Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ấn Độ

[MINH HUỆ 06-09-2019] Môn tu luyện thiền định Pháp Luân Đại Pháp, dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, đã mang lại lợi ích cho nhiều người ở hơn 100 quốc gia, cả về thể chất và tinh thần.

Trong mấy năm qua, nhiều trường học ở Ấn Độ đã mời các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến giới thiệu về môn tu luyện này cho các giáo viên và học sinh của họ. Bài viết này trình bày một số hoạt động mới đây tại các trường học ở thành phố Bangalore, thành phố đông dân thứ ba Ấn Độ.

Trường Công lập Vengal

Hiệu trưởng Trường Công lập Vengal đã mời các học viên đến giới thiệu Pháp Luân Công cho cán bộ và các em học sinh. Ngày 29 tháng 8 năm 2019, khoảng 400 học sinh tập trung tại sân trường và học bài công pháp thứ nhất. Các học viên được mời quay lại dạy cho học sinh các bài công pháp còn lại.

82dd02b814db695f3c677fa3cb65c5e8.jpg

Học sinh tại Trường Công lập Vengal học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 29 tháng 8 năm 2019

Các học viên cũng hướng dẫn cho 17 giáo viên của trường bài công pháp thứ nhất và thứ hai. Một giáo viên nhận định: “Thật tĩnh lặng và an hòa.” Cô cho hay, khi trường có khách tới thăm, học sinh thường ồn ào, hiếu động. Nhưng hôm đó, các em lại yên lặng, ngoan ngoãn. “Tôi nhận thấy các học viên luôn mỉm cười và tràn đầy năng lượng”, một giáo viên khác nhận xét. “Chúng tôi cũng muốn có những cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp để đọc.”

Trường Trung học Phổ thông Stella Maris

Sau khi biết đến Pháp Luân Đại Pháp trong Triển lãm Hoa Ngày Độc lập ở Bangalore hồi giữa tháng 8, một số giáo viên Trường Trung học Phổ thông Stella Maris rất ấn tượng với môn tu luyện và nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Họ đã mời các học viên đến trình diễn các bài công pháp vào ngày 3 tháng 9.

eef4042182957a4ad56efaa344755beb.jpg

eef4042182957a4ad56efaa344755beb.jpg

Các học viên trình diễn bài công pháp thứ nhất cho các em học sinh tại Trường Trung học Phổ thông Stella Maris vào ngày 3 tháng 9 năm 2019

Các học viên gặp gỡ thành viên Câu lạc bộ Eco, khoảng 70 em gái, và giải thích về khái niệm và phương pháp tu luyện. Sau đó, họ trình diễn bài công pháp thứ nhất và thứ năm, trong khi các em học sinh tập theo họ. Một giáo viên nói: “Tôi chưa từng thấy các em học sinh an hòa mà vui đến thế.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/6/392360.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/8/179227.html

Đăng ngày 10-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share