Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại Ireland, Bồ Đào Nha và Hy Lạp

[MINH HUỆ 22-7-2020] Hàng năm, cứ vào khoảng ngày 20 tháng 7, cột mốc ghi dấu ngày bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới đều tiến hành các hoạt động kháng nghị phản bức hại. Dưới đây là một vài bản tin về các sự kiện tổ chức tại Ireland, Bồ Đào Nha và Hy Lạp.

Cuộc bức hại tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công vô tội đã kéo dài 21 năm. Mặc dù thông tin bị kiểm soát nghiêm ngặt ở Trung Quốc, nhưng kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999 cũng đã xác nhận được hơn 4.500 học viên Pháp Luân Công đã bị thiệt mạng trong cuộc bức hại. Con số tử vong thực tế được cho là còn cao hơn rất, rất nhiều. Hàng trăm ngàn học viên đã bị cầm tù, giam giữ, tra tấn, và một lượng lớn các học viên còn bị thu hoạch nội tạng sống dưới sự hậu thuẫn của nhà nước.

Pháp Luân Công là môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tu luyện Pháp Luân Công giúp mọi người cải thiện sức khỏe, tinh thần và đạo đức. Pháp Luân Công vô cùng phổ biến ở Trung Quốc vào cuối những năm 90, và đã được truyền rộng ra thế giới thông qua phương thức khẩu truyền với khoảng 100 triệu người đang tu luyện. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), vì hoang tưởng và đố kỵ, đã phát động cuộc bức hại đối với môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Các hoạt động tại Dublin, Ireland

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động vào ngày 18 tháng 7 tại trung tâm thành phố Dublin nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và đã nhận được sự ủng hộ từ các Thượng Nghị sỹ, các Thành viên Hội đồng và các quan chức chính phủ.

110d508a3dc820088d4216794c8a8bf6.jpg

Các hoạt động nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tại trung tâm thành phố Dublin vào ngày 18 tháng 7

2c503e063b9c9ab4943cafd0007f52d9.jpg

Các quan chức đã ký bản tuyên bố chung kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại: (từ trái sang phải, từ trên xuống dưới) Thượng Nghị sỹ Róisín Garvey, Thượng Nghị sỹ David Norris, Thượng Nghị sỹ Erin McGreehan, Thành viên Hội đồng Michael Fitzmaurice,Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Cộng đồng Joe O’Brien,Thành viên Hội đồng Jackie Cahill, Thành viên Hội đồng Catherine Murphy, Thành viên Hội đồng Cian O’Callaghan, và Thành viên Hội đồng Carol Nolan.

Chính quyền mới tại Ireland vừa được thành lập chỉ cách đây ba tuần. Chín Thượng Nghị sỹ và Thành viên Hội đồng cùng một bộ trưởng đã ký bản tuyên bố chung “Kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”, nhằm hối thúc ĐCSTQ chấm dứt bức hại và thả tất cả các học viên đang bị giam giữ hoặc cầm tù.

fc4119678057d3137ab6eaf958646282.jpg

Ông Alan Kelly, Lãnh đạo Đảng Lao Động Ireland (ảnh do Hội đồng Ireland cung cấp)

Ông Alan Kelly, Lãnh đạo Đảng Lao Động Ireland đã chỉ rõ trong thư: “Tôi thực sự quan ngại về những gì ghi nhận được từ cuộc bức hại Pháp Luân Công của Trung Quốc”. Ông chỉ ra đây là vấn đề lâu dài, và các Thành viên Hội đồng của Đảng Lao động đã nhiều lần lên tiếng về vấn đề này.

ced8efca51c4377030a65b724afe96ba.jpg

1a99a03a48a7007d7624b66e8d1c89df.jpg

Ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại

43a4f1b911ccca7b8fb2f19948d9e6f1.jpg

Người dân dừng lại quan sát các hoạt động của các học viên

Nhiều người đã dừng lại để xem các biểu ngữ và ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại, mặc dù việc giãn cách xã hội ở Ireland vẫn đang được giám sát để kiểm soát đại dịch virus Trung Cộng.

55793a7d25a1214af7d4fa47441ae9cf.jpg

Cô Mary, cư dân thành phố Dublin tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại

e49176a00a684ff7d7e984acd9a2cfd4.jpg

f442b7e0719ab1049d8ac2f1614aa853.jpg

Kháng nghị phản bức hại trước Đại sứ quán Trung Quốc vào ngày 20 tháng 7

Các học viên đã tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Dublin vào tối ngày 20 tháng 7 để tưởng nhớ các học viên đã bị thiệt mạng trong cuộc bức hại.

Thu thập chữ ký thỉnh nguyện tại Bồ Đào Nha

Các học viên Pháp Luân Công đã thu thập chữ ký tại Lisbon, thủ đô của Bồ Đào Nha. Họ phơi bày cuộc bức hại kéo dài 21 năm của ĐCSTQ và kêu gọi người dân thuộc mọi thành phần xã hội hãy cùng chung tay trợ giúp ngăn chặn sự tàn bạo của ĐCSTQ.

24006752ef64e907f4c55870593dc468.jpg

fe76bd2bbaf71bbfd76923e1d724f2d5.jpg

b1cf6fbf0b71f1dc770c4aff82113ac7.jpg

3fba475a33926f1525cbf3bcdb969e16.jpg

Trò chuyện với người dân về Pháp Luân Công và cuộc bức hại

bf6ce48180237efb9ed6047fe084e1c2.jpg

dea8e2b40cc2bbce88e0c3c757656292.jpg

Người dân ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại

Các học viên đã dựng áp phích và một chiếc bàn để thu thập chữ ký. Họ trình diễn năm bài công pháp, và điều này đã thu hút sự chú ý của những người qua đường. Họ cũng nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại và thu thập chữ ký.

Nâng cao nhận thức tại Hy Lạp

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động tại Quảng trường Syntagma vào ngày 17 tháng 7 để ghi dấu 21 năm phản bức hại ôn hòa.

Do tình hình dịch virus corona, chính phủ Hy Lạp đã thực hiện các chính sách nhằm giảm sự lây lan của virus. Nhiều người vẫn đang đổ về trung tâm thành phố. Nhiều người đã dừng lại gần khu vực sự kiện của các học viên để xem các học viên trình diễn các bài công pháp và đọc thông tin trên các tấm áp phích.

Nhiều người tỏ ra kinh hoàng và thấy việc ĐCSTQ tiến hành bắt giữ và giết hại các học viên để lấy nội tạng là một tội ác ngoài sức tưởng tượng. Một nhóm thanh niên nói rằng những tội ác kinh hoàng này cần phải chấm dứt.

c5db743b886f899eac813ef57339be0d.jpg

22db3538747854494442b00c540dfe2d.jpg

Các học viên nâng cao nhận thức tại Quảng trường Syntagma vào ngày 17 tháng 7

Một cảnh sát đang làm nhiệm vụ đã nói với một học viên rằng điều quan trọng đối với các học viên Pháp Luân Công là cần nâng cao nhận thức của cộng đồng. Ông nói rằng tất cả các cảnh sát đều mong muốn sự kiện của các học viên diễn ra thành công.

Một vài thanh niên đến từ các quốc gia Ả Rập đã chụp ảnh sự kiện. Một học viên đã tặng họ tờ rơi và trò chuyện với họ về cuộc bức hại kéo dài 21 năm qua. Họ bày tỏ sự cảm kích đối với các học viên khi đã chia sẻ thông tin với họ. Một số người muốn học năm bài công pháp và đã hỏi thêm thông tin về Pháp Luân Công.

Các bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/22/409395.html

法轮功反迫害21年 希腊学员呼吁结束迫害(图)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/22/409401.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/27/186063.html

Đăng ngày 31-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share