Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-12-2019] Một cư dân thành phố Thượng Chí, tỉnh Hắc Long Giang đã được trả tự do vào ngày 1 tháng 3 năm 2019 sau khi thụ án oan sai ba năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chế độ cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Phòng an sinh xã hội địa phương đã treo lương hưu của ông trong ba năm ông bị cầm tù, dựa vào một thông báo nói rằng các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù sẽ bị cấm nhận tiền lương hưu trong thời gian thụ án.

Ông Trần Xuân Sinh, 59 tuổi, là cựu nhân viên của cục lâm nghiệp địa phương, đã bị bắt giữ vào ngày 1 tháng 3 năm 2016 sau khi bị báo chính quyền vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Cảnh sát đã thay phiên nhau giám sát ông 24/24 và không cho phép ông chợp mắt. Sự đe dọa và ngược đãi của cảnh sát đã khiến ông bị tổn hại nặng nề cả về tinh thần lẫn thể xác.

Sau đó, Tòa án Cục Lâm nghiệp Tân Thanh đã kết án ông Trần ba năm tù. Ông đã bị chuyển từ Trại tạm giam Thang Vượng Hà tới Nhà tù Hô Lan vào ngày 19 tháng 8 năm 2016.

Ông Trần bị cưỡng bức lao động hơn 10 tiếng mỗi ngày mà không được trả thù lao. Lính canh thường xuyên đánh đập và nhục mạ ông. Ông và năm người khác phải ngủ chung trên một chiếc giường đơn, vì quá chật chội nên ông bị chèn ép đến mức thường xuyên khó thở. Ông cũng bị ghẻ do điều kiện sinh hoạt kém vệ sinh của nhà tù.

Thỉnh thoảng lính canh còn không cho phép ông sử dụng nhà vệ sinh và cưỡng chế ông đứng nhiều giờ đồng hồ trong buổi tối, hòng ép ông từ bỏ Pháp Luân Công.

Ngoài việc bị lĩnh án tù, năm 2001, ông còn từng bị giam trong các trại tẩy não và trại tạm giam địa phương trong ba tháng sau khi cảnh sát phát hiện hai biểu ngữ có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” ở trong nhà ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/20/397255.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/13/182156.html

Đăng ngày 14-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share