Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan

[MINH HUỆ 16-12-2019] Ngày 15 tháng 12 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động tại nhà ga xe lửa Hoa Liên, để giới thiệu cho mọi người về môn tu luyện cổ xưa và cho họ biết việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang bức hại những người tu luyện. Họ cũng thu thập chữ ký để lên án cuộc bức hại và chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn.

3f05cc24fb32e5e554689dbfa163c6eb.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công trong một hoạt động ở Hoa Liên vào ngày 15 tháng 12 năm 2019.

70dd4b7c04349117d0f63ae3f4be031e.jpg

Ký tên thỉnh nguyện để phản đối cuộc bức hại

Anh Chu, một thợ kim hoàn vừa trở về từ chuyến thăm người thân tại Úc, cho biết: “Tôi đã gặp các học viên Pháp Luân Công ở Sydney. Họ rất tốt bụng và tất cả đều trông rất khỏe mạnh.“

“Tiếng nhạc luyện công êm dịu đã làm tan biến những mệt mỏi của tôi sau chuyến đi dài và khiến tôi cảm thấy rất tĩnh tại. Tôi thường đi du lịch đến các quốc gia khác và luôn nghe thấy những nhận xét tích cực về Pháp Luân Công. Đây hẳn là một môn tu luyện chân chính và tuyệt vời!” Anh đã xin thêm tờ rơi và ký bản kiến nghị.

Một học sinh tên Quách đã dừng lại để đọc tấm áp phích. Em nói: “Cháu đã từng nghe và xem thông tin về cuộc bức hại trên mạng và qua các bản tin. Giáo viên của cháu nói những kẻ làm điều ác rất sợ tội ác của chúng bị phơi bày. Nếu những người biết về cuộc bức hại này đều nói với người khác về nó, cuộc bức hại sẽ phải chấm dứt.”

Một người qua đường nói: “Tôi đã nghe nói từ nhiều năm trước rằng ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công. Cách ĐCSTQ xử lý các cuộc biểu tình gần đây ở Hồng Kông đã cho thấy rõ ĐCSTQ không có chút nhân tính nào.”

“ĐCSTQ đã tự ý tước đoạt các nhân quyền cơ bản của người dân. Chúng ta cần phải đứng lên và nói điều này không được phép xảy ra, đó là một tội ác. Tôi đánh giá cao và cảm kích sự bền bỉ của các bạn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/16/397117.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/24/181205.html

Đăng ngày 26-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share