Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-10-2019] Một cư dân huyện Cự Dã, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án 3,5 năm tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 20 tháng 9 năm 2019, Tòa án Huyện Tào đã xét xử bà Trương Tĩnh. Luật sư của bà Tĩnh đã biện hộ vô tội cho bà.

Tần Lai Phong, công tố viên của Viện Kiểm sát Huyện Tào, cáo buộc bà Trương tội danh “sử dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, đây là một tội danh được chính quyền cộng sản [Trung Quốc] ‘quy chuẩn’ hòng mưu hại và khép tội các học viên Pháp Luân Công.

Khi luật sư của bà Trương yêu cầu công tố viên Tần chỉ rõ thân chủ của mình đã phá hoại việc thực thi điều luật nào, Tần đáp: “Sao anh dám nói Đảng không tốt trong khi anh ăn cơm của Đảng, cầm tiền của Đảng?”

Mười ngày sau, thẩm phán tuyên án bà Trương. Bà đã kháng án.

Bà Trương bị bắt vào ngày 27 tháng 11 năm 2018, vài ngày sau khi bà trở về nhà sau một tháng sống xa nhà để tránh bị cảnh sát sách nhiễu.

Trong một tháng trôi dạt, bà đã viết thư cho cảnh sát địa phương và nói về việc bà được thụ ích cả về thể chất lẫn tinh thần như thế nào sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Bà cũng nói về việc Pháp Luân Công đã được phổ truyền đến nhiều quốc gia trên thế giới và chỉ bị bức hại ở Trung Quốc.

Cảnh sát đã sử dụng những lá thư này làm bằng chứng truy tố bà. Họ đã chuyển hồ sơ vụ án của bà Trương sang Viện Kiểm sát Huyện Cự Dã, sau đó, viện này đã chuyển tiếp nó đến Viện Kiểm sát Huyện Tào.

Bà Trương bị suy tim và phù nề toàn thân trong khi giam giữ. Bà đã được tại ngoại vào ngày 19 tháng 1 năm 2019.

Viện Kiểm sát Huyện Tào đã truy tố bà Trương vào ngày 21 tháng 2 năm 2019 và chuyển vụ án của bà sang Tòa án Huyện Tào.

Được biết, thẩm phán tại Tòa án Huyện Tào đã từng bác bỏ vụ án của bà Trương, nhưng công tố viên Tần đã nhất quyết truy tố bà.

Tháng 9 năm 2019, bởi tình trạng thể chất của bà Trương nên thẩm phán đã tổ chức phiên tòa tại Tòa án Huyện Cự Dã vì cơ quan này gần nơi ở của bà hơn, trong khi Tòa án Huyện Tào cách nhà bà gần hai giờ đi xe.

Không rõ liệu bà Trương có bị tống giam sau khi tuyên án hay không.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/9/394368.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/18/180373.html

Đăng ngày 01-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share