Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-08-2019] Sư phụ giảng:

“Toàn vũ trụ có bao nhiêu sinh mệnh, bao nhiêu Thần, chen chúc khắp nơi không hở một gián cách nào [họ] đều đang nhìn chằm chằm chư vị, nhìn chằm chằm vào tư tưởng tất cả con người trên trái đất này, bởi vì sự kiện này xảy ra trên địa cầu đây có quan hệ tới toàn bộ Thiên thể.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)

Từ Pháp lý này của Sư phụ, chúng ta có thể dễ thấy rằng có vô số sinh mệnh đang quan sát mỗi từng ý niệm của học viên Đại Pháp. Với mỗi nhân tâm, một học viên phải hướng nội vô điều kiện để tìm ra chấp trước và bài trừ nó. Nếu cố gắng che giấu nó sẽ không thể tu luyện viên mãn. Sư phụ giảng:

“Chư vị không buông bỏ những thứ vốn có của chư vị, thì chư vị hoàn toàn không thể đắc độ, chư vị chỉ có thể là lừa gạt bản thân mình thôi.” ( Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc)

“Chư vị thật sự không hiểu rõ rằng ‘nhân tâm câu đích quỷ thượng môn’ (nhân tâm kích thích quỷ đến cửa) hay sao?” ( Cảnh tỉnh, Tinh tấn yếu chỉ 3)

Nhiều khi tôi được nhờ giúp phát chính niệm cho các đồng tu. Trong lúc phát chính niệm, tôi để ý thấy nhiều đồng tu bị cựu thế lực can nhiễu vì chính nhân tâm của họ.

Chấp trước sắc dục

Có một học viên tôi không quen thân, nhưng tôi được nhờ giúp phát chính niệm khi anh được đưa đến phòng hồi sức cấp cứu sau một tai nạn xe nghiêm trọng. Trong khi phát chính niệm, tôi thấy anh có hai chấp trước dẫn đến ma nạn này. Một là chấp trước vào dục vọng. Đáng buồn là anh không kiên định và không bài trừ chấp trước này.

Học viên này đã được cứu sống sau cuộc phẫu thuật, sau đó anh được chuyển sang khu theo dõi thường xuyên. Một học viên khác nói đúng là anh có chấp trước vào dục vọng từ khi vợ anh qua đời cách đây mấy năm.

Một học viên khác trong khu vực chúng tôi đã bị cảnh sát địa phương quấy rối hai lần. Sau lần thứ hai cô được thả ra khỏi trại giam, tôi đã phát chính niệm cho cô. Trong khi phát chính niệm, tôi thấy chính sắc dục là nguyên nhân gây ra khổ nạn của cô.

Cô đã được thả, nhưng không buông bỏ chấp trước đó. Tôi tin rằng nhất định phải chỉ ra nhân tâm này cho cô, như Sư phụ đã cảnh báo học viên trong một bài giảng. Sư Phụ giảng:

“Tôi không biết cựu thế lực kia tới lúc nào sẽ gia tăng làm hại chư vị“ (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)

Tôi chia sẻ thể ngộ của tôi sau khi kể rõ những gì tôi đã nhìn thấy khi phát chính niệm. Tôi động viên cô chú ý đến chấp trước này, và buông bỏ nó.

Còn nhiều ví dụ nữa, nhưng tôi không nêu ra ở đây, vì hai trường hợp trên là đủ cho luận điểm của tôi. Tuy nhiên, các học viên cần nhớ rằng chấp trước là do nhân tâm của học viên mà sinh ra.

Sư phụ giảng:

“những phiền phức đều là do bản thân mình đã tạo trong quá khứ” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada [2006] – Giảng Pháp tại các nơi VII)

Phủ định can nhiễu của cựu thế lực

Tôi nhớ trong khi phát chính niệm cho một học viên, hai cựu thế lực đã xuất hiện và buộc tội tôi: “Nhìn xem, trông anh ta uể oải, yếu ớt thế kia. Chúng ta đang quản anh ta mà, đúng không?” Ban đầu, tôi cảm thấy mình chẳng giúp được gì, nhưng sau đó tôi nhớ lời của Sư phụ và tiếp tục phát chính niệm để phủ định can nhiễu của cựu thế lực. Sư phụ giảng:

“Sư phụ đều không thừa nhận sự can nhiễu của cựu thế lực đối với đệ tử Đại Pháp, vì đệ tử Đại Pháp là đệ tử của Sư phụ, ai cũng không xứng đáng quản, càng không thể để họ lợi dụng, cưỡng thêm lên các đệ tử Đại Pháp để đạt được mục đích âm mưu huỷ hoại đệ tử Đại Pháp của họ” (Giảng Pháp trong buổi họp mặt các học viên khu vực châu Á – Thái Bình Dương [2004] – Giảng Pháp tại các nơi VI)

Để nắm chắc điểm này, tôi sẽ không chấp nhận việc cựu thế lực có thể lợi dụng bất kỳ lý do nào để bức hại học viên cho dù họ có hành xử tệ hơn cả người thường.

Một số học viên có thể có chấp trước nào đó rất khó bài trừ, rồi bị nản chí, cuối cùng mất đi tín tâm tu luyện. Đừng bao giờ chấp nhận lựa chọn này!

Sư Phụ giảng:

“Trượt ngã rồi đừng nằm ở đó, mau đứng lên đi thôi!” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/16/391516.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/19/178953.html

Đăng ngày 13-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share