Bài của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-06-2020] Ngày 12 tháng 6 năm 2020 vùa qua, một cư dân thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh đã bị Tòa án Chấn An xét xử vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Công tố viên nói rằng camera giám sát đã ghi lại việc bà Trịnh Quế Hương phân phát tài liệu thông tin và giảng chân tướng Pháp Luân Công với người dân. Bà bị cáo buộc “pháp hoại việc thực thi pháp luật,” một cái cớ được hệ thống tòa án Trung Quốc quy chuẩn nhằm khép tội học viên Pháp Luân Công.

Bà Trịnh không có luật sư biện hộ đã tự biện hộ vô tội cho mình. Bà Trịnh bác bỏ cáo buộc, bà nói rằng chưa từng có luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công ở Trung Quốc và việc bà phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công không vi phạm bất kỳ luật nào hay gây hại cho bất kỳ ai. Bà không nhận tội.

Vào đêm trước hôm diễn ra phiên tòa, con trai bà Trịnh mới được thông báo về phiên tòa. Bởi nhân viên tòa án nói dối rằng chỉ một người nhà được vào phòng xét xử, nên anh đã không thông báo cho những thành viên khác trong gia đình và chỉ một mình đến tham dự phiên xét xử.

Ngày 20 tháng 11 năm 2019, bà Trịnh bị bắt giữ khi đang nói với mọi người ở trong một siêu thị về Pháp Luân Công. Con trai bà không được vào thăm mẹ mình và phải chạy đôn đáo qua lại giữa đồn công an, viện kiểm sát, và tòa án để tìm kiếm tự do cho mẹ mình.

Trước vụ bắt giữ gần đây nhất, bà Trịnh từng bị bắt vào ngày 26 tháng 7 năm 2013 vì nói với người dân về Pháp Luân Công và bị giam 15 ngày.

Bài liên quan:

Một phụ nữ Liêu Ninh đối mặt với cáo trạng vì kiên định đức tin của mình

Chín cư dân Liêu Ninh bị giam giữ trong dịp Tết Nguyên Đán vì đức tin của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/18/407842.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/27/185664.html

Đăng ngày 01-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share