Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 16-09-2026] Những người không chú ý đến vấn đề an toàn điện thoại di động ở trong và ngoài Trung Quốc đều có rất nhiều. Tại sao lại không nghe lời Sư phụ?

Sư tôn đã cảnh báo cho chúng ta rằng:

“Hiện nay tất cả các thiết bị điện tử mà chư vị mang trên thân như điện thoại, máy tính, v.v., những thứ kết nối mạng lưới Internet, đều là thiết bị nghe lén. Giờ đây càng ngày càng cảm thấy hứng thú đối với các đệ tử Đại Pháp đã không chỉ là tà đảng Trung Cộng nữa, tôi bảo chư vị này, rất nhiều quốc gia đều đang nghe lén chư vị. Chư vị cảm thấy mình là học viên bình thường thôi, không sao, chư vị gọi điện thoại, ngay cả chư vị nói chuyện nhà thường ngày, chư vị nào là lúc nào đi chợ ăn cơm thì họ đều ghi chép lại, phân tích toàn bộ cá nhân chư vị. Chư vị biết các doanh nhân phân tích tình báo thương nghiệp thì phân tích thế nào không? Họ chính là phân tích [theo cách] như thế. Tìm hiểu chư vị phi thường rõ ràng, miễn là chư vị có điện thoại trên thân.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2019)

 

“Chư vị mang thiết bị có thể nghe lén. Không chỉ gián điệp, hay chính phủ, bất kể ai tuỳ ý đều có thể theo dõi chư vị, vô cùng đơn giản. Chính là việc này, dù tắt hay không tắt thì cũng như nhau. Tôi đang giảng ở đây, chư vị biết đấy tà đảng Trung Cộng cũng đang nghe ở đó.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2016)

Mặc dù Sư phụ đã giảng rất nghiêm túc về vấn đề điện thoại di động, các bài chia sẻ của đồng tu về vấn đề an toàn điện thoại cũng thường xuyên đề cập tới, nhưng xung quanh tôi vẫn thường xuất hiện hiện tượng đồng tu không coi trọng an toàn điện thoại. Gần đây, tôi có nghe nói một chuyện, tôi nghĩ mình nghe được chuyện này cũng không phải là ngẫu nhiên. Với tinh thần có trách nhiệm với các đồng tu, tôi nên nói ra chuyện này, hy vọng sẽ giúp các đồng tu coi trọng hơn nữa.

Một người bạn là người thường của tôi kể rằng, vài ngày trước khi tham gia buổi họp lớp, một người bạn học nhận được cuộc điện thoại, nói là bí ngô cô ấy mua trên mạng đang trên đường vận chuyển thì xe gặp sự cố, không giao được bí ngô nữa, nên sẽ bồi thường trả lại tiền mặt, và bảo người mua bí ngô gửi số tài khoản ngân hàng qua. Mọi người đều nói đó là kẻ lừa đảo. Nhưng người mua bí ngô nói không phải, vì trước đây cô ấy đã từng mua rồi. Sau khi gửi số tài khoản qua, điện thoại liền bị chớp đen màn hình, xem lại thẻ ngân hàng thì đã bị mất mấy vạn tệ. Sau đó, cô ấy đã đến đồn cảnh sát để trình báo.

Sau khi cảnh sát yêu cầu người trình báo đọc số điện thoại, tất cả những nơi mà chiếc điện thoại này từng đến trước đó, cũng như những lời mà những người xung quanh nói đều được truy xuất ra toàn bộ. Điều này khiến những người có mặt vô cùng chấn động, hóa ra tình trạng nghe lén qua điện thoại di động còn nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng thực tế! Người thường đều nói: Xem ra nghe lén điện thoại đều là thật rồi, phải chú ý mới được.

Người thường đều biết cần phải chú ý rồi, vậy mà vẫn còn một bộ phận đồng tu chúng ta cho đến nay khi ra ngoài giảng chân tướng, tới nhà đồng tu vẫn mang theo điện thoại, hoặc đồng tu đến nhà mà điện thoại vẫn để bên mình, căn bản là không hề để tâm. Có người nói: Tôi đã cài đặt điện thoại ở “chế độ máy bay” rồi. Có người nói: Không sao, “bao năm nay đều không sao cả”, tôi cũng không liên lạc với đồng tu. Tuy nhiên, đã là đệ tử Đại Pháp, thì chắc chắn phải giảng chân tướng cứu người, hoặc ở nhà nghe đài phát thanh chia sẻ tu luyện, bạn có thể đảm bảo lần nào cũng rời điện thoại ra không? Sư phụ giảng rằng điện thoại di động mở máy hay tắt máy đều như nhau cả, mà “chế độ máy bay” suy cho cùng vẫn là đang mở máy.

Sư phụ là giảng Pháp cho toàn thể các đệ tử Đại Pháp, nếu là đệ tử chân tu, thì không một ai nằm ngoài yêu cầu đó đâu! Không nghe lời Sư phụ thì còn là đệ tử của Sư phụ không? Trên đây là đôi lời nhắc nhở thêm với mọi người về vấn đề điện thoại di động, nếu có điểm nào chưa thỏa đáng, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/16/514260.html