, bởi vậy có thể thấy lời giải thích của Nhà hát Hoàng Gia là gượng ép.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/9/362691.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/12/169019.html

Đăng ngày 19-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share