Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-2-2016] Cảnh sát tại Tuân Hóa đã giam giữ phi pháp 11 học viên Pháp Luân Đại Pháp do họ đệ đơn tố cáo Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), kẻ phát động và chỉ đạo cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 16 năm qua. Khi mãn hạn giam giữ, cảnh sát lại từ chối thả các học viên ra.

Cảnh sát Đội An ninh Nội địa thành phố Tuân Hóa đã bắt giữ tất cả những học viên này từ ngày 14 đến 20 tháng 1 năm 2016 và đưa họ tới Trại tạm giam thành phố Tuân Hóa.

Ba học viên Diêm Quốc Diễm, Lý Thụ Phân và ông Cao Tử Lâm bị giam giữ hơn 15 ngày, vượt quá thời hạn tạm giam theo quy định. Nhưng cảnh sát thành phố Tuân Hóa vẫn không chịu thả họ.

Gia đình ba học viên khác là Điền Tú Bình, Điền Tú Quân và Triệu Quốc Toàn đã phải nộp tiền phạt và tiền ăn của họ. Tuy nhiên, chính quyền vẫn không thả các học viên này mà còn gây áp lực bắt họ viết ‘hối quá thư’.

Ông Ôn Chí Hoa cũng bị giam giữ 15 ngày, đến ngày 30 tháng 1. Sau khi gia đình ông nộp 900 tệ tiền ăn và 1.000 tệ tiền phạt thì ông mới được thả ra. Ông còn bị cưỡng chế viết ‘hối quá thư’.

Ngày 30 tháng 1, khi gia đình bà Diêm Quốc Diễm tới đón bà tại trại tạm giam Tuân Hóa, cán bộ trại tạm giam còn bảo họ phải trả tiền ăn của bà và một khoản tiền phạt. Gia đình bà lúc đó không có tiền nhưng đã quay lại vào buổi chiểu sau khi bà Diêm gọi.

Một lính canh đã chặn họ ở lối ra vào và yêu cầu họ gọi cho Diêm Mặc Giang, giám đốc trung tâm tẩy não của Phòng 610 thành phố Tuân Hóa. Diêm Mặc Giang cho biết trước hết gia đình học viên phải trả 1.000 tệ tiền phạt và tiền ăn. Do bị bức hại nhiều năm, gia đình bà Diêm đã cạn kiệt tài chính nên bà vẫn phải ở trong trại tạm giam.

Chính quyền còn đòi gia đình bà Tài Xuân Hoa trả 300 tệ tiền ăn của bà. Song sau 5 ngày bà bị tạm giam, khi gia đình đến đón bà như cảnh sát đã hứa hẹn thì họ lại từ chối thả bà ra.

Hiện vẫn chưa có thông tin về các học viên Lý Thụ Phân và Lý Diễm Quân.

11 học viên bị bắt gồm

  • Bà Tài Xuân Hoa ở làng Lý, thị trấn Đảng Dục; Triệu Quang Minh và ông Ôn Chí Hoa ở làng Ôn Trang; bà Diêm Quốc Diễm ở làng Thất Hộ.
  • Lý Diễm Quân ở làng Công Lý, bà Lý Thụ Phân và ông Cao Tử Lâm (vợ chồng) ở làng Đông Câu
  • Từ Phượng Hà ở làng Triệu Trang Tử, Điền Tú Bình, Điền Tú Quân và Triệu Quốc Toàn ở làng Hầu Gia San

Các bên tham gia bức hại 11 học viên

  • Diêm Mặc Giang (闫万江), Giám đốc Trung tâm Tẩy não thuộc Phòng 610 ở Tuân Hóa: :+86-13582584868;
  • Đội An ninh Tuân Hóa: +86-315-6614261-36336;
  • Vương Ái Thanh, Giám đốc trại tạm giam Tuân Hóa: +86-13832982148

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/2/323063.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/8/155232.html

Đăng ngày 23-4-2016; Bản dịch có thể hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share