Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-10-2019] Cô Cát Anh Kiệt đang thụ án bảy năm tù tại Nhà tù Nữ Liêu Ninh vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Lính canh đe dọa sẽ bắt mẹ cô khi phát hiện bà đã khiếu nại về việc con gái mình bị ngược đãi ở trong tù.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cô Cát, một cư dân thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, đã bị bắt vào ngày 16 tháng 6 năm 2017 vì treo tài liệu thông tin về Pháp Luân Công và sau đó bị kết án bảy năm tù. Cô đã bị đưa đến khu 9 của Nhà tù Nữ Liêu Ninh vào tháng 9 năm 2018.

Trong nỗ lực ép buộc cô từ bỏ đức tin, lính canh đã cấm cô mua các nhu yếu phẩm hàng ngày. Trong năm vừa qua, cô chỉ được phép mua năm cuộn giấy vệ sinh và ba gói băng vệ sinh nhỏ.

Hàng ngày, tất cả tù nhân của khu 9 bị cưỡng bức làm việc tại một xưởng quần áo từ 6 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Để kéo dài thời gian làm việc, lính canh không cho phép họ rửa bát đũa. Lính canh cũng đánh những người không thể hoàn thành hạn mức.

Vào khoảng 7 giờ 30 phút tối ngày 1 tháng 8 năm 2019, một phạm nhân tên Vu Hải Yến đã đánh cô Cát theo lệnh của lính canh. Ngày hôm sau, hai lính canh đã nói chuyện với cô Cát và đe dọa cô: “Chúng tôi đã nhận được một lá thư khiếu nại của mẹ cô, nói về việc cô bị ngược đãi ở đây. Cô nên cho mẹ cô biết nếu bà ấy còn khiếu nại và tố cáo, chúng tôi cũng sẽ bắt bà ấy. Bây giờ, chính phủ Trung Quốc không cho phép khiếu tố.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/24/394977.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/31/180554.html

Đăng ngày 08-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share