Bài viết của một học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 15-7-2017] Tuần đầu tiên của tháng 7 là thời gian diễn ra Tuần lễ Almedalen, một diễn đàn quan trọng của giới chính trị Thụy Điển được tổ chức thường niên ở Visby, một thành phố nằm trên hòn đảo Gotland của Thụy Điển. Almedalen là cơ hội để tổ chức các hoạt động hội thảo, diễn thuyết và nhiều các hoạt động chính trị khác.

Các học viên Pháp Luân Công đã nhân cơ hội này để tiếp xúc với giới chính trị gia, giới quan chức chính phủ và nhiều người tới tham dự sự kiện nhằm nâng cao nhận thức của họ về môn tu luyện tinh thần ôn hòa này, cũng như về cuộc đàn áp mà môn tu luyện này đang phải đối mặt ở Trung Quốc.

Họ dựng một quầy thông tin trên tuyến phố chính tại vị trí mà du khách nào cũng phải đi qua.Quầy thông tin được đặt ngay bên cạnh một trung tâm truyền thông, là nơi phỏng vấn nhiều nhân vật quan trọng (VIPs). Cả ngày hôm đó có nhiều bộ trưởng và các quan chức chính phủ đến đó, quả là một cơ hội tuyệt vời để gặp mặt trực tiếp các nhân vật quan trọng này.

Một hành trình bằng xe hơi của Pháp Luân Công xuyên suốt Thụy Điển cũng được tổ chức bắt đầu từ tuần này. Chuyến đi sẽ kéo dài khoảng sáu tuần và sẽ đến tất cả là bảy tỉnh thành phố của Thụy Điển. Hành trình này bắt đầu từ Almedalsvekan, cũng nằm trên hòn đảo Gotland này, và họ cũng tham gia vào các hoạt động ở tuần lễ Almedalen này.

2017-7-14-sweden-car-tour_01--ss.jpg

8b92b62cb32f63e92beb3da8d9249980.jpg

Các học viên Pháp Luân Công giới thiệu Pháp Luân Công tại quảng trường thành phố Visby trong suốt tuần lễ Almedalen

ad422602d8dc40868f780930c23cd1fe.jpg

Nhiều phương tiện truyền thông địa phương đã đưa tin về Pháp Luân Công

662889f4074af7e6d3d248db7228103a.jpg

37f8f867ea4e37964dd02f7466e85e46.jpg

Donersplats là quảng trường thuộc trung tâm của thành phố, là nơi diễn ra các hoạt động kháng nghị và thỉnh nguyện trong suốt thời gian diễn ra tuần lễ Almedalen. Các học viên đã dành mỗi ngày một giờ đồng hồ ở quảng trường Donersplats để giảng chân tướng cho người dân về Pháp Luân Công, về cuộc đàn áp Pháp Luân Công và tội ác thu hoạch nội tạng nhắm vào các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Cả hai nghị sỹ quốc hội, ông Niclas Malmberg và ông Hans Rothenberg, đã tới buổi kháng nghị này nhằm lên tiếng ủng hộ những nỗ lực phản bức hại của Pháp Luân Công. Cả hai nghị sỹ đều tham gia tích cực vào các nỗ lực nhằm phản đối nạn buôn bán nội tạng bất hợp pháp.

Trong bài phát biểu của mình, nghị sỹ Malmberg nói: “Tôi cùng với một số Nghị sỹ đã thiết lập một mạng lưới trong quốc hội nhằm phản đối nạn buôn bán nội tạng bất hợp pháp. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều Nghị sỹ, chính phủ và công chúng sẽ biết đến nạn kinh doanh tạng phi pháp ở Trung Quốc này. Tôi đã trình Quốc hội một dự luật và hy vọng rằng cũng giống như nhiều quốc gia khác, Thụy Điển sẽ ban hành luật cấm người dân tới Trung Quốc để cấy ghép nội tạng.”

Trong bài phát biểu của mình, nghị sỹ Hans Rothenberg nói: “Không lâu sau khi chúng tôi tổ chức diễn đàn về vấn đề này thu hoạch nội tạng sống hôm 3 tháng 5 tại Nghị viện, Đại sứ quán Trung Quốc đã liên lạc với chúng tôi. Rõ ràng, chính phủ Trung Quốc sợ chúng ta vạch trần tội ác này. Họ sợ rằng khi càng có nhiều người biết về tội ác này, thì sẽ càng diễn ra nhiều hoạt động hơn nữa nhằm ngăn chặn nó. Tất nhiên, chúng tôi không sợ họ. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để dự luật này được thông qua.”

Cả hai nghị sỹ đều đề cập đến những vấn đề kinh hoàng của tội ác thu hoạch nội tạng và khẳng định rằng các bằng chứng được nêu ra là không thể nghi ngờ.

Hơn 1.900 tổ chức và 40.000 người đã tới tham dự tuần lễ Almedalen. Hơn 4.000 sự kiện đã được tổ chức. Nhiều người tìm hiểu về Pháp Luân Công, và một số còn bày tỏ sự đánh giá cao đối với các học viên vì những nỗ lực của họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/15/351133.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/16/164668.html

Đăng ngày 23-7-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share