Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại New York

[MINH HUỆ 11-01-2020] Các học viên Pháp Luân Công ở vùng Albany, New York đang tổ chức Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn trong 25 ngày của tháng 1 năm 2020 tại Thư viện Thị trấn William K Sanford.

Hôm Chủ Nhật, ngày 5 tháng 1 vừa qua, họ đã tổ chức một buổi tiếp đón và giới thiệu về triển lãm từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều.

a4fd47cc3d20fcb3d555556f62d311e4.jpg

Buổi tiếp đón và giới thiệu về triển lãm tại Thư viện Thị Trấn William K Sanford ở Loudonville, New York, ngày 5 tháng 1 năm 2020.

Một học viên Pháp Luân Công đã giới thiệu một số tác phẩm cho khách tham dự, trong đó giải thích những câu chuyện và bối cảnh đằng sau mỗi bức tranh. Qua phần trình bày của cô, những người tham dự đã biết đến cuộc bức hại tàn ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và cũng biết thêm về bảy thập kỷ giết chóc của Đảng này.

Bản thân người học viên này cũng là một nghệ sỹ. Cô đã cung cấp cho khách tham dự một cái nhìn tổng quan về những lợi ích chính có được khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một học viên khác đã chia sẻ về việc Pháp Luân Công giúp bà luôn tràn đầy năng lượng ra sao, ngay cả khi bà phải làm việc 12 tiếng mỗi ngày trước khi nghỉ hưu.

Học viên này đã từng là một dược sỹ. Để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, bà đã không sử dụng giờ nghỉ cho bữa trưa và bữa tối trong suốt hơn 10 năm. Bà cho biết bà được công nhận là một trong 10 dược sỹ giỏi nhất cả nước. Sau khi nghe những trải nghiệm của bà, nhiều người tham dự nói họ cũng muốn học Pháp Luân Công .

Buổi giới thiệu đã kết thúc với một video dài ba phút. Nhiều người đã nán lại để đặt câu hỏi. Một giáo viên tham dự cho biết ông muốn đưa học sinh của mình đến xem các tác phẩm này.

bffec1fb2964ec978523b9fbf5cd2adc.jpg

Một học viên trả lời các câu hỏi sau buổi giới thiệu.

Một số người tham dự đã hỏi địa điểm tại địa phương để họ có thể bắt đầu học Pháp Luân Công. Một bà lão đã đến buổi tiếp đón sớm hơn một giờ so với thời gian chính thức. Sau khi phần giới thiệu kết thúc, bà nán lại và cho biết bà từng sống ở Đài Loan và học tiếng Trung Quốc. Năm nay bà đã 90 tuổi và đặc biệt quan tâm đến Pháp Luân Công. Bà đã đặt rất nhiều câu hỏi.

Một khách tham dự khác cho hay những bức họa tại triển lãm là những tác phẩm tuyệt vời nhất mà cô từng thấy trong nhiều năm qua. Một số khách tham dự đã yêu cầu phát lại đoạn video để họ có thể tìm hiểu thêm về cuộc triển lãm này.

Cuộc triển lãm sẽ kết thúc vào cuối tháng 1.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/11/398859.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/14/182172.html

Đăng ngày 15-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share