—— Trầm tĩnh suy ngẫm sau vụ bắt cóc quy mô lớn 

Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 23-09-2026] Từ cuối năm ngoái đến tháng 7 năm nay, thành phố chúng tôi đã xảy ra nhiều vụ bắt cóc tập trung, một số điểm học Pháp và điểm tài liệu bị tà ác phá hoại, can nhiễu nghiêm trọng đến việc cứu độ chúng sinh, nhưng chúng ta không thể bị hình thế tà ác can nhiễu. Nhất định phải tổng kết và rút ra bài học:

Có người vẫn mang điện thoại di động theo tới điểm học Pháp và điểm tài liệu. Đồng tu A đến một điểm học Pháp, phát hiện có chút khác thường, liền hỏi các đồng tu có mặt: “Ai mang theo điện thoại vậy?” Kết quả là trong tám người có bốn người mang điện thoại. Nếu bốn chiếc điện thoại này bị tà ác định vị thì có thể tìm ra được điểm học Pháp ngay, cách làm này chính là coi sự an toàn của các đồng tu như trò đùa.

Đồng tu B mang theo điện thoại đi khắp nơi, đến điểm học Pháp cũng mang. Các đồng tu đã nhiều lần góp ý rằng làm vậy là không phù hợp, nhưng ông ấy nói không sao, hoàn toàn không bận tâm. Mùa hè năm nay, sau khi định vị, tà ác đã xông vào nhà ông và tịch thu một bộ sách Đại Pháp. Khi bị tà ác thẩm vấn, ông khai rằng sách là của người vợ quá cố. Sau đó, người bạn là người thường khuyên ông nên đi trốn một thời gian, ông ấy liền đi nơi khác ── Chúng ta không thể cứ khi chưa xảy ra việc gì thì chẳng để tâm gì hết, đến khi xảy ra chuyện rồi mới sợ hãi và hối hận. Điện thoại có thể bị định vị và nghe lén, đây là kiến thức cơ bản mà ai cũng biết, những người phớt lờ điều này, phải chăng tự cho mình là đúng, tâm lý cầu may quá mạnh?

Trong thực tế cũng thấy rằng, các đồng tu coi thường lẫn nhau, phản cảm với đối phương, có ý kiến hay trong tâm có vướng mắc, xuất hiện chút việc nhỏ liền tranh luận không ngừng, thậm chí dùng những lời lẽ bất hảo, ác khẩu với nhau, không thấy được hình tượng của người tu luyện, cách biệt rất xa so với yêu cầu của Chân-Thiện-Nhẫn. Có người vì không xử lý tốt một số việc với nhau, trong tâm buông bỏ không được, sinh lòng oán hận, lâu ngày không qua lại cọ xát nên gián cách đã hình thành. Đây đều là những cái cớ để tà ác bức hại, có đồng tu vì thế mà bị bắt cóc, có người bị tà ác nhắm tới rồi buộc phải đi nơi khác, điểm học Pháp và điểm tài liệu cũng vì thế mà bị giải tán. Tâm oán hận, tâm tranh đấu, tâm tật đố hoàn toàn không dung hợp với đặc tính vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn, đây cũng là những nhân tâm, chấp trước mà chúng ta ắt phải phải tu bỏ.

Có những đồng tu sau khi học Pháp nhóm xong, liền tán gẫu, đồ ăn nào ngon, đồ ăn nào dở, người kia tốt, người nọ xấu, chuyện nhà người này chuyện nhà người kia, hoàn toàn là chuyện phiếm của người thường. Mục đích chúng ta học Pháp tập thể là để đề cao tâm tính, thăng hoa bản thân, làm tốt ba việc, chứ không phải để tìm kiếm sự giải trí, tiêu khiển, hay hưởng thụ những thứ của người thường. Nếu chúng ta làm không tốt là hoàn toàn đi ngược lại mục đích của việc học Pháp nhóm, đồng thời cũng sẽ bị tà ác lợi dụng mà hành ác.

Tác hại của việc đắm chìm vào các video ngắn trên điện thoại di động và trò chơi điện tử thì mọi người đều đã rõ, vậy mà vẫn có rất nhiều đồng tu buông không bỏ được chiếc điện thoại, tiêu tốn một lượng lớn thời gian và tâm trí vào các video ngắn hoặc mua sắm trực tuyến, thậm chí còn ảnh hưởng đến việc học Pháp, luyện công và giảng chân tướng. Điện thoại di động có thể nói là trăm hại mà không có một lợi, một số vụ bức hại, khi đào sâu tìm nguyên nhân, thì chính là do thứ này. Nhưng để buông bỏ chấp trước này, nhất định phải có quyết tâm và nghị lực lớn nhất.

Còn có một số đồng tu sau bị tà ác bức hại thì lại không dám phơi bày. Cuối tháng 4 năm nay, sáu người tại một điểm học Pháp bị bắt cóc nhưng cũng không có bất kỳ hành động phơi bày nào. Điều tà ác sợ nhất chính là bị phơi bày, vậy sao chúng ta lại không dám? Chính là vì sợ tà ác trả thù, nhưng càng như vậy thì tà ác sẽ bức hại càng dữ dội hơn.

Một số đồng tu vẫn luôn có một loại tư tưởng không đúng đắn, cho rằng đã cao tuổi, thân thể có bệnh thì tà ác không thể bức hại được. Thời gian vừa qua, tà ác đã bắt cóc rất nhiều đồng tu ở độ tuổi ngoài 80. Trước đây, ở địa phương chúng tôi cũng từng có đồng tu gần 90 tuổi vẫn bị bắt giam vào nhà tù suốt một năm ròng. Tôi biết một nữ đồng tu ở nơi khác đã hai lần bị bức hại vào năm 2001 và 2014, vì huyết áp lên đến 250 nên đã được thả ra; nhưng sau khi bị bắt cóc vào năm 2023, bà không được thả vì huyết áp cao mà lại bị kết án 5 năm tù. Nếu chúng ta không có bất kỳ tư tưởng ỷ lại hay tâm thái cầu may nào, không lấy tuổi cao hay thân thể có bệnh làm chiếc ô bảo hộ, chỉ cần chính niệm chính hành, thì Sư phụ nhất định sẽ làm chủ cho chúng ta. 

Hiện nay, tà ác đang lợi dụng cái gọi là công nghệ cao như camera giám sát và dữ liệu lớn để bức hại đồng tu. Khi chúng ta giảng chân tướng cứu độ chúng sinh, ngoài việc luôn luôn phát chính niệm nhắm thẳng vào mục tiêu, khiến kẻ ác không tố giác, khiến thiết bị giám sát không khởi tác dụng ra, thì một số biện pháp tự bảo vệ an toàn cũng là điều cần thiết. Ví dụ như khi làm các việc chính sự thì đội mũ, đeo khẩu trang lớn (không phải loại khẩu trang thông thường, mà là loại có thể che phần lớn khuôn mặt, tham khảo khẩu trang của các nhân viên giao hàng), mặc quần áo và mang giày dép không thường mặc, tướng đi và bước chân cũng không nên giống như lúc bình thường, thậm chí để những người thân quen đi ngang qua gặp cũng không nhận ra bạn là ai.

Tà ác đã khám xét và tịch thu rất nhiều tài liệu, máy tính và thiết bị in ấn ở nhà một số đồng tu. Chúng ta nhất định phải đối đãi một cách lý trí, thường ngày đừng nên lơ là, chuyện gì cũng mặc kệ rồi đến khi gặp chuyện mới hối hận không kịp. Máy tính nhất định phải được cài đặt hệ thống mã hóa toàn bộ theo phương án yêu cầu của diễn đàn Thiên Địa Hành, ổ cứng USB và các công cụ lưu trữ khác tốt nhất cũng nên được mã hóa, nếu không mã hóa thì cũng phải đặt ở nơi thích hợp, không nên tùy tiện để hớ hênh bên ngoài, những tài liệu đã cũ có thể mang đi tiêu hủy. Không nên tích trữ quá nhiều tài liệu, danh sách thoái đảng sau khi đăng xong phải lập tức tiêu hủy, các sự việc đã ghi chéo hay giấy nháp đã viết đều không được giữ lại. Với máy in cũng cùng đạo lý ấy, các máy móc hỏng hóc không thể dùng được cần phải dọn dẹp kịp thời. Không lưu lại quá nhiều máy móc, các điểm tài liệu cần phải nở rộ khắp nơi, đừng gom thành một điểm tài liệu lớn, khiến nhiều người ỷ lại, để cuối cùng lọt vào tầm ngắm của tà ác và gây ra tổn thất to lớn. Khi tiếp xúc với đồng tu, nhất định phải tu khẩu, không dò hỏi, không hỏi căn vặn, cũng không nói ra những chuyện không cần cho người khác biết. Đặc biệt khi đề cập đến thiết bị, máy móc tài liệu và những tình tiết cụ thể khi làm các việc của Đại Pháp, hãy dùng cử chỉ tay, khẩu hình miệng, không nói thành tiếng những từ nhạy cảm hoặc có thể viết ra giấy (và tiêu hủy ngay sau đó). Điện thoại di động ngày nay đều có thể khuếch đại âm thanh lên hàng trăm lần và nghe lén được những tạp âm rất nhỏ mà thôi. Vậy nên không thể không đề phòng.

Sư phụ giảng:

“Như mọi người đã biết, ôm giữ một tâm thái nào khi học Pháp thì mới có thể thấy được Pháp lý? Điều này không cần tôi nói nhiều, mọi người đều đã biết. Khi cặp mắt của chư vị đọc Pháp mà tư tưởng lại không đặt tại Pháp, mọi người thử nghĩ xem, đó chẳng phải tương đương với chư vị phí công đọc ư? Đây là đọc cho ai vậy? Bản thân mình không học. Chẳng phải tôi đã bảo mọi người rằng phải để cho bản thân mình thực sự đắc công? Vậy nếu như khi học Pháp mà tư tưởng không đặt tại Pháp, thì chư vị để ai học Pháp đây? [Tôi] không phê bình, mà là nói cho chư vị [hiểu]; tình huống này hết sức trọng yếu. Do vậy, bất kể là bận đến mấy, khi chư vị học Pháp, thì tư tưởng nào cũng đều cần vứt bỏ; hoàn toàn không suy nghĩ gì khác, chính là học Pháp. Có thể là khi chư vị học Pháp, thì vấn đề chư vị đang cân nhắc đều đã giúp chư vị giải quyết rồi, bởi vì đằng sau mỗi chữ đều là Phật Đạo Thần; chư vị mong nghĩ giải quyết điều gì, trước mắt chư vị đang lo lắng thực hiện gấp điều gì, thì họ lẽ nào không thể biết rõ? Vậy lẽ nào không thể bảo chư vị? ” (Giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ quốc, Giảng Pháp tại các nơi II) 

“… mọi người nhất định phải vứt bỏ các tâm để học Pháp, lúc bận rộn phải chú ý ổn định tâm để học Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ quốc, Giảng Pháp tại các nơi II)

Rất nhiều vấn đề và nhân tâm không được tu bỏ là do chúng ta chưa chân chính học Pháp mà ra. Mọi người cần phải đề cao một cách căn bản trong việc học Pháp, nhất định phải tĩnh tâm học Pháp, thì mới có thể kịp thời tìm ra và trừ bỏ những nhân tâm đó.

Phát chính niệm nhắm thẳng vào mục tiêu và tăng cường thời gian phát chính niệm.

Tổng kết

Bất kể tà ác điên cuồng đến đâu, điều chờ đợi chúng sẽ là kết cục đáng sợ nhất. Chúng ta không nên để những khó khăn nhất thời cản trở bước chân tiến về phía trước. Nghiêm túc tìm ra thiếu sót để đề cao bản thân, đó chính là điều chúng ta nên đối mặt và ắt phải làm tốt tại thời điểm hiện tại.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/23/514630.html