Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-10-2019] Sáu cư dân ở thành phố Toại Ninh tỉnh Tứ Xuyên đã bị bắt giữ vì cùng nhau đọc các bài giảng của Pháp Luân Công, ba người trong số họ đã bị kết án tù.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 30 tháng 9 năm 2019, bà Tạ Thành Phương, bà Phạm Tú Sơn, và bà Lưu Quỳnh đã bị tòa án huyện Xạ Hồng xét xử. Các luật sư biện hộ cho bà Tạ và bà Phạm do tòa chỉ định đã được chỉ đạo nhận tội thay cho họ.

Bà Tạ bị kết án một năm rưỡi tù và bị phạt 4.000 nhân dân tệ.

Bà Phạm bị kết án hai năm rưỡi tù và bị phạt 4.000 nhân dân tệ. Bà Lưu bị kết án hai năm và bị phạt 3.000 nhân dân tệ. Họ được lệnh thụ án bên ngoài nhà tù.

Ba học viên bị bắt giữ vào ngày 20 tháng 3 năm 2019 trong khi đang đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, cùng ba học viên khác là bà La Thông Ngọc, bà Đồ và bà Hà.

Sau khi đọc xong, bà La rời đi trước và sớm bị các cảnh sát đang đợi bên ngoài bắt giữ.

Sau đó, các cảnh sát đã trở lại và gõ cửa. Đinh ninh rằng bà La quay lại để lấy thứ gì đó, các học viên kia đã mở cửa, nhưng chỉ thấy một toán cảnh sát đang đứng ngoài.

Cảnh sát đã lục soát đồ đạc của các học viên và tịch thu sách Chuyển Pháp Luân của họ cùng hàng trăm cuốn tài liệu về Pháp Luân Công.

Sau đó, sáu học viên được đưa đến đồn cảnh sát, nơi họ bị thẩm vấn về việc họ tu luyện Pháp Luân Công và nơi họ lấy tài liệu.

Cùng ngày, cảnh sát đã lục soát nhà bà Tạ. Các sách Pháp Luân Công, máy tính và máy in của bà bị tịch thu.

Cảnh sát cũng lục soát nhà của bà Phạm vào ngày hôm sau và lấy đi những cuốn sách Pháp Luân Công của bà.

Bà Đồ, ngoài 70 tuổi, và bà Hà được thả ra vào khoảng một giờ sáng ngày 21 tháng 3 năm 2019.

Bà La, ngoài 60 tuổi, được thả sau bảy ngày bị giam tại trại tạm giam huyện Xạ Hồng.

Bà Tạ, bà Phạm và bà Lưu bị chuyển đến trại tạm giam Toại Ninh vào ngày 21 tháng 3. Họ bị giam riêng rẽ và bị thẩm vấn riêng. Cảnh sát nói với mỗi người họ rằng hai học viên kia đã khai hết rồi, để khiến các học viên buộc tội lẫn nhau.

Để tạo thêm áp lực khi thẩm vấn, cảnh sát cũng ép các học viên xem các video vu khống Pháp Luân Công nhằm khiến các học viên dao động đức tin của mình.

Cảnh sát đe dọa kết án bà Phạm ba năm tù hoặc cháu trai của bà sẽ không có cơ hội được học đại học hay tìm việc làm. Họ cũng đưa chồng, con trai và con dâu của bà tới trại tạm giam để họ cầu xin bà từ bỏ Pháp Luân Công.

Không chịu được áp lực, bà Lưu và bà Phạm đã viết các tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công trái với ý nguyện của bản thân. Họ lần lượt được thả vào ngày 18 tháng 4 và ngày 26 tháng 4.

Cảnh sát đe dọa bà Phạm rằng họ sẽ lại bắt giữ bà nếu bà lại liên lạc với các học viên Pháp Luân Công.

Bà Tạ từ chối viết tuyên bố từ bỏ đức tin. Lệnh bắt giữ bà được phê duyệt vào ngày 27 tháng 4, một ngày sau khi bà Phạm được thả. Bà Tạ đã bị giam giữ tại trại tạm giam kể từ đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/17/394684.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/25/180473.html

Đăng ngày 01-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share