Bài viết của các phóng viên báo Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 14-10-2019] Ngày 13 tháng 10 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia Lễ hội Kowhai tại Warkworth. Lễ hội này có hơn 100 gian hàng với nhiều sản phẩm, thực phẩm cũng như các tiết mục biểu diễn. Đội trống lưng và đội múa rồng của các học viên đã tham gia lễ diễu hành.

ea7e501a4e54c95ead2952bdba557886.jpg

9a643ac2427975a7e8bcfc86a4f71689.jpg

Đội trng lưng và đội múa rng ca các hc viên tham gia lễ diu hành, một hoạt động của Lễ hội Kowhai diễn ra hôm 13 tháng 10 vừa qua ti Warkworth.

Nhiều người đã ghé thăm quầy thông tin Pháp Luân Công để tìm hiểu về môn tu luyện. Một số người đã mua sách Pháp Luân Công, học cách làm hoa sen hoặc xem màn trình diễn viết thư pháp. Một số người cho biết họ quan tâm tới việc học Pháp Luân Công.

646c6d033917a74ba815595f6c51221d.jpg

905101e4e67dbbd839c6d7c3f70843b7.jpg

Người tham gia l hi dng li bên quầy thông tin ca các hc viên và hc các bài công pháp Pháp Luân Công.

Ông Paul nhận xét tiết mục múa rồng và màn biểu diễn trống lưng rất độc đáo. Ông biết Pháp Luân Công đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại và các học viên ở Trung Quốc đã bị giết hại để lấy nội tạng của họ.

Ông nói: “Lần đầu tiên tôi nghe đến điều này, quả thực thật khó tin và khó chấp nhận. Sao một việc như thế lại có thể xảy ra chứ! Ai cũng đáng có tự do ngôn luận và tín ngưỡng. Tôi hy vọng Trung Quốc sẽ thay đổi.”

Ông khích lệ các học viên tiếp tục nỗ lực và nói: “Các học viên Pháp Luân Công và toàn bộ người Trung Quốc ở hải ngoại nên tiếp tục truyền rộng thông tin này.”

d485ebd3588b0332760167e93bed5ca9.jpg

Ông Paul khích lệ các hc viên Pháp Luân Công kiên trì và tiếp tc cho mi người biết v cuc bc hi.

Ông Warwick khen ngợi màn trình diễn của các học viên, ông nói: “Tôi thực sự thích màn trình diễn của họ. Thật tuyệt vời!“

Khi biết ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, ông nhận xét hành vi của họ thật đê hèn. Ông nói: “Trung Quốc là một quốc gia lớn và dân số rất đông. Nhưng chính phủ lại bức hại tàn bạo công dân của nó. Quả là kinh hoàng.”

5f32cb1e66fcd449d1c0fa9b6b1cfeb8.jpg

Ông Warwick cho rằng cuc bc hi Pháp Luân Công ca ĐCSTQ thật đê hèn.

Các học viên Pháp Luân Công được chào đón

Bà Anna Walker và bà Elaine Peacy, hai điều phối viên của lễ hội, cho biết họ đánh giá cao các học viên vì đã mang văn hóa truyền thống Trung Hoa đến với cộng đồng. Hai bà đặc biệt khen ngợi màn biểu diễn của đội trống lưng và đội múa rồng.

b069ac49acaeee026afbaa8a057c4002.jpg

Bà Anna Walker (bên trái) và bà Elaine Peacy cảm ơn các hc viên vì đã tham gia l hi. Hai bà đc bit ca ngi các tiết mục biu din trng lưng và múa rng ca các hc viên vì đã mang văn hóa truyn thng Trung Hoa đến các s kin của ngày hôm đó.

Gia đình cô Evody và cô Cynchia từ Nam Phi nhập cư vào New Zealand cách đây một năm. Hai cô nói mình thích trang phục gam màu sáng của đội trống lưng và màn trình diễn của họ.

Khi họ biết ĐCSTQ bức hại các học viên Pháp Luân Công, họ cảm thấy việc bức hại những người thực hành môn thiền định ôn hòa này là không thể tin được.

82a0c38c516a7d41284c0d1e0779ef7e.jpg

Hai ch em Evody (bên trái) và Cynchia (bên phi) đc bit thích màn biểu din trng lưng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/14/394558.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/21/180413.html

Đăng ngày 24-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share