Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-10-2019] Ngày 4 tháng 9 năm 2019, trước đêm giao thừa Tết Nguyên Đán, bà Doãn Sâm bị hải quan thành phố Thẩm Quyến, tỉnh Quảng Đông bắt giữ khi bà bay từ Australia (Úc) về Trung Quốc. Người phụ nữ 65 tuổi với Visa nhân đạo Úc đã bị kết án một năm tù vào tháng 7 năm 2019 vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Doãn quê gốc ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đã phiêu bạt sang Úc từ tháng 3 năm 2016 sau khi trải qua nhiều vụ bắt giữ và sách nhiễu liên tục vì đức tin của mình. Bà nhận được Visa nhân đạo của Úc vào cùng năm 2016.

Vì chồng và con trai của bà vẫn ở Trung Quốc và họ không thể rời khỏi đất nước, nên bà Doãn quyết định mạo hiểm quay trở về Trung Quốc để đoàn viên với gia đình trong dịp Tết Nguyên Đán, nhưng bà đã bị bắt ngay sau khi hạ cánh xuống Thẩm Quyến.

Sau khi bị giam giữ 10 ngày tại Trại tạm giam Thẩm Quyến, bà bị chuyển tới trại tạm giam Thành phố Đại Liên. Viện kiểm sát đã phê chuẩn vụ việc bắt giữ của bà sau đó vài tuần.

Tháng 7 năm 2019, Tòa án khu Sa Hà Khẩu đã kết án bà một năm tù giam. Đến giữa tháng 9, bà bị chuyển tới Nhà tù nữ Liêu Ninh.

Bài liên quan:

Cư dân Úc có Visa nhân đạo bị bắt ngay khi vừa trở về Trung Quốc


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/20/394810.html

Bản tiếng Anh: hhttps://en.minghui.org/html/articles/2019/10/22/180437.html

Đăng ngày 06-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share