Bài viết của một học viên Pháp Luân Công Đức

[MINH HUỆ 10-07-2020] Trong nhiều năm qua, các học viên Pháp Luân Công tại Düsseldorf, một thành phố lớn trên sông Rhine, đã tới Lãnh sự quán Trung Quốc tại Düsseldorf để phổ biến cho mọi người biết đến môn tu luyện và xóa bỏ những tuyên truyền vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với pháp môn. Màn trình diễn các bài công pháp, bảng trưng bày, và biểu ngữ của các học viên đã thu hút người qua đường, và cho họ cơ hội tìm hiểu về sự lừa dối và tàn ác của ĐCSTQ.

1c7e32f370f6cc099c6d743958c8f2ad.jpg

9909e106c29fa134c640d1250954658e.jpg

Các học viên Pháp Luân Công bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại Düsseldorf, Đức

Một người đàn ông đã chia sẻ một câu chuyện thú vị. Ông đã tới Lãnh sự quán để hoàn thành một số giấy tờ, nhưng rồi phát hiện ra rằng ông không có số tiền lẻ đúng như Lãnh sự quán yêu cầu để có thể hoàn thành giao dịch của mình. Khi ông bảo nhân viên phía sau quầy rằng ông sẽ đi nhờ một người nào đó quanh đây, người đó đã cảnh báo ông: “Đừng trò chuyện với những học viên Pháp Luân Công, cũng như cảnh sát ở đây.”

Thấy rằng điều đó thật lạ, nên người đàn ông đã hỏi một cảnh sát và một học viên Pháp Luân Công về nó. Viên cảnh sát cười: “Rất nhiều điều mà những người làm việc tại Lãnh sự quán này nói là vô lý.” Sau khi trò chuyện với các học viên, người đàn ông nói: “Giờ thì tôi đã hiểu tại sao các quan chức Lãnh sự quán rất sợ các bạn, họ không muốn mọi người biết sự thật. Xin hãy tiếp tục công việc này nhé!”

Một quý ông là chủ sở hữu khu đất đối diện Lãnh sự quán cũng như một số tài sản gần đó. Một ngày nọ, ông đã ghé lại và bảo các học viên rằng ông ủng hộ việc họ tới Lãnh sự quán. Ông còn để lại thông tin liên lạc của mình và nói: “Tôi biết người Trung Quốc là tốt, nhưng ĐCSTQ thật sự xấu, và giờ nó đang làm hại cả thế giới.”

Một phụ nữ người Trung Quốc, tới Lãnh sự quán để làm giấy tờ, lúc đầu cảm thấy sửng sốt khi nhìn thấy biểu ngữ của các học viên. Trong 21 năm qua, tất cả những gì cô nghe được đều là tuyên truyền vu khống của ĐCSTQ về Pháp Luân Công. Một học viên đã giải thích cho cô về việc ĐCSTQ đã phá hủy các giá trị truyền thống, bức hại những người vô tội ở Trung Quốc, và hiện đang đe dọa các xã hội tự do ở khắp mọi nơi ra sao. Người phụ nữ đã đồng ý rằng ĐCSTQ không đại diện cho Trung Quốc, và cảm ơn học viên về thông tin này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/10/408828.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/14/185880.html

Đăng ngày 15-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share