Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 11-02-2020] Hơn 40.000 hộ gia đình đã tham dự tiệc mừng năm mới ở khu hoa viên Bách Bộ Đình, một trong những cộng đồng lớn nhất ở Vũ Hán vào ngày 19 tháng 1, bốn ngày trước khi thành phố này bị phong tỏa để kiểm soát chủng virus corona chết người đã sát hại hơn 1.000 người ở Trung Quốc.

Bách Bộ Đình có diện tích 4km2, được chia thành chín lô với tổng số dân 130.000 người, hiện đang bị virus hoành hành.

Trên trang Sina Weibo (một trang web tiểu blog của Trung Quốc), một bài đăng ngày 9 tháng 2 của một người dân địa phương dưới bút danh “Đứa con hoang hanniblo“ cho biết: “Tôi là cư dân của Hoa viên Bách Bộ Đình ở Vũ Hán. Tôi viết bài này trong nỗi tuyệt vọng. Hiện tại, Hoa viên Bách Bộ Đình đang trong tình trạng mất kiểm soát. Nhiều người đã bị nhiễm chủng virus này. Nhưng lãnh đạo ở Vũ Hán chỉ cấp cho mỗi lô một bộ xét nghiệm axit nucleic, mà mỗi lô có khoảng 4.000 hộ gia đình.” Ngay sau đó, bài đăng đã bị xóa.

“Đứa con hoang hanniblo” cũng cho biết: “Một số lượng lớn bệnh nhân nghi nhiễm bệnh bị sốt vẫn đang ở nhà. Một số bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch đang đôn đáo khắp nơi tìm sự giúp đỡ. Chúng tôi nghe nói rằng các chức trách ở Vũ Hán đã từ bỏ Bách Bộ Đình vì sợ bị mất chức. Phố Hậu Hồ cạnh khu chúng tôi đang nhận được lương thực và các loại viện trợ khác, nhưng cộng đồng Bách Bộ Đình không được cung cấp thứ gì. Cư dân ở đây đang tuyệt vọng.”

Nửa đêm ngày 11 tháng 2, Lực lượng đặc nhiệm phòng chống dịch bệnh ở Vũ Hán đã ra hai thông báo quy định cư dân bị sốt không được khám chữa bệnh ở quận khác mà chỉ được khám chữa bệnh ở quận của họ, và toàn bộ các khu dân cư phải bị phong tỏa, những trường hợp được xác nhận và có khả năng nhiễm bệnh sẽ bị giám sát chặt chẽ.

Hiện các biện pháp mới còn đặt cư dân Bách Bộ Đình vào tình cảnh thảm khốc hơn.

Dựa trên định mức phát bộ xét nghiệm ở Bách Bộ Đình, nhiều người đã suy luận rằng chính phủ cũng có định mức về số trường hợp nhiễm bệnh và tử vong được phép báo cáo, điều đó có nghĩa là số người chết vì virus corona có thể còn cao hơn số liệu chính thức được báo cáo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/11/401082.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/13/183225.html

Đăng ngày 15-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share