Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 11-3-2017] Ngày 1 tháng 2 năm 2017, sau gần một tháng bị giam giữ, một công dân thành phố Lang Phường đã được trả tự do.

Ngày 5 tháng 12 năm 2016, sau khi bị tố cáo là nói với mọi người về Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại, học viên Sào Đông Mai đã bị bắt giữ. Sau đó 11 ngày, viện kiểm sát địa phương đã ban hành lệnh bắt giữ chính thức đối với bà.

Gia đình bà Sào đã viết thư cho cảnh sát địa phương để nhắc nhở họ về tính bất hợp pháp của cuộc bức hại Pháp Luân Công và hối thúc họ trả tự do cho bà.

Luật sư của bà Sào cũng nói với cảnh sát rằng, bà không hề vi phạm pháp luật khi truyền rộng thông tin về Pháp Luân Công. Cuối cùng cảnh sát cũng quyết định trả tự do cho bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/11/344097.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/13/162478.html
Đăng ngày 26-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share