Bài viết của một học viên ở Hsinchu, Đài Loan

[MINH HUỆ 05 – 03 – 2013] “Thuyền Pháp” khổng lồ được làm thủ công bởi các học viên Pháp Luân Công là một nét nổi bật nhất của Lễ hội Đèn lồng Đài Loan năm 2013. Lễ hội lớn của năm nay đã được tổ chức ở Hsinchu, một tỉnh nằm ở miền Bắc Đài Loan.

Lễ hội Đèn lồng là một lễ hội thường niên được tổ chức vào ngày 15 của tháng đầu tiên theo Âm lịch. Đây là một sự kiện quần chúng với nhiều nghi lễ, thường kéo dài trong một vài ngày. Dưới đây là một vài bức ảnh tại lễ hội

Đèn lồng “Thuyền Pháp” được làm thủ công bởi các học viên Pháp Luân Đại Pháp

Làm thủ công để cho mọi người thấy được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp

Với nhận thức rằng nghệ thuật truyền thống có thể thanh lọc tâm hồn, nâng cao tinh thần, và khơi dậy niềm vui, 60 học viên Pháp Luân Đại Pháp ở độ tuổi từ 08 đến 80 tuổi đã dành 07 tháng để làm thủ công toàn bộ con Thuyền Pháp.

Mặc dù làm đèn lồng để chào mừng lễ hội là một hoạt động thường niên, năm nay là lần tham gia đầu tiên của nhiều học viên. “Họ có mong muốn chân thành nhất là chia sẻ môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời với tất cả mọi người”, cô Hsu, một người trong số họ cho biết.

Hơn 10.000 người tham quan trưng bày Thuyền Pháp trong ba ngày đầu tiên

Đây là chiếc đèn lồng Thuyền Pháp đầu tiên trong lịch sử có thể chở được 50 người. Trong ba ngày đầu tiên của lễ hội, hơn 10.000 du khách đã đến để chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật độc đáo này. Nhiều người đã chụp hình, và dĩ nhiên, một số lượng lớn người cũng biết thêm nhiều về môn tu luyện tinh thần ôn hòa Pháp Luân Đại Pháp.

Một học viên đang làm một phần của đèn thuyền

Các học viên lắp ráp đèn thuyền

Đèn lồng “Thuyền Pháp” dài khoảng 18 mét, rộng 4,5 mét, và cao bốn tầng. Phần dưới đèn thuyền được trang trí bằng 12 cánh hoa sen. Phía trước có hai lá cờ in hình những con rồng. Ba cột buồm được gắn bởi chín cánh buồm. Chín đồ hình Pháp Luân được trang trí trên các cánh buồm, và mỗi đồ hình lần lượt xoay chín lần theo chiều kim đồng hồ và chín lần ngược chiều kim đồng hồ.

Trên đỉnh của các cánh buồm là các ký tự Chân, Thiện, và Nhẫn bằng tiếng Trung, các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Xung quanh con thuyền là các đèn lồng có hình những đám mây, tạo cảm giác là Thuyền Pháp đang bay qua bầu trời.

Đội tình nguyện tận tâm

Ông Trương là người phụ trách hạng mục của Pháp Luân Đại Pháp trong lễ hội đèn lồng trong những năm qua. Ông nói rằng trong hai tháng đầu, ông đã phải dỡ ra ghép vào khung thuyền hai lần. Có rất nhiều áp lực để kịp hoàn thành chiếc thuyền và bảo đảm rằng nó trông tráng lệ và uy nghiêm.

Mỗi khi gặp phải những vấn đề mà ông không thể giải quyết, ông lại tĩnh tâm và học những bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp. Những bài giảng đó luôn dẫn dắt ông vượt qua các khó khăn. “Tôi biết rằng nhiều người đến lễ hội để tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi phải làm được dù có thế nào đi nữa. Tôi tự nhủ rằng mình không thể nói không và rằng mình phải làm tốt.”

Thuyền Pháp giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho công chúng

Bên cạnh Thuyền Pháp là những tấm áp phích minh họa lịch sử của Pháp Luân Đại Pháp, quá trình phổ truyền của nó ở nhiều nước trong những năm qua, diễn biến của cuộc đàn áp, và hậu trường chế tác thuyền đèn lồng.

 

Khán giả vỗ tay sau khi xem các học viên biểu diễn

Khán giả cảm động sâu sắc

Một kỹ sư từ Isreal đã bị cuốn hút bởi chiếc đèn thuyền và thốt lên: “Thật đáng kinh ngạc! Thật ngoạn mục!” Khi anh thấy lá cờ Isreal trên chiếc đèn lồng quả cầu, anh nói rằng anh muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Bai đã ở tuổi 80. Ông yên lặng theo dõi màn biểu diễn trống lưng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên sân khấu, lên thử Thuyền Pháp, và đọc các áp phích. Sau khi nghe các học viên giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, ông thốt lên: “Pháp Luân Đại Pháp thật sự tốt!”

Ông Bai đã đi du lịch khắp thế giới và đã tốn hàng trăm ngàn đô la để tìm kiếm ý nghĩa nhân sinh chân chính. Nhưng khi được hỏi về những gì ông đã tìm kiếm được, ông không thể trả lời.

Sau khi đọc bài thơ dưới đây của Sư phụ Lý Hồng Chí được trưng bày trên Thuyền Pháp, ông Bai nói rằng ông muốn có một quyển sách Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu tập luyện ngay lập tức:

“Nhân hải mang mang tương ngộ nan
Bình thủy nhất tiếu duyên tương liên
Tĩnh hạ tâm lai thính chân tướng
Nhĩ vi thử ngôn đẳng thiên niên
Cứu nạn Đại Pháp dĩ tại truyền
Cú cú thiên cơ thị chân ngôn”
(“Thoại hữu duyên”, Hồng Ngâm III)

Một phụ nữ trong số khán giả đã tập theo các động tác của một học viên đang biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công trên sân khấu. Trong bài công pháp thứ tư, bà không muốn khuỵu gối xuống vì bà bị đau đầu gối. Một học viên động viên bà thử làm và bà đã cố. Bà đã có thể khuỵu gối mà không gặp vấn đề gì. Bà rất phấn khích và nói rằng bà sẽ mua một quyển sách Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu tập luyện khi bà trở về nhà.

Đại diễu hành được tổ chức vào ngày 28 tháng 02

Ban tổ chức của Lễ hội Đèn lồng Đài Loan đã tổ chức một lễ đại diễu hành vào ngày 28 tháng 02 để quảng bá lễ hội. Đoàn nhạc Tian Guo và Đội trống lưng của Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham dự. Theo sau chiếc đèn lồng hình cầu là 300 học viên Pháp Luân Đại Pháp, đây là một cảnh tượng thật tráng lệ.

Khán giả vỗ tay tán thưởng Đội trống lưng Pháp Luân Đại Pháp

Đèn lồng Pháp Luân Đại Pháp hình cầu dẫn đầu Đoàn nhạc Tian Guo

Cả hai bên tuyến đường diễu hành dài hai dặm chật ních khán giả. Nhiều người hoan hô và vỗ tay tán thưởng khi họ thấy Đoàn nhạc Tian Guo và Đội trống lưng. “Thật tráng lệ! Pháp Luân Đại Pháp hảo!” họ reo mừng khi đoàn nhạc và Đội trống lưng đi ngang qua.

Thẩm phán tỉnh Hsinchu đã đứng lên và vẫy tay khi đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp đi qua khán đài và khi đoàn nhạc biểu diễn bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Người dẫn chương trình tuyên bố: “Quả là một màn trình diễn ngoạn mục! Xin cảm ơn tất cả các thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo đã đem đến cho chúng ta những nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn tuyệt vời này!”


Bản tiếng Hán:  https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/5/“法船”花灯传真相-民众赞赏-270657.html

Bản tiếng Anh:  https://en.minghui.org/html/articles/2013/3/7/138389.html

Đăng ngày 15-03-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share