Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Canada

[MINH HUỆ 21-07-2020] Ngày 20 tháng 7 năm nay là tròn 21 năm từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Công, một môn tu luyện dựa trên giá trị Chân-Thiện-Nhẫn. Nhân ngày này, các quan chức đắc cử, trong đó có các nghị sỹ (MP) đã đưa ra các tuyên bố qua video để ủng hộ các cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên và kêu gọi trừng phạt các thủ phạm nhân quyền.

Chủ tịch Nhóm Nghị viên Thân hữu Pháp Luân Công kêu gọi Chính phủ Canada trừng phạt thủ phạm nhân quyền

Tuyên bố qua video của Nghị sỹ Peter Kent đại diện cho quận Thornhill, Chủ tịch Nhóm Nghị viên Thân hữu Pháp Luân Công.

Nghị sỹ Peter Kent đại diện cho quận Thornhill, Chủ tịch Nhóm Nghị viên Thân hữu Pháp Luân Công, đã tích cực lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ trong hơn mười năm qua. Trong cuộc mít-tinh trực tuyến diễn ra hôm 20 tháng 7, ông đã phát biểu và kêu gọi chính phủ Canada trừng phạt các quan chức ĐCSTQ tham gia vào cuộc bức hại.

Nghị sỹ khâm phục Pháp Luân Công

Tuyên bố qua video của Nghị sỹ Michael Cooper đại diện cho quận St. Albert của Edmonton

Nghị sỹ Michael Cooper đại diện cho quận St. Albert của Edmonton đã bày tỏ sự ủng hộ qua video và đề nghị chính phủ Canada dùng Đạo luật Magnitsky để xử phạt các thủ phạm nhân quyền.

Nghị sỹ Stéphane Bergeron: ĐCSTQ vi phạm quyền của mọi người

Tuyên bố qua video của Nghị sỹ Stéphane Bergeron, đại diện cho Quebec

Nghị sỹ Stéphane Bergeron của Đảng Khối Quebec (Bloc Québécois) tuyên bố rằng cộng đồng quốc tế và chính phủ Canada cần chú ý đến cuộc bức hại của ĐCSTQ nhắm vào các nhóm tôn giáo và tín ngưỡng. Ông lên án cuộc bức hại và kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt nó.

Nghị sỹ Garnett Genius: Cần có bộ quy định mới để xử lý các thủ phạm của ĐCSTQ

Tuyên bố qua video của Nghị sỹ Garnett Genius

Nghị sỹ Garnett Genius tuyên bố trong video rằng Canada cần thông qua một bộ quy định mới để đối phó với nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. Ông bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với Pháp Luân Công.

Cựu lãnh đạo Đảng Xanh: Chúng tôi sát cánh cùng các bạn

Tuyên bố qua video của cựu Nghị sỹ Elizabeth May của Đảng Xanh

Cựu Nghị sỹ Elizabeth May của Đảng Xanh đã nhiều lần tham gia các cuộc mít-tinh của Pháp Luân Công diễn ra trước Tòa nhà Quốc hội. Bà nói ngày 20 tháng 7 là một ngày ảm đạm đánh dấu sự bắt đầu của cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

(Còn tiếp)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/21/409333.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/26/186043.html

Đăng ngày 29-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share