[MINH HUỆ 29-6-2017] Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các cuộc biểu tình ôn hòa tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Ottawa, Lãnh sự quán tại Toronto, Vancouver, Calgary và Montreal, yêu cầu chính quyền Cộng sản này thả công dân Canada là bà Tôn Thiến, đang bị giam giữ và tra tấn vì tu luyện Pháp Luân Công kể từ ngày 19 tháng 2 năm 2017.

Một số Nghị sỹ Canada, gồm ông Peter Kent, bà Elizabeth May và ông Michael Cooper đã hối thúc chính phủ Canada giúp giải cứu bà Tôn. Bà Chrystia Freeland, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, cho biết bà sẽ theo đuổi vụ việc của bà Tôn.

Theo các báo cáo, ngày 19 tháng 2 năm 2017, khi bà Tôn đang ở nhà tại Bắc Kinh thì hơn mười công an đột nhập vào nhà bắt giữ bà. Họ cũng tịch thu sách Pháp Luân Công, điện thoại di động, máy tính, máy in và những tài sản có giá trị khác của bà.

Bà Tôn đã bị tra tấn trong Trại Tạm giam Số 1 Bắc Kinh. Bà bị biệt giam, xịt hơi cay, xích vào ghế sắt – một loại công cụ tra tấn, bị cấm thay quần áo 60 ngày và cấm ngủ bằng cách bị đánh thức 30 phút một lần.

e4756dfde512d94e0623ca35da948282.jpg

Các học viên Pháp Luân Công phản đối trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Ottawa vào ngày 26 tháng 6 năm 2017

575e72fc8300a3a5121acaa6529fd4b5.jpg

Biểu tình trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Calgary ngày 26 tháng 6 năm 2017

242c4753a7950c542f261d333885b068.jpg

Biểu tình trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Montreal ngày 27 tháng 6 năm 2017

8aa8a6fec95713d246a1f0b1295d7749.jpg

Biểu tình trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Toronto ngày 28 tháng 6 năm 2017

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada tại Vancouver đã ra một tuyên bố lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc vì đã giam giữ bà Tôn. Họ hối thúc Chính phủ Canada can thiệp để đảm bảo bà Tôn và các học viên Pháp Luân Công khác đang bị cầm tù vì từ chối từ bỏ đức tin của mình được thả.

Bà Tôn Thiến là Phó chủ tịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Sinh học Leadman Bắc Kinh. Bà trở thành công dân Canada vào năm 2007. Bà cho biết sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2014, các chứng bệnh về tim, gan và chứng trầm cảm của bà đã được chữa khỏi.

13d44ea7995b0d7d129941893caefde2.jpg

Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada kêu gọi chính quyền Trung Quốc lập tức thả vô điều kiện bà Tôn Thiến, công dân Canada và 11 thành viên gia đình của công dân Canada. Ông Lý Tấn cũng kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Các kênh truyền thông đã phơi bày việc luật sư của bà Tôn và công ty luật của ông bị nhân viên Sở Tư pháp gây áp lực bắt họ từ bỏ quyền đại diện cho bà Tôn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/29/350403.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/23/164758.html

Đăng ngày 26-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share