Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-08-2020] Ngày 4 tháng 8 năm 2020, Tòa án Quận Trạm Tiền đã xét xử một cư dân thành phố Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh, ngoài 70 tuổi, vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

2020-8-20-renxiulan--ss.jpg

Bà Nhâm Tú Lan

Luật sư của bà Nhâm Tú Lan đã thay mặt bà biện hộ vô tội. Bà cũng tự làm chứng cho phần bào chữa của mình, và nói chi tiết việc bà đã khỏi bệnh tăng sản xương ra sau sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996, và bà đã có sức khỏe tốt ra sao trong suốt 24 năm qua.

Bà bị xét xử ở trong Trại tạm giam thành phố Doanh Khẩu. Gia đình bà không được phép tham dự với lý do rằng họ không có thư xác nhận rằng họ không tu luyện Pháp Luân Công của ủy ban khu dân cư.

Bà Nhâm bị bắt vào ngày 7 tháng 3 năm 2020, sau khi bị một cư dân trong cùng khu phố báo chính quyền việc bà đã nói với anh ta về Pháp Luân Công. Sau khi công an đưa bà đế Đồn Công an Hồng Kỳ, họ đã lấy chìa khóa của bà để quay trở lại lục soát nhà bà. Các sách và tài liệu thông tin Pháp Luân Công cùng một khoản tiền mặt (chưa rõ số lượng) của bà bị lấy đi.

Cùng ngày hôm đó, chồng bà Nhâm cũng bị bắt giữ và bị giam đến ngày 11 tháng 4.

Công an đã vài lần cố gắng cưỡng chế bà Nhâm từ bỏ đức tin, nhưng bà từ chối làm theo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/21/410756.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/27/186519.html

Đăng ngày 03-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share